Vì sao các đội bóng V.League không mặn mà với sân Mỹ Đình?

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Sân Mỹ Đình có điều kiện cơ sở vật chất tốt bậc nhất trong số các sân vận động ở Việt Nam hiện tại nhưng không có đội bóng nào tại V.League mặn mà chọn làm sân nhà.

Hôm 11.3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức gặp mặt giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Hà Nội FC để lắng nghe ý kiến các bên liên quan.

Hiện nay, theo yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sân Hàng Đẫy chỉ tối đa 2 đội bóng chọn làm sân nhà.

Trong khi đó, ở mùa giải năm nay, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Hà Nội đều chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân, cách xếp lịch thi đấu của ban tổ chức giải. Do vậy, sẽ có một đội bóng phải chuyển đi.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 4 sân vận động là Mỹ Đình, Hàng Đẫy, Hà Đông và Thanh Trì. Tuy nhiên, sân Thanh Trì không đảm bảo điều kiện thi đấu của V.League. Chỉ còn 3 sân có thể sử dụng là Mỹ Đình, Hàng Đẫy và Hà Đông.

Trên lý thuyết, mỗi đội bóng đều có thể có sân nhà cho riêng mình mà không cần dùng chung với đối thủ. Tuy nhiên, các đội bóng lại "hờ hững" với Mỹ Đình dù đây là sân vận động quốc gia, có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn so với nhiều sân vận động Hàng Đẫy.

Lý do xuất phát từ mức chi phí thuê sân Mỹ Đình quá cao, có thể ảnh hưởng đến ngân quỹ của các câu lạc bộ.

Thông thường, trong mỗi trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, VFF và Khu liên hợp Thể thao quốc gia đều kí hợp đồng thuê sân với giá lên tới 800 triệu đồng.

Như vậy, có thể hình dung ra số tiền mà câu lạc bộ Hà Nội từng chi trả để thuê sân vận động Mỹ Đình cho 3 trận đấu tại AFC Champions League năm ngoái là không dưới 2,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, số tiền này cũng không nhỏ nếu các đội có thể tiến sâu tại AFC Cup - đấu trường được cho là vừa sức với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC gặp Thể Công Viettel trên sân Mỹ Đình ở trận đấu cuối cùng mùa giải V.League 2023. Ảnh: Minh Dân
Hà Nội FC gặp Thể Công Viettel trên sân Mỹ Đình ở trận đấu cuối cùng mùa giải V.League 2023. Ảnh: Minh Dân

Tại V.League, khi tính chất tổ chức giải đấu cấp quốc gia có phần đơn giản hơn (không áp dụng quy định khắt khe như giải quốc tế có sự giám sát của AFC), số tiền các đội phải chi trả để thuê sân cho 1 trận đấu có thể sẽ thấp hơn mức 800 triệu đồng.

Dù vậy, nếu tính cả đấu trường V.League và Cúp Quốc gia, một đội bóng sẽ thi đấu không dưới 14 trận trên sân nhà. Số tiền thuê sân lúc này tăng theo cấp số nhân.

Ngoài ra, đội bóng chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà vẫn phải chăm sóc toàn bộ mặt cỏ, chi phí này không rẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết: "Về việc các đội bóng thuê sân, chúng ta cần xác định rõ hợp đồng kí 1 năm, 1 tháng hay 1 trận như thế nào, chi phí sẽ khác nhau.

Phía Khu Liên hợp phải mời đơn vị thẩm định, đấu thầu, đấu giá vào làm việc. Sau khi thẩm định, đấu thầu, đấu giá xong rồi mới cho thuê. Quan trọng là bên phía thẩm định giá sân là bao nhiêu mới quyết được, trong đó tổng số tiền thu về ít nhất phải đủ để chi ra.

Chúng tôi phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế dân số, thuế đất (rơi vào mấy trăm triệu), thuế kho tài sản, điện nước..., từ đó tính toán để ra con số có lãi. Sau đó, chúng tôi mới có thể quyết được số tiền chính thức để đưa ra với các bên thuê".

Ông Hổ cũng cho hay, hiện tại, chưa có đội bóng nào liên hệ với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để đề xuất việc thuê sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, còn một lý do khác khiến cho các đội bóng không muốn chọn sân Mỹ Đình. Hiện tại, sân vận động quốc gia có sức chứa 40.000 khán giả. Dĩ nhiên, không đội bóng nào, không trận đấu nào tại V.League có thể thu hút ngần ấy người hâm mộ đến sân. Nhiều khoảng trống xuất hiện trên khán đài không phải hình ảnh mà các đội bóng mong muốn.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị quyết định 2 đội bóng nào sẽ thi đấu trên sân Hàng Đẫy mùa tới. Câu trả lời sẽ được đưa ra trước khi mùa giải 2023-2024 kết thúc. Đội bóng rời đi nhiều khả năng sẽ chọn sân vận động Hà Đông làm sân nhà.

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo Tuấn Hải gặp gỡ huấn luyện viên Troussier trên sân Hàng Đẫy

HOÀNG HUÊ |

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã có cuộc gặp và trao đổi nhanh với huấn luyện viên Philippe Troussier trên khán đài sân Hàng Đẫy ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024.

Thực trạng sân Hàng Đẫy đang được 3 câu lạc bộ sử dụng tại V.League

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Theo ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Hàng Đẫy, nơi đây có nhiều hạng mục cũ kĩ, xuống cấp.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trước ngày tuyển Việt Nam gặp Iraq

MINH DÂN - AN NGUYÊN |

Sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Liên đoàn Karate Nghệ An gây hiểu lầm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

QUANG ĐẠI |

Dù không phải là đơn vị trực thuộc của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng trong các sự kiện liên quan, Liên đoàn Karate Nghệ An đều thể hiện nội dung này trên phông nền.

Giấc mơ Oscar xa vời của phim Việt

Tuấn Anh |

Một mùa Oscar nữa khép lại với chiến thắng rực rỡ dành cho “Oppenheimer”. Siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ được lòng giới chuyên môn với 7 giải Oscar mà còn là tác phẩm ăn khách với doanh thu hơn 1 tỉ USD. Một lần nữa phim Việt hoàn toàn mờ nhạt khi gửi dự thi ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Loạt lùm xùm của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa

THÀNH AN |

Ngoài việc lùm xùm về nợ tiền nước, vướng mắc với các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) còn đang vướng với các hộ dân liền kề khu công nghiệp.

Ông lớn bất động sản mong muốn tiếp tục giảm lãi suất, có thêm gói vay mới

Đức Mạnh |

Chủ tịch Sun Group cho biết hiện nay lãi suất các khoản vay của ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước chênh khá lớn (từ 4 - 5%/năm). Do đó, doanh nghiệp mong muốn có sự thu hẹp khoảng cách này.

Tiền đạo Tuấn Hải gặp gỡ huấn luyện viên Troussier trên sân Hàng Đẫy

HOÀNG HUÊ |

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã có cuộc gặp và trao đổi nhanh với huấn luyện viên Philippe Troussier trên khán đài sân Hàng Đẫy ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024.

Thực trạng sân Hàng Đẫy đang được 3 câu lạc bộ sử dụng tại V.League

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Theo ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Hàng Đẫy, nơi đây có nhiều hạng mục cũ kĩ, xuống cấp.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trước ngày tuyển Việt Nam gặp Iraq

MINH DÂN - AN NGUYÊN |

Sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á.