Vì sao Duy Mạnh xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Miura?

HOÀI ĐAN |

Lê Công Vinh là học trò cưng, thế nhưng Đỗ Duy Mạnh mới là cái tên xuất sắc nhất ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura.

Mới đây, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Toshiya Miura đã chia sẻ với báo chí về những câu chuyện trong quá trình ông từng làm việc tại Việt Nam.

Điều khiến khá nhiều người bất ngờ là cầu thủ ông Miura đánh giá cao nhất trong triều đại của mình là Đỗ Duy Mạnh chứ không phải học trò cưng Lê Công Vinh.

Ông Miura tiết lộ đã phát hiện Duy Mạnh trong một giải trẻ và có ý định đưa cầu thủ này lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thời điểm đó, trợ lý của ông Miura đã nói rằng ông có thể mất việc nếu đặt niềm tin vào một cầu thủ trẻ chưa có nhiều tên tuổi.

Duy Mạnh (áo xanh) gây ấn tượng nhất với huấn luyện viên Miura. Ảnh: Hữu Phạm
Duy Mạnh (áo xanh) gây ấn tượng nhất với huấn luyện viên Miura. Ảnh: Hữu Phạm

Theo huấn luyện viên người Nhật Bản thì Duy Mạnh là cầu thủ tài năng và đa năng. Anh là cầu thủ có kỹ năng phòng ngự, phát động phản công tốt. Đặc biệt, Duy Mạnh sở hữu kỹ năng chuyền xa và có khả năng tranh chấp tốt.

Ông Miura nhấn mạnh việc Duy Mạnh chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự vì có thể thu hồi bóng tốt cũng như tạo ra đột biến trong các tình huống phát động tấn công.

Duy Mạnh từng được Hà Nội đôn lên chơi ở V.League từ mùa giải 2015. Anh là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Duy Mạnh thậm chí còn được đá V.League trước cả những ngôi sao như Hùng Dũng, Quang Hải.

Dưới thời huấn luyện viên Miura, Duy Mạnh được xếp đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở cả đội tuyển quốc gia và U23. Trận đấu ấn tượng nhất mà Duy Mạnh thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia là ở trận hoà Iraq 1-1 tại Vòng loại World Cup 201 cách đây 5 năm. Đó là trận đấu mà Duy Mạnh đã phát huy tốt vai trò đánh chặn, giúp Việt Nam làm chủ được tuyến giữa.

Đến thời huấn luyện viên Hữu Thắng, Duy Mạnh tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, anh dần không phát huy được nhiều và phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ khác như Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Trung, Huy Hùng...

Có thời điểm anh được kéo về đá trung vệ như một giải pháp tình thế, đặc biệt là ở SEA Games 2017. Đấy cũng là bước ngoặt cho sự nghiệp của Mạnh khi trở thành người đóng thế đầy tiềm năng.

Đến thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì anh được sắp xếp đá ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển quốc gia và U23. Duy Mạnh đã chơi tốt và trở thành một mắt xích quan trọng, khó có thể thay thế.

Hiện tại, Duy Mạnh vẫn đang phải điều trị chấn thương đứt dây chằng và hy vọng có thể trở lại đội tuyển quốc gia đá AFF Cup 2020.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí 94 thế giới

HOÀI ĐAN |

Do bóng đá thế giới "đóng băng" vì dịch COVID-19 nên đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng 94 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4.2020.

Khi V.League không là nền tảng cho Đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Chất lượng của giải quốc nội quyết định sức mạnh của một đội tuyển quốc gia. Thế nhưng sau 20 năm lên chuyên nghiệp, V.League vẫn chưa thực hiện đúng sứ mệnh của mình.

Phẫu thuật thành công, Duy Mạnh về nước điều trị chấn thương

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã về tới Việt Nam vào tối 14.3 sau ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng tại Singapore.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí 94 thế giới

HOÀI ĐAN |

Do bóng đá thế giới "đóng băng" vì dịch COVID-19 nên đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng 94 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4.2020.

Khi V.League không là nền tảng cho Đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Chất lượng của giải quốc nội quyết định sức mạnh của một đội tuyển quốc gia. Thế nhưng sau 20 năm lên chuyên nghiệp, V.League vẫn chưa thực hiện đúng sứ mệnh của mình.

Phẫu thuật thành công, Duy Mạnh về nước điều trị chấn thương

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã về tới Việt Nam vào tối 14.3 sau ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng tại Singapore.