Vì sao Thái Lan muốn đối đầu Việt Nam ở King's Cup 2019?

HOÀI ĐAN |

ĐT Thái Lan đang háo hức đối đầu với Việt Nam ở King's Cup 2019 với thông điệp đầy tự tin.

Kể từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã có được những thành công vang dội ở đấu trường châu lục và khu vực. Đó là ngôi á quân giải U23 Châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Trong các giải đấu này, Thái Lan không có được thành tích tốt.

HLV Park Hang-seo đã có 2 lần đối đầu với người Thái, tuy nhiên đó đều là những trận đấu ở cấp độ U23. Đầu tiên là tại giải giao hữu M-150 Cup 2017 chuẩn bị cho giải U23 Châu Á 2018. Trong trận đấu đầu tiên, ông Park áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho U23 Việt Nam, điều đó đã mang đến những hiệu quả tức thì. Đó cũng là bí kíp giúp ông có được thành công ở Thường Châu sau đó.

Mới đây là chiến thắng ấn tượng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở Vòng loại bảng K – U23 Châu Á 2020. Đó là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan. Một chiến thắng thuyết phục khi các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi trên chân đối thủ.

 
U23 Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Ảnh: H.A

Sau cả hai chiến thắng đó, ông Park đều mang đến một thông điệp rằng, từ nay bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan. Và ông cũng sẵn sàng muốn đối đầu với đội tuyển quốc gia của Thái Lan.

Việc người Thái bị đánh mất vị thế trước Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khiến cho Liên đoàn bóng đá nước này đã có những động thái nhất định. Kế hoạch tổ chức bốc thăm chọn cặp đấu tạo King's Cup 2019 thay vì căn cứ vào xếp hạng được xem là động thái "cố tình sắp xếp" của nước chủ nhà.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan gợi nhắc lại nhiều ân oán từ quá khứ và ganh đua vị thế số 1 Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Điều này khiến cho trận đấu đang được chờ đợi hơn bao giờ hết.

Ngay sau lễ bốc thăm, Thairath TV - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình các trận đấu tại King's Cup 2019 đã có những thông báo ban đầu về giá bản quyền. Theo đó, các nhà đài sẽ phải trả không dưới 100.000 USD để sở hữu bản quyền giải đấu. Mức giá trước đây chỉ từ 50.000-70.000 USD.

 
Chanathip cùng các đồng đội sẽ gặp lại Việt Nam. Ảnh: FF

Đây là giải đấu mà Thái Lan sẽ có sự hội tụ của đầy đủ các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như tiền vệ Chanathip Songkrasin, thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan hay tiền vệ Thitipan Puangchan. Điều này cho thấy người Thái đang đặt rất nhiều sự kỳ vọng cho giải đấu này.

Không chỉ dừng lại ở đó, King’s Cup 2019 diễn ra trong dịp FIFA Days cũng giúp cho ĐT Việt Nam cũng như các đội tuyển khác có thể thăng hạng trên BXH FIFA nếu có thành tích tốt.

Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập ba cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài là: Công Phượng (Hàn Quốc), Xuân Trường, Văn Lâm (Thái Lan) lên tuyển. Đây đều là những gương mặt đã đóng góp vào chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế mà hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Thêm một thử thách để HLV Park Hang-seo tiếp tục khẳng định giá trị của mình. Còn người Thái cũng khát khao trở thành số 1.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo và lời thách thức của người Thái

HOÀI ĐAN |

Sau lễ bốc thăm King's Cup 2019, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đã không giấu giếm mục tiêu sẽ đánh bại Việt Nam để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á.

Công Phượng có còn trẻ để trải nghiệm và "du học" hay không?

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã bước sang tuổi 24, độ tuổi mà mỗi một cầu thủ đều xác định mục tiêu nghề nghiệp thực sự thay vì chỉ để trải nghiệm và đi học.

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở King’s Cup và con tính của ông Park

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngay ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019. Đây là lần đầu tiên mà HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

HLV Park Hang-seo và lời thách thức của người Thái

HOÀI ĐAN |

Sau lễ bốc thăm King's Cup 2019, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đã không giấu giếm mục tiêu sẽ đánh bại Việt Nam để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á.

Công Phượng có còn trẻ để trải nghiệm và "du học" hay không?

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã bước sang tuổi 24, độ tuổi mà mỗi một cầu thủ đều xác định mục tiêu nghề nghiệp thực sự thay vì chỉ để trải nghiệm và đi học.

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở King’s Cup và con tính của ông Park

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngay ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019. Đây là lần đầu tiên mà HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia.