Vì sao AFF không muốn thay đổi thể thức AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

AFF Cup 2020 nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu cũ.

Báo chí Đông Nam Á mới đây đã thông tin, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) muốn giữ nguyên thể thức thi đấu AFF Cup 2020. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có quốc gia nào được đứng ra đăng cai.

Sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng AFF, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất về phương án tổ chức AFF Cup 2020 do 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai tổ chức trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tốt tại các quốc gia Đông Nam Á vào thời điểm cuối năm nay.

Điều này sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro cũng như giúp ban tổ chức dễ dàng hơn trong việc tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển, các thành viên tham dự giải và cho cộng đồng. Hội đồng AFF đã ghi nhận ý kiến đề xuất này và giao tổ công tác đặc biệt bám sát tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo sự kiện bóng đá lớn nhất khu vực sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch".

Từ năm 2018, AFF Cup đã diễn ra theo thể thức mới, không có đội chủ nhà đăng cai vòng bảng mà sẽ thi đấu tại sân nhà sân khách. 2 bảng đấu (5 đội), mỗi đội được đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, thông qua kết quả bốc thăm ngẫu nhiên.

Quy định mới của AFF giúp thu hút khán giả đến sân cổ vũ các đội tuyển. Các cổ động viên ở mỗi quốc gia đều có cơ hội tới xem và cổ vũ đội tuyển hi đấu trên sân nhà.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những lo ngại về việc di chuyển giữa các quốc gia khó khăn và có thể lây lan dịch bệnh. Do đó mà AFF đã tính đến việc đưa giải đấu trở lại theo thể thức cũ, ban tổ chức sẽ chọn từ 1 tới 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách vòng bán kết, chung kết.

Tuy nhiên, nhiều khả năng điều này sẽ không diễn ra. Do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đang lên kế hoạch tổ chức vòng loại World Cup 2022 trên nhiều quốc gia vào tháng 10 và 11 tới. Đây là cơ sở để AFF tin tưởng vào khả năng tổ chức an toàn AFF Cup theo thể thức cũ. Việc trả quyền lợi cho các nhà tài trợ cũng như quảng bá hình ảnh giải đấu cũng là điều mà AFF tính đến.

Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8. Việt Nam đã xin sẵn sàng đăng cai sự kiện này nếu thời điểm đó dịch COVID-19 chưa được kiểm soát ở Thái Lan.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

"Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng Thái Lan ở AFF Cup!"

Thanh Vũ |

Theo cách phân chia hạt giống của AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan rất khó nằm cùng bảng ở giải đấu này.

Việt Nam sáng cửa đăng cai AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Kiểm soát tốt dịch COVID-19, điều này khiến Việt Nam có nhiều cơ hội đăng cai AFF Cup 2020.

Từng thua Việt Nam, tuyển Malaysia nói ưu tiên cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh đội tuyển Malaysia sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất, với mục tiêu tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

"Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng Thái Lan ở AFF Cup!"

Thanh Vũ |

Theo cách phân chia hạt giống của AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan rất khó nằm cùng bảng ở giải đấu này.

Việt Nam sáng cửa đăng cai AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Kiểm soát tốt dịch COVID-19, điều này khiến Việt Nam có nhiều cơ hội đăng cai AFF Cup 2020.

Từng thua Việt Nam, tuyển Malaysia nói ưu tiên cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh đội tuyển Malaysia sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất, với mục tiêu tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020.