Vì sao SEA Games 31 khó tổ chức?

ĐĂNG HUỲNH |

SEA Games 31 chỉ còn 6 tháng nữa sẽ khởi tranh nhưng hiện tại công tác chuẩn bị vẫn phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Diễn biến khó lường dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Điều này khiến cho công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra đều trong trạng thái chờ đợi và phụ thuộc vào diễn biến của việc kiểm soát dịch COVID-19. Trong cuộc họp gần nhất của ban tổ chức SEA Games 31 và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, vấn đề được các thành viên quan tâm chính là diễn biến của dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc lên kế hoạch tổ chức giải giải thể thao ở Đông Nam Á thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn.

Hôm 27.5, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã thông báo với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc rút lui khỏi từ cách chủ nhà 2 bảng đấu H và I tại AFC Cup 2021. Lý do được đưa ra là "diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực đã khiến việc di chuyển trong nước trở nên khó khăn với các câu lạc bộ nước ngoài".

Câu lạc bộ Hà Nội nằm ở bảng G - AFC Cup 2021 và cho đến thời điểm hiện tại, địa điểm thi đấu tập trung bảng G chưa được xác định do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chưa đội bóng nào đứng ra xin đăng cai, cũng như chứng minh đủ năng lực đáp ứng các tiêu chí AFC đưa ra. Trước đó, AFC Cup 2020 đã phải huỷ bỏ vì dịch COVID-19.

Đó là những giải đấu bóng đá có quy mô nhỏ. Với SEA Games là một câu chuyện khác. Theo tính toán, SEA Games 31 sẽ có sự tham dự của khoảng 10.000 người đến từ 11 quốc gia bao gồm các vận động viên và ban huấn luyện, những người trực tiếp tham dự giải đấu. Nếu tính cả quan chức, đội ngũ phục vụ đoàn, con số này sẽ lên đến 20.000 đến 25.000 người. Đấy là số lượng người trong trường hợp SEA Games diễn ra không có khán giả.

Từ nay đến thời điểm SEA Games 31 diễn ra, Ban tổ chức vẫn phải chờ vào diễn biến của dịch COVID-19 nên chưa thể tính toán được. Ngành thể thao từng chuẩn bị các kịch bản cho SEA Games trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quan điểm xuyên suốt của ban tổ chức là SEA Games chỉ có thể diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trên hết vẫn là tính an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên và hững người tham gia tổ chức đại hội.

Linh vật Sao la được giới thiệu tại Lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại Lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

SEA Games 31 gặp khó

Có thể căn cứ vào hướng dẫn mới về các quy định phòng, chống COVID-19 ở Olympic Tokyo 2020 được Nhật Bản công bố hồi cuối tháng 4 để tham khảo cho việc tổ chức một đại hội thể thao.

Theo đó, tất cả những người tham gia Olympic và Paralympic Tokyo 2020 phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 2 lần trước khi đến Nhật Bản. Tất cả vận động viên và những người tiếp xúc gần với vận động viên phải thực hiện xét nghiệm hàng ngày để giảm thiểu nguy cơ các trường hợp dương tính không bị phát hiện có thể truyền virus.

Việc tiến hành xét nghiệm, Ban tổ chức sẽ bố trí thời gian và địa điểm cho phù hợp với lịch thi đấu của các vận động viên. Xét nghiệm liên tiếp 3 ngày đối với những trường hợp khác sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Cùng với đó, tất cả những người tham gia 2 kỳ Thế vận hội này phải sử dụng các phương tiện riêng chuyên dụng, không được phép sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong suốt thời gian lưu trú ở Nhật Bản. Các địa điểm ăn, ở phải tuân thủ theo sự bố trí của Ban tổ chức, những địa điểm này phải đảm bảo áp dụng các biện pháp đối phó với COVID-19.

Hiện nay, ngành Y tế đang tập trung mọi nguồn lực để chống dịch COVID-19. Cũng vì thế mà Tiểu ban y tế của SEA Games 31 cũng chưa thể triển khai được những kế hoạch cụ thể.

Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, SEA Games 31 đang được chuẩn bị trong bối cảnh dịch bệnh cũng phức tạp. Do đó các cơ quan tham mưu cho Chính phủ là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao cần có những hành động cụ thể, thiết thực.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng, trong bối cảnh toàn xã hội đang tập trung mọi nguồn lực để chống dịch COVID-19, ngành thể thao cũng không thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Đó là chưa kể, Hà Nội và các tỉnh lân cận đăng cai các môn thi đấu tại SEA Games 31 cũng cần ưu tiên công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu.

SEA Games là nơi để các vận động viên tranh tài, nâng cao thành tích, thể hiện sự phát triển của thể dục thể thao. Tuy nhiên, trong gần 2 năm không thi đấu và tập huấn quốc tế cũng như tham dự các giải đấu chính thức, có thể ảnh hưởng đến chuyên môn cả đại hội.

Bên cạnh đó, SEA Games còn ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta với nhân dân các nước ASEAN. Nhưng trong bối ảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ rất khó để thực hiện những mục tiêu này.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam hào hứng tập luyện hướng đến SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kim Han-yoon cùng U22 Việt Nam đã có một buổi tập hào hứng, hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.

SEA Games 31 ở chế độ chờ

Đăng Huỳnh |

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra đều trong trạng thái chờ đợi và phụ thuộc vào diễn biến của việc kiểm soát dịch COVID-19.

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U22 Việt Nam hào hứng tập luyện hướng đến SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kim Han-yoon cùng U22 Việt Nam đã có một buổi tập hào hứng, hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.

SEA Games 31 ở chế độ chờ

Đăng Huỳnh |

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra đều trong trạng thái chờ đợi và phụ thuộc vào diễn biến của việc kiểm soát dịch COVID-19.

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.