Theo lịch thi đấu giai đoạn 2 V.League 2020 do VPF ban hành, nhóm A có 8 đội tham dự cạnh tranh ngôi vô địch, mỗi đội phải thi đấu 7 trận. Ban tổ chức đã sắp xếp các mã số để 4 đội đầu bảng có lợi thế đá 4 trận sân nhà và 3 trận sân khách.
Các câu lạc bộ Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội là một trong 4 đội dẫn đầu giai đoạn một, do đó họ có 4 trận sân nhà.
Trong số này, Hà Nội có 3 trận sân khách, trong đó có 1 trận đấu với Viettel trong vai trò đội khách ở sân Hàng Đẫy. Do đó mà họ sẽ có 5 trận được chơi tại Hàng Đẫy, nơi là sân nhà của họ ở mùa giải 2020.
Đây sẽ là một lợi thế lớn cho Hà Nội khi bước vào giai đoạn 2. Hà Nội luôn chơi tốt ở Hàng Đẫy, tuy nhiên trong mùa giải này, họ đã để thua 2 trận ở Hàng Đẫy trước Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An. Trận hoà với Thanh Hoá mới đây một lần nữa cho thấy, Hàng Đẫy không còn là điểm tựa tuyệt đối cho Hà Nội.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 cho biết: "Các đội được xếp theo mã số ngẫu nhiên từ trước. Ở đây không hề có chuyện thiên vị cho bất kỳ một đội bóng nào".
Nói về lý do VPF chưa xếp lịch thi đấu vòng cuối V.League 2020, ông Hoài cho biết do trường hợp Sài Gòn và TP.HCM có chung sân Thống Nhất nên ban tổ chức sẽ có sự tính toán toán hợp lý trước khi vòng đấu này diễn ra.
Hồi đầu mùa giải 2020, khi VPF quyết định thay đổi thể thức của V.League nhằm đảm bảo giải diễn ra phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19, rất nhiều những ý kiến tranh cãi về khả năng tiêu cực của giai đoạn 2.
Ông Nguyễn Trọng Hoài cho biết, VPF không có suy nghĩ rằng các đội sẽ vì quan hệ mà dồn điểm cho nhau. Bởi lẽ các câu lạc bộ khi lọt vào vòng 8 đội cũng sẽ có những mục tiêu và khát khao riêng. VPF cũng sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chăn triệt để những dấu hiệu tiêu cực có thể xảy ra.
Nhìn vào thực tế, Top 8 chỉ có 2 đội xác định mục tiêu vô địch từ đầu mùa giải là Hà Nội và TPHCM. Còn lại, Sài Gòn và Viettel chỉ mới xác định mục tiêu vô địch khi thời cơ đến.
Trong khi đó, các đội còn lại là Than Quảng Ninh, HAGL đã sớm xác định không đua vô địch mà chỉ phấn đấu nhóm đầu. Bình Dương không liên quan nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn cũng thuộc nhóm đội liên quan đến bầu Hiển khiến cho cuộc đua vô địch được đặt ra nhiều dấu hỏi.