Trước vòng 13 V.League 2020, Hà Nội đang xếp thứ 5 với 19 điểm, xếp sau các đội Sài Gòn (23 điểm), Viettel (22 điểm), TP.HCM và Than Quảng Ninh (20 điểm).
Sau trận thua đầu tiên trước Viettel, Sài Gòn để lộ ra nhiều điểm yếu. Sài Gòn không còn thể hiện được lối chơi phòng ngự chủ động như nhiều trận đấu đã qua. Nhìn thế trận của Sài Gòn, nhiều chuyên gia nhận định, họ có thể tiếp tục nhận thất bại trước Than Quảng Ninh.
Sài Gòn chưa từng đưa ra mục tiêu vô địch ở mùa giải năm nay, những gì mà họ có được mang tính thời điểm mà mọi thứ sẽ được thay đổi ở giai đoạn 2. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng nhận định rằng việc tách top sau khi lượt đi kết thúc sẽ khiến Sài Gòn gặp khó khăn.
Dù Viettel giành chiến thắng trước Sài Gòn và củng cố vị trí thứ Nhì, thế nhưng đây là mùa giải mà đội bóng này vẫn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc cạnh tranh chức vô địch. Và cũng cần nói rằng, trong định hướng của lãnh đạo câu lạc bộ Viettel ở mùa giải năm nay là đưa đội bóng lọt vào top đầu.
Họ chưa có một kế hoạch và mục tiêu hướng đến chức vô địch một cách quyết liệt. Việc Viettel vào đến trận chung kết Cúp Quốc gia hay đang xếp thứ Nhì V.League hiện tại cũng chỉ mang tính thời điểm và thời cơ. Và việc có tận dụng hay không lại phụ thuộc vào từng trận đấu chứ không phải là kế hoạch dài hơi.
TPHCM cũng vừa có chiến thắng trước Nam Định để áp sát ngôi đầu. Thế nhưng, với những gì mà TPHCM thể hiện từ đầu mùa giải, họ mới chỉ thể hiện tham vọng vô địch bằng những bản hợp đồng “khủng” chứ không phải bằng những trận đấu 6 điểm.
TPHCM luôn thua ở những trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Đó là điều khiến cho không nhiều người đặt niềm tin vào đội bóng này. Nhìn cách mà Công Phượng vẫn trở thành chân sút chủ lực trước dàn ngoại binh triệu đô cũng là vấn đề của TPHCM.
Hà Nội lại đang tự "bắn vào chân mình" khi vừa để đội cuối bảng Quảng Nam cầm hoà 2-2. Đội bóng thủ đô vừa giành chức vô địch Cúp Quốc gia, phong độ đang lên cao nhưng lại bất ngờ chững lại ở một đối thủ được cho là “anh em” đang cần điểm trụ hạng.
Tuy nhiên, họ vẫn là đội bóng sáng cửa nhất. Nên nhớ rằng, mục tiêu vô địch V.League 2020 của Hà Nội là rõ ràng nhất, bởi cái đích mà họ hướng đến là vé dự AFC Champions League 2021.
Có thể, Hà Nội đang chờ giai đoạn 2 để giải quyết mùa giải bằng những trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Những trận đấu có tính chất 6 điểm, Hà Nội luôn là đội mạnh. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cũng chưa bao giờ phủ nhận tham vọng bảo vệ ngôi vô địch kể cả trong trường hợp Hà Nội gặp khó khăn nhất.
Do đó và dù đang đứng vị trí thứ 5 với 19 điểm thì Hà Nội vẫn được xếp là ứng viên sáng cửa vô địch.