Vì sao giám đốc kỹ thuật không có đất diễn với bóng đá Việt Nam?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ, vai trò, chức năng của vị trí giám đốc kỹ thuật ở mỗi liên đoàn bóng đá, mỗi đội bóng. Đó là người lên kế hoạch, phụ trách những công việc ở tầm vĩ mô để huấn luyện trưởng toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn.

Giám đốc kỹ thuật giống như một kiến trúc sư, có trách nhiệm hoạch định chiến lược, công tác đào tạo, định hướng xây dựng, phát triển của một đội bóng, một nền bóng đá...

Ông Gede sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Ông Gede sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Năm 2016, sau nhiều năm không bỏ trống và không có kế hoạch sử dụng, VFF đã bổ nhiệm chuyên gia người Đức, Jurgen Gede vào vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Các nhiệm vụ cơ bản của ông Jurgen Gede, trên lý thuyết bao gồm: Tư vấn, tham mưu cho VFF về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới; Định hướng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ; Tư vấn cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia và U23; Hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ; Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên và một số nhiệm vụ khác theo sự đồng ý của 2 bên.

Ông Jurgen Gede đã có đến 2 nhiệm kỳ, kéo dài 4 năm ở Việt Nam. Đối chiếu lại định mức công việc mà VFF đã đưa ra, rõ ràng chuyên gia người Đức không hoàn thành nhiệm vụ. Vai trò của ông đối với hoạt động bóng đá trẻ nói chung và công tác tham mưu cho các huấn luyện viên mờ nhạt.

Ông Gede trong quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Minh Tùng
Ông Gede trong quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Trung Hiếu

Năm 2016, U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017, "người hùng" là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và chiến công này có công lớn của ông Jurgen Gede, với nhiều đóng góp về chuyên môn vô cùng hữu ích.

Với đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, ông Gede gần như không tham gia và có liên quan gì. Còn trong chuỗi thành công từ 2018-2019 của U23 và đội tuyển quốc gia, dấu ấn thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo.

Có một câu hỏi được đặt ra, ông Jurgen Gede đã làm gì trong 4 năm ở Việt Nam với chức danh giám đốc kỹ thuật?

Quá ít, trừ dấu ấn và sự ghi nhận với một vài lứa đội tuyển U19 khi tham dự các giải, khi ông Gede phát huy được khả năng phát hiện, nhìn nhận, phân tích để đưa ra tư vấn cũng như các phương án chuyên môn cũng như kho kinh nghiệm, hiểu biết sau nhiều năm lăn lộn ở bóng đá Châu Á.

Một chuyên gia đến từ Đức, được nhiều người làm nghề tôn trọng và đánh giá là hay với hiểu biết về bóng đá Châu Á, nhận mức lương gần 10.000 USD nhưng nhạt nhòa trong công việc lẫn sự tồn tại tận 4 năm, thực sự đáng ngạc nhiên.

Thực tế, trong môi trường bóng đá mang đặc thù ở Việt Nam, rất khó để một vị trí giám đốc kỹ thuật phát huy được vai trò. Bởi nó liên quan đến hệ thống vận hành của tổ chức cũng như các câu lạc bộ.

Ví dụ cụ thể, Hà Nội đầu mùa này mời chuyên gia Daniel Enriquez về làm giám đốc kỹ thuật, thế nhưng chỉ sau 1 tháng đã chia tay. Những khác biệt, tồn tại ở đội bóng được xem là số 1 Việt Nam như Hà Nội nhưng thiếu quá nhiều tiêu chí cơ bản của một mô hình bóng đá chuyên nghiệp cùng với độ chênh về tư duy, quan điểm bóng đá nên một chuyên gia ngoại như Daniel Enriquez cũng "đầu hàng".

VFF từng kỳ vọng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ có định hướng phát triển tốt hơn khi mời Jurgen Gede. Tiếc rằng, chuyên gia người Đức nổi tiếng về sự quái kiệt không thể làm và phát huy khả năng...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede từ ngày 30.6.

VFF để ngỏ khả năng thủ môn Đặng Văn Lâm dự AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Nếu câu lạc bộ Muangthong United không đồng ý, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

VFF chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede từ ngày 30.6.

VFF để ngỏ khả năng thủ môn Đặng Văn Lâm dự AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Nếu câu lạc bộ Muangthong United không đồng ý, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.