Vì sao CĐV Hải Phòng thích đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy?

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng nhiều lần ở V.League, nhất là ở những cuộc đối đầu với Hà Nội.

Mùa 2018, CLB Hải Phòng bị ban kỷ luật VFF phạt hơn 300 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng. Ở mùa giải 2017, CLB Hải Phòng cũng bị kỷ luật phải đá trên sân nhà không có khán giả khi gây rối trong trận đấu với Hà Nội ở vòng 6 V.League. Trận lượt về mùa giải đó, trong trận đón tiếp Hải Phòng ở Mỹ Đình (do sân Hàng Đẫy đang sửa), một cơn “mưa” pháo sáng cùng hàng loạt các chai nước đã được ném xuống. Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách hết lượt đi.

Trong vụ pháo sáng làm gián đoạn trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2019 vừa qua, một lượng pháo sáng rất lớn đã được đốt.

Ông Trần Anh Tú- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng  là trận đấu có lượng pháo đốt "nhiều nhất từ trước đến nay" mà ông chứng kiến. Còn ông Vũ Xuân Thành – Trưởng Ban kỷ luật VFF cho rằng, phải có hàng thùng pháo sáng được CĐV Hải Phòng đưa vào SVĐ.

 
Pháo sáng luôn được đốt nhiều ở trận Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Sơn Tùng

Án phạt đã được đưa ra là CLB Hà Nội phải nộp phạt 70 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân không khán giả do BTC sân Hàng Đẫy đã không hoàn thành nhiệm vụ. Còn CLB Hải Phòng chỉ phải nộp phạt 70 triệu đồng. Đáng nói là đối tượng chính là những CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng lại không bị phạt. Điều này đã khiến tranh cãi nổ ra.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính VFF, VPF phải làm sao để hạn chế, ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng trên sân chứ không thể chỉ dừng ở án phạt. Bởi suốt 10 mùa giải qua, dù có phạt thế nào thì tình trạng đốt pháo sáng vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, mấu chốt ở vấn đề nằm ở chỗ, không phải trận đấu nào CĐV Hải Phòng cũng đốt pháo sáng và với số lượng nhiều. Những trận đấu Hải Phòng làm khách tại Hà Nội là trường hợp cá biệt.

Theo một CĐV kỳ cựu của Hải Phòng, việc CĐV thích đốt và đốt pháo sáng trên sân của Hà Nội có nguyên nhân sâu xa. Thời còn Hà Nội ACB và Hoà Phát Hà Nội, CĐV Hải Phòng từng bị làm khó khi BTC tăng giá vé. Có những thời điểm CĐV Hải Phòng lên Hà Nội cổ vũ đã xảy ra va chạm với lực lượng an ninh.

Theo CĐV này, từ đó mới sinh ra hành động rải tiền âm phủ ở các trận đấu tại Hàng Đẫy. Nhiều CĐV Hải Phòng bức xúc việc bầu Hiển cùng lúc sở hữu và liên quan đến nhiều đội bóng. Thế nên các CĐV Hải Phòng cho rằng, đội bóng của họ khó có cửa vô địch ở bất cứ mùa giải nào, kể cả khi thăng hoa nhất. Có nhiều lần, CĐV Hải Phòng đã căng băng-rôn phản cảm để phản đối bầu Hiển.

Thực tế, mỗi cuộc đối đầu gữa Hà Nội và Hải Phòng luôn “nóng” cả trong lẫn ngoài trận đấu. Theo CĐV kỳ cựu này, pháo sáng đôi khi là một thông điệp mà CĐV Hải Phòng muốn mang đến trong bầu không khí quá khích. Những điều đó đã tích tụ qua các mùa giải và trở thành thói quen của nhiều thế hệ CĐV Hải Phòng.

Đó có lẽ là câu chuyện mà những người tổ chức V.League cần tìm hiểu để đưa ra những biện pháp trong công tác điều hành. Việc thay đổi tư duy, nhận thức của các CĐV khi đến sân xem bóng đá mới là vấn đề cốt  lõi của vấn đề.

Chiều nay (26.4), Hải Phòng sẽ đón tiếp Bình Dương ở "chảo lửa" Lạch Tray tại vòng 7 V.League 2019. Mong rằng các CĐV sẽ tiếp lửa từ sự cuồng nhiệt trên khán đài thay vì pháo sáng.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả"

ĐĂNG HUỲNH |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết CLB Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả như ý kiến Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã phát biểu.

Ban kỷ luật VFF "treo sân" Hàng Đẫy vì CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Ban kỷ luật  Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định phạt 70 triệu đồng và "treo sân"  Hàng Đẫy ở trận đấu kế tiếp sau khi để xảy ra sự cố cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng.

CLB Hải Phòng đứng trước nguy cơ bị "treo sân" vì CĐV đốt pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Với việc cổ động viên trút "mưa" pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy, CLB Hải Phòng có thể phải thi đấu trên sân không khán giả.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả"

ĐĂNG HUỲNH |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết CLB Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả như ý kiến Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã phát biểu.

Ban kỷ luật VFF "treo sân" Hàng Đẫy vì CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Ban kỷ luật  Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định phạt 70 triệu đồng và "treo sân"  Hàng Đẫy ở trận đấu kế tiếp sau khi để xảy ra sự cố cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng.

CLB Hải Phòng đứng trước nguy cơ bị "treo sân" vì CĐV đốt pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Với việc cổ động viên trút "mưa" pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy, CLB Hải Phòng có thể phải thi đấu trên sân không khán giả.