Vì sao thầy Park không phải chia sẻ quyền lợi quảng cáo cho VFF?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có hợp đồng với VFF và ông cũng tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu với tư cách cá nhân.

Sau các giải đấu lớn của U23 và đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) luôn đưa ra thông báo: Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào sử dụng tên gọi, hình ảnh của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của VFF là hành vi vi phạm quyền thương mại của VFF và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc khai thác trái phép các quyền thương mại liên quan đến các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bản quyền hình ảnh ở đây được hiểu là mọi hình ảnh liên quan đến các huấn luyện viên trưởng, các cầu thủ có gắn với biểu tượng của VFF và các đội tuyển quốc gia. Thế nên mới có chuyện, việc Quang Hải quảng cáo cho một hãng bia, có tái hiện lại pha đá phạt "cầu vồng tuyết" tại Thường Châu đã bị một nguyên lãnh đạo VFF nhắc nhở.

Thương hiệu đội tuyển quốc gia đang tăng lên sau mỗi giải đấu lớn. Ảnh: Sơn Tùng
Thương hiệu đội tuyển quốc gia đang tăng lên sau mỗi giải đấu lớn. Ảnh: Sơn Tùng

Lý do được đưa ra là chiếc áo Quang Hải mặc không phải chiếc áo mà đội tuyển quốc gia và U23 đang sử dụng. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh đó đều khiến người xem đều liên tưởng đó là hình ảnh của U23 Việt Nam.

Hay như chuyện Công Phượng quảng cáo cho một hãng bia năm 2015 từng gây tranh cãi khi có hình ảnh của đội tuyển U19 Việt Nam. Trong trường hợp này, Công Phượng và đối tác đã sử dụng hình ảnh đội tuyển quốc gia khi chưa được phép.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo VFF cho biết, VFF chỉ quản lý hình ảnh của cầu thủ, huấn luyện viên khi sử dụng hình ảnh của các đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, những quảng cáo mang tính cá nhân thì VFF không quản lý.

Thế nên huấn luyện viên Park Hang-seo dù là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, thế nhưng vì là trên tư cách cá nhân nên ông không phải chia sẻ bất cứ quyền lợi gì. Trong trường hợp này, ông Park sử dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích quảng cáo và ông được toàn quyền do trong hợp đồng có các điều khoản quy định cụ thể.

Khi VFF trả quyền lợi cho các đơn vị tài trợ bằng việc sử dụng hình ảnh của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, VFF cũng không phải chia sẻ hay trả quyền lợi. Đấy là hoạt động mà các cầu thủ, huấn luyện viên đóng góp nghĩa vụ cho đội tuyển quốc gia.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điểm tên các sao bóng đá Việt thu nhập "khủng" từ Facebook

HOÀI ĐAN |

Các tuyển thủ Việt Nam đều có thu nhập "khủng" từ nhờ tên tuổi và lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Bản báo giá "khủng" của Bùi Tiến Dũng và câu chuyện kiếm tiền từ Facebook

HOÀI ĐAN |

Sau “cơn sốt” mà U23 Việt Nam tạo ra tại U23 Châu Á ở Thường Châu, cầu thủ Việt Nam mới thấy được giá trị kiếm tiền từ... mạng xã hội.

Vì sao Quang Hải phải chia sẻ quyền lợi quảng cáo cho Hà Nội?

HOÀI ĐAN |

Câu lạc bộ Hà Nội nắm quyền chia sẻ quyền lợi từ quảng cáo của Quang Hải và các cầu thủ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Điểm tên các sao bóng đá Việt thu nhập "khủng" từ Facebook

HOÀI ĐAN |

Các tuyển thủ Việt Nam đều có thu nhập "khủng" từ nhờ tên tuổi và lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Bản báo giá "khủng" của Bùi Tiến Dũng và câu chuyện kiếm tiền từ Facebook

HOÀI ĐAN |

Sau “cơn sốt” mà U23 Việt Nam tạo ra tại U23 Châu Á ở Thường Châu, cầu thủ Việt Nam mới thấy được giá trị kiếm tiền từ... mạng xã hội.

Vì sao Quang Hải phải chia sẻ quyền lợi quảng cáo cho Hà Nội?

HOÀI ĐAN |

Câu lạc bộ Hà Nội nắm quyền chia sẻ quyền lợi từ quảng cáo của Quang Hải và các cầu thủ.