Vì sao các đội ngại đối đầu Hà Nội trong cuộc đua vô địch V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đang trở thành đối thủ kỵ giơ với phần còn lại trong cuộc đua vô địch V.League 2020.

Nhìn trên bảng xếp hạng V.League 2020, nhóm 8 đội nhóm A tranh ngôi vô địch, có thể phần nào thấy rõ cục diện đã hình thành.

Trên lý thuyết, 4 đội dẫn đầu là Viettel (28 điểm), Sài Gòn (27 điểm), Hà Nội (26 điểm), Than Quảng Ninh (25 điểm) đang dần tách top trong cuộc đua vô địch. Đây được xem là những ứng viên có cơ hội như nhau. Nhưng thực tế, trong nhóm này, Hà Nội và Viettel đang là hai đội bóng được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất.

Đặc biệt, sự trở lại của đương kim vô địch V.League cho thấy đội bóng này không chỉ có tham vọng mà có cả bản lĩnh. Không những vậy, Hà Nội còn tạo ra sự e ngại cho chính những đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng từng chia sẻ rằng: "Chúng tôi e ngại nhất Hà Nội. Như các bạn đã biết, Viettel và Hà Nội là hai đội bóng cùng thành phố. Đây là đội bóng có đội hình khá chất lượng. Đó cũng là đội bóng kỵ giơ với chúng tôi. Ở những cuộc đối đầu với Hà Nội, Viettel thường không có kết quả tốt.

Ở trận chung kết Cúp Quốc gia vừa qua, mặc dù chúng tôi đã chơi tốt nhưng chỉ một tình huống sai lầm đã bị Hà Nội tận dụng và nhận thất bại".

Quang Hải chính là sự khác biệt của Hà Nội với phần còn lại V.League. Ảnh: Hữu Phạm
Quang Hải chính là sự khác biệt của Hà Nội với phần còn lại V.League. Ảnh: Hữu Phạm

Còn huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của Hoàng Anh Gia Lai sau khi thất bại 0-4 trước Hà Nội đã thừa nhận: "Các đội đều có những mục tiêu riêng tại V.League năm nay. Tôi tin vào cơ hội vô địch của Hà Nội vì họ là tập thể có sức mạnh đồng đều. Các cầu thủ đá chính và dự bị không cói sự chênh lệch lớn. Họ có chiều sâu đội hình tốt bậc nhất V.League. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ về đích với vị trí đầu tiên".

Theo lịch thi đấu, Hà Nội sẽ gặp lần lượt các đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Viettel, Sài Gòn và Than Quảng Ninh. Đây là những đối thủ mà ở lượt đi Hà Nội đều có kết quả không tốt với 2 trận thắng 1 trận hoà và 2 trận thua. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà Hà Nội đang không có sự khởi đầu tốt nhất.

Bây giờ, họ đang thể hiện sức mạnh khi có liên tiếp các chiến thắng quan trọng. Việc những ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết liên tiếp toả sáng ở những thời điểm quan trọng chính là sự khác biệt với phần còn lại.

Ở trận hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thua trước Than Quảng Ninh và Sài Gòn, Hà Nội đều chơi trên cơ đối thủ. Bây giờ, khi đội bóng thủ đô đã có sự góp mặt của những tiền đạo tốt cùng hàng phòng ngự chơi ổn định, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang tự tin vào cuộc ngược dòng để hướng đến chức vô địch V.League thứ 3 liên tiếp.

Hà Nội đặc biệt chơi tốt trước các đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Với việc được chơi 4.5 trận còn lại trên sân Hàng Đẫy sẽ là lợi thế lớn cho Hà Nội. Họ chính là đối thủ kỵ dơ với phần còn lại của V.League.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Viettel ở vòng 5, giai đoạn 2 V.League 2020 có thể coi là trận "chung kết" cuả mùa giải. Viettel đang xếp ngôi đầu, họ đang có cơ hội có danh hiệu nhưng để hướng đến điều đó họ buộc phải đánh bại Viettel. Còn với Hà Nội, đây là thời điểm mà chắc chắn họ không muốn sảy chân ở bất kỳ trận đấu nào.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

HLV HAGL tin Hà Nội sẽ vô địch V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của HAGL thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Hà Nội và tin tưởng vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đối thủ.

Sụp đổ giữa Pleiku, HAGL thua trắng trước “ông kẹ” Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

HAGL đã chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này, khi thua đậm 0-4 trước Hà Nội chiều 15.10, trong thế trận dưới cơ hoàn toàn.

Viettel đua vô địch cùng Hà Nội với bài học tại Cúp Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhìn nhận Hà Nội vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch LS V.League 2020 nhưng Viettel sẵn sàng cho cuộc đua song mã.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

HLV HAGL tin Hà Nội sẽ vô địch V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của HAGL thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Hà Nội và tin tưởng vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đối thủ.

Sụp đổ giữa Pleiku, HAGL thua trắng trước “ông kẹ” Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

HAGL đã chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này, khi thua đậm 0-4 trước Hà Nội chiều 15.10, trong thế trận dưới cơ hoàn toàn.

Viettel đua vô địch cùng Hà Nội với bài học tại Cúp Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhìn nhận Hà Nội vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch LS V.League 2020 nhưng Viettel sẵn sàng cho cuộc đua song mã.