Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu hụt hẫng?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận ông còn nhiều việc phải làm nhằm khơi dậy cảm hứng chơi bóng cho các ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, để đội đạt kết quả cao như mong muốn.

Khởi đầu chật vật của Hoàng Anh Gia Lai

Sau 2 trận đầu tiên của V.League 2022, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 2 trận hòa cùng tỉ số 0-0 trước Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Về điểm số, đội bóng phố Núi không kém cạnh so với 2 trận mùa trước, nơi họ thua Sài Gòn 0-1 và thắng Sông Lam Nghệ An 2-1. Tuy nhiên, việc chỉ có được 2 điểm trước 2 đối thủ bị đánh giá dưới cơ hoàn toàn là Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến Kiatisak rất thất vọng.

Hoàng Anh Gia Lai đã không tận dụng thành công cơ hội tốt để có thể tạo nên cú bứt phá ngay giai đoạn đầu mùa. Nam Định vốn là đội bóng quen với việc trụ hạng, đội hình không có nhiều ngôi sao nhưng vẫn cản bước được đội bóng phố Núi.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vắng một số trụ cột, đội bóng phải tập trên mặt sân xấu xí, nhưng thầy trò ông Nguyễn Thành Công đã thành công khi có được 1 điểm tại Thánh địa Pleiku, nơi Hoàng Anh Gia Lai thắng đến 5, hòa 1 ở 6 trận sân nhà mùa trước.

Tiền đạo Washington Brandao bị đối phương theo rất sát, không có nhiều không gian để hoạt động như trước. Ảnh: Nguyễn Đăng
Tiền đạo Washington Brandao bị đối phương theo rất sát, không có nhiều không gian để hoạt động như trước. Ảnh: Nguyễn Đăng

Bầu Đức đã rất thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà từ trên khán đài. Ông lắc đầu với những pha xử lý lỗi, thiếu hợp lý từ các Minh Vương hay Hồng Duy.

Việc không có khán giả chỉ ảnh hưởng một phần, điều quan trọng Hoàng Anh Gia Lai đã không thể hiện được sự kết dính, ăn ý, hiệu quả trong lối chơi. Các cầu thủ kiểm soát được nhiều bóng, nhưng có ít pha phối hợp ban bật với tốc độ cao, dứt điểm hiệu quả như trước.

Với tham vọng vô địch V.League 2022, khởi đầu chật vật ở 2 trận đầu mùa rõ ràng là điều không vui cho Hoàng Anh Gia Lai. Hơn lúc nào hết, huấn luyện viên Kiatisak cần các ngôi sao sớm bắt nhịp với đội bóng để hướng đến 2 trận đấu khó khăn gặp Sông Lam Nghệ An, Viettel trước khi V.League tạm nghỉ 4 tháng.

Kiatisak cảm nhận rõ những khó khăn đang chờ đợi ông cùng Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng
Kiatisak cảm nhận rõ những khó khăn đang chờ đợi ông cùng Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng

Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai chơi không hiệu quả?

V.League 2021 chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng rất hoàn thiện. Họ dẫn đầu giải với 9 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua. Đội bóng phố Núi ghi bàn nhiều nhất (cùng Nam Định với 23 bàn), thủng lưới ít nhất (cùng Viettel với 9 bàn) và sở hữu đến 6 cầu thủ ghi bàn.

Kiatisak đã khơi dậy được sự tự tin, phát huy tốt nhất phẩm chất của Công Phượng, Văn Toàn… đồng thời khéo léo hoàn thiện họ, đặc biệt là khả năng dứt điểm, tính hợp lý trong lối chơi. Tuy nhiên sang V.League 2022, kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của họ đã không suôn sẻ.

Văn Toàn, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2021 thừa nhận chưa có cảm giác chơi bóng tốt nhất. Ảnh: Nguyễn Đăng
Văn Toàn, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2021 thừa nhận chưa có cảm giác chơi bóng tốt nhất. Ảnh: Nguyễn Đăng

Các trụ cột khoác áo tuyển Việt Nam của đội chỉ có hơn 2 tuần tập luyện cùng đội, khiến họ chưa thể bắt nhịp được với lối chơi mà Kiatisak yêu cầu.

