Rạng sáng 1.12 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Văn Hậu đã có lần đầu ra sân thi đấu cho đội hình 1 của Heerenveen, trong chiến thắng trước Roda JC Kerkrade tại cúp Quốc gia Hà Lan.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên có thể mở ra cơ hội cho tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen, kể từ khi gia nhập đội bóng của Hà Lan từ tháng 9. Sau những nỗ lực và chờ đợi, cuối cùng Hậu đã có 6 phút đầu tiên được hít thở không khí ở môi trường bóng đá đỉnh cao.
Và đây cũng là một trong những lý do trả lời cho câu hỏi: "Vì sao Văn Hậu không cùng U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020?".
Thực tế, ngay trước thềm SEA Games 30, Văn Hậu cũng đã trả lời báo chí rằng sẽ không dự giải U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan. Anh muốn trở lại Hà Lan để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Heerenveen.
Văn Hậu gia nhập Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Hà Nội với thời hạn 1 năm. Anh chỉ được trở về tập trung cho đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA Day. Trong khi đó, cả SEA Games và U23 Châu Á 2020 đều không nằm trong lịch FIFA Day, Heerenveen không có trách nhiệm phải nhả quân.
Tuy nhiên, với mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam, thể theo cả nguyện vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF cũng như chính khát vọng của bầu Hiển, câu lạc bộ Hà Nội đã thoả thuận với Heerenveen kèm điều khoản cầu thủ này phải được tạo điều kiện trở về dự SEA Games.
Như bầu Hiển từng chia sẻ thì nếu Heerenveen không đồng ý thì "có trả 10 hay 100 triệu USD cũng không đồng ý".
Nói ví von thế để thấy rằng, mục tiêu SEA Games quan trọng với cả nền bóng đá và Văn Hậu là cầu thủ có đóng góp quan trọng với ý đồ chiến thuật của ông Park. Kết quả là Văn Hậu chính là nhân tố quan trọng trong, giúp U22 Việt Nam giành huy chương Vàng, với màn trình diễn đỉnh cao ở trận chung kết.
Hoàn thành nhiệm vụ, Văn Hậu chia tay thầy Park và đồng đội, bay về Hà Lan. Và bây giờ, khi U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Châu Á 2020, nhiều người lo ngại cho khả năng cạnh tranh của Á quân Việt Nam.
Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng muốn Văn Hậu tham dự giải đấu này. Bởi lẽ nhìn vào lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại thì đúng là không có chiều sâu giống như cách đây 2 năm. Và đây là giải đấu mà ông hướng đến mục tiêu giành vé đi Olympic nên việc cần Văn Hậu cũng dễ hiểu.
Thế nhưng vấn đề đặt ra là nếu về dự giải U23 Châu Á 2020 đồng nghĩa với việc, Văn Hậu chỉ đến Heerenveen làm hình ảnh. Không có huấn luyện viên nào sẽ sử dụng một cầu thủ rời đội đến 2 tháng.
Dù trên thực tế, Hà Nội hoàn toàn có thể đứng ra đàm phán cho Văn Hậu trở về. Bầu Hiển có thể trả 40.000 Euro hoặc hơn thế sẽ không thành vấn đề. Câu chuyện ở đây là tất cả đang nhìn xa hơn đó là tương lai của Văn Hậu và đội tuyển quốc gia.
Việc các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là điều rất đáng quý dù với hình thức nào đi nữa. Chính ông Park cũng khuyến khích các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều hơn, điều này tốt cho đội tuyển quốc gia. Cũng chính vì thế, Văn Hậu cần được tạo cơ hội tại Heerenveen như một "của để dành" cho đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp này, Hậu nhận được sự ủng hộ của số đông.
6 phút ra sân cho Heerenveen chỉ là sự khởi đầu, nhưng Văn Hậu có thể sẽ đánh mất khoảnh khắc giá trị ấy sau một quyết định không có tính toán.