Vì sao tuyển Việt Nam giảm sức hút từ khán giả?

PHẠM ĐÌNH |

Dịch COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp khiến nhu cầu vào sân theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam bị giảm đi, nhưng bên cạnh đó là câu chuyện thành tích...

Sức hút của tuyển Việt Nam đang giảm mạnh. Điều này được thể hiện qua nhu cầu mua vé của người dân vào sân theo dõi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong hai trận đấu tới tại sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dù VFF chỉ bán ra 7.000 vé/trận trong tổng số 12.000 vé, thế nhưng việc mua online đã không xảy ra tình trạng quá tải. Người mua dễ dàng, đặc biệt, vé xem trận Việt Nam - Saudi Arabia được mở bán từ 10h00 ngày 27.10 đến 15h00 cùng ngày mới được bán hết.

Thị trường "chợ đen" hiện tại, có người đã chấp nhận bán lỗ để thu lại tiền vốn đã bỏ ra. Điều hiếm có trong 4 năm gần đây khi tuyển Việt Nam đá trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam lọt đến vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup là sự kiện lịch sử của bóng đá nước nhà. VFF từng kỳ vọng điều này sẽ mang đến sức hút lớn với người hâm mộ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã thay đổi tất cả.

Trận đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam đá trên sân nhà với Australia, sân Mỹ Đình không được mở cửa đón khán giả do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

VFF đã rất nỗ lực để hai trận đấu tiếp theo gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11), khán giả được vào sân cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà dịch COVID-19 lại có dấu hiệu "nóng" trở lại. Điều này mang đến tâm lý e ngại cho nhiều khán giả.

Một số người có vé nhưng vì ngại thủ tục xét nghiệm COVID-19 nên chọn giải pháp ở nhà xem qua truyền hình. Đó là chưa kể, một lượng lớn khán giả ở các địa phương, ngoại thành Hà Nội không đủ điều kiện vào sân Mỹ Đình thời điểm hiện tại.

Và nguyên nhân trực tiếp khác khiến sức hút giảm đó là việc tuyển Việt Nam đã thua 4 trận liên tiếp ở vòng loại thứ 3 và đã không còn cơ hội cạnh tranh các thứ hạng cao trong bảng B. Điều này khiến nhiều khán giả không còn muốn vào sân Mỹ Đình bằng mọi giá.

Suy cho cùng, thành tích vẫn là yếu tố quan trọng để quyết định đến sức hút của một đội bóng. Ngay cả với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vậy, thành tích không tốt sẽ kèm theo đó là những phản biện, thậm chí chỉ trích từ người hâm mộ.

Có ý kiến cho rằng, đây là lúc mà tuyển Việt Nam và ông Park có thể chọn làm thước đo tình yêu người hâm mộ. Điều đó đúng, nhưng chỉ trong giai đoạn chưa có dịch COVID-19. Sẽ vẫn có những khán giả bỏ tiền mua vé vào sân, trải qua quá trình xét nghiệm và thậm chí quên cả 4 trận thua vừa qua của tuyển Việt Nam. Đó cũng là điều xứng đáng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tri ân với những trận đấu cống hiến.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Trọng tài từng thổi phạt đền tuyển Việt Nam bắt chính tại Mỹ Đình tối 11.11

MINH PHONG |

Trọng tài chính Mohammed Abdullah Hassan cùng các trợ lý người UAE và Syria sẽ điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cầu thủ tuyển Nhật Bản tỏa sáng ở Châu Âu trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các ngôi sao của tuyển Nhật Bản đang thi đấu ở Châu Âu đã thi nhau ghi bàn, kiến tạo trước khi sang Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản được rao bán thấp hơn giá gốc

Đạt Đỗ |

Giá vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - tuyển Nhật Bản tiếp tục giảm, thậm chí thấp hơn cả giá phát hành.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trọng tài từng thổi phạt đền tuyển Việt Nam bắt chính tại Mỹ Đình tối 11.11

MINH PHONG |

Trọng tài chính Mohammed Abdullah Hassan cùng các trợ lý người UAE và Syria sẽ điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cầu thủ tuyển Nhật Bản tỏa sáng ở Châu Âu trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các ngôi sao của tuyển Nhật Bản đang thi đấu ở Châu Âu đã thi nhau ghi bàn, kiến tạo trước khi sang Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản được rao bán thấp hơn giá gốc

Đạt Đỗ |

Giá vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - tuyển Nhật Bản tiếp tục giảm, thậm chí thấp hơn cả giá phát hành.