Sự xuất hiện của tiền đạo Jefferson Baiano buộc Kiatisak phải xây dựng công thức mới cho hàng tấn công. Văn Toàn – cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2021 (7 bàn) thừa nhận bản thân anh cũng đang cảm thấy thiếu tự tin, chưa thể thích ứng với lối chơi của đội mùa này.

Trước mùa giải, Hoàng Anh Gia Lai cũng buộc phải hủy bỏ 2 trận giao hữu tại phía Bắc trước khi V.League 2022 khởi tranh. Kiatisak dự định qua 2 trận này sẽ lắp ráp đội hình, điều chỉnh những sai số trong lối chơi, nhưng kế hoạch đã bị hủy do dịch COVID-19.

Hoàng Anh Gia Lai trở thành đối thủ mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại. Lối chơi mà Kiatisak đề ra cũng bị đối phương nghiên cứu rất kỹ. Trong khi đó, Minh Vương hay các đồng đội không có những phương án hiệu quả để giải quyết bế tắc.

Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai ghi đến 5 bàn từ những cú sút xa, trực tiếp mở ra những chiến thắng trước Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa… Nhưng qua 2 trận của V.League 2022, Công Phượng hay Văn Toàn đều chưa 1 lần thành công.

Jefferson Baino (trái) và Maurico Barbosa (giữa) chưa hoàn nhập hoàn toàn với lối cùng Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng
Jefferson Baino (trái) và Maurico Barbosa (giữa) chưa hoà nhập hoàn toàn với lối chơi cuả Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ngoài ra, tân binh Jefferson Baiano chưa thể trở thành con bài tẩy như mong muốn. Mùa trước, Kiatisak dùng tiền đạp nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương rất lợi hại. "Zico Thái Lan" thường bố trí chân sút có sức mạnh, sức càn lướt rất tốt này đá chính để phá sức đối phương, sau đó tung Công Phượng vào sân.

Chiến lược này đã thành công rất rõ ở các trận Hoàng Anh Gia Lai thắng TPHCM 3-0, vượt qua Hà Nội 1-0 hay thắng Viettel 3-0. Cả hai trận này Nguyễn Trung Đại Dương chỉ thi đấu chừng 30 phút hoặc đến đầu hiệp 2, sau đó được cho ra sân để Công Phượng vào sân quấy phá. Sau thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai đều có bàn thắng để hạ gục đối thủ.

Kiatisak hy vọng Công Phượng và các ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng. Ảnh: Nguyễn Đăng
Kiatisak hy vọng Công Phượng và các ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng. Ảnh: Nguyễn Đăng
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Kiatisak: Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chán bóng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng vì Hoàng Anh Gia Lai chỉ cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 trên sân nhà tối 2.3, tại vòng 2 V.League 2022.

Bầu Đức bỏ về ngay khi Hoàng Anh Gia Lai không thể thắng Hà Tĩnh

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức đã đi thẳng 1 mạch từ khán đài vào đường hầm sân Pleiku, không ở lại bắt tay cầu thủ, sau khi trận Hoàng Anh Gia Lai với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm Hà Tĩnh trong ngày bầu Đức dự khán

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu nhạt nhòa khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 trên sân Pleiku ngày bầu Đức đến sân cổ vũ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

HLV Kiatisak: Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chán bóng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng vì Hoàng Anh Gia Lai chỉ cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 trên sân nhà tối 2.3, tại vòng 2 V.League 2022.

Bầu Đức bỏ về ngay khi Hoàng Anh Gia Lai không thể thắng Hà Tĩnh

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức đã đi thẳng 1 mạch từ khán đài vào đường hầm sân Pleiku, không ở lại bắt tay cầu thủ, sau khi trận Hoàng Anh Gia Lai với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm Hà Tĩnh trong ngày bầu Đức dự khán

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu nhạt nhòa khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 trên sân Pleiku ngày bầu Đức đến sân cổ vũ.