Vì sao Hùng Dũng được trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam đúng với những gì đã được dự đoán.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được xem là ngôi sao được phát hiện muộn ở đội tuyển Việt Nam. Anh từng toả sáng trong màu áo Hà Nội ở mùa giải 2016, 2017 nhưng vẫn không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Chỉ đến khi huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền, Hùng Dũng mới được trao cơ hội.

Lần đầu tiên Hùng Dũng được triệu tập là năm 2018, khi U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD 18. Hùng Dũng cùng với Anh Đức, Văn Quyết là 3 cầu thủ ngoài độ tuổi U23 được ông Park lựa chọn. Ở giải đấu đó, Hùng Dũng đã dính chấn thương ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Nhật Bản.

Đến AFF Cup 2018, Hùng Dũng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Trong chức vô địch của thầy trò ông Park, tiền vệ của Hà Nội đã đặt dấu ấn lớn.

Năm 2019 là thời điểm thành công nhất của Hùng Dũng. Anh đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển Việt Nam trong hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tại SEA Games 30, Hùng Dũng cùng với Trọng Hoàng là 2 cầu thủ ngoài độ tuổi U22 được ông Park triệu tập.

Bằng kinh nghiệm của mình, Hùng Dũng đã cùng với các đàn em ở U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Đấy cũng là giải đấu Hùng Dũng nhận đeo băng đội trưởng sau khi Quang Hải chấn thương.

Thành quả là Hùng Dũng đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Đấy là danh hiệu chứng minh những giá trị của Hùng Dũng với những đóng góp cho các đội tuyển quốc gia.

Đầu năm 2021, Hùng Dũng dính chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội ở V.League. Anh lỡ 3 trận đấu cuối vòng loại thứ 2 và 6 trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sự vắng mặt của Hùng Dũng khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo luôn phải lên phương án thay thế.

Sau khi lỡ hẹn với AFF Cup 2020 với lý do không được nhập cảnh vào Singapore, Hùng Dũng đã trở lại màu áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lần này anh còn được tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng.

Đây là điều không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi bên cạnh những dấu ấn chuyên môn nêu trên, Hùng Dũng còn để lại ấn tượng với lối sống chuẩn mực. Anh là cầu thủ sinh hoạt khoa học và đặc biệt có khả năng quy tụ, đoàn kết các đồng đội. Đó là lý do khiến anh nhận được sự ủng hộ từ thầy Park và các đồng đội.

Bên cạnh đó, Hùng Dũng còn được biết đến là người hiểu thầy Park cũng như môi trường của đội tuyển Việt Nam. Anh từng nhận xét về huấn luyện viên Park Hang-seo: "Thầy luôn tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các cầu thủ. Thầy luôn có sự gần gũi trong sinh hoạt ngoài đời, quan tâm không chỉ chuyên môn trên sân mà trong đời sống hàng ngày của cầu thủ.

Đôi khi thầy dạy mình cả những việc mà cha mẹ từng dạy trong cuộc sống  để mọi người gần gũi, đoàn kết hơn, từ đó mà tất cả vào sân với tinh thần gắn kết. Anh em cầu thủ vì thế sống hoà thuận".

Đây là lúc đội tuyển Việt Nam cần đến một thủ lĩnh như Hùng Dũng mang đến bầu không khí mới để tạo động lực mới.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

MINH PHONG |

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình sẽ được mở bán vào ngày 18.1 tới đây.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã tiến hành bầu ban cán sự mới hướng đến các lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bố của Hùng Dũng nói gì trong ngày con trai hội quân cùng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Trực tiếp đưa tiền vệ Hùng Dũng đi hội quân cùng tuyển Việt Nam, ông Đỗ Huy Toàn mong con trai sớm lấy lại phong độ và giúp tuyển Việt Nam có được kết quả khả quan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

MINH PHONG |

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình sẽ được mở bán vào ngày 18.1 tới đây.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã tiến hành bầu ban cán sự mới hướng đến các lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bố của Hùng Dũng nói gì trong ngày con trai hội quân cùng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Trực tiếp đưa tiền vệ Hùng Dũng đi hội quân cùng tuyển Việt Nam, ông Đỗ Huy Toàn mong con trai sớm lấy lại phong độ và giúp tuyển Việt Nam có được kết quả khả quan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.