VFF tiếp "doping" cho đội tuyển futsal Việt Nam trước mục tiêu World Cup

HOÀI ĐAN |

Ngày 31.1, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khích lệ đội tuyển futsal Việt Nam trước mục tiêu giành vé dự World Cup 2021.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và Uỷ viên Thường trực VFF, ông Trần Anh Tú đã có buổi gặp mặt đầu Xuân với đội tuyển futsal Việt Nam trước khi lên đường tham dự vòng chung kết futsal Châu Á 2020.

Thay mặt VFF, ông Cao Văn Chóng đã gửi lời chúc đầu năm mới và lì xì cho toàn đội trước khi lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn.

Sau kỳ nghỉ Tết, đội tuyển futsal Việt Namcó thêm 2 tuần để luyện quân trước khi rút gọn danh sách xuống còn 18 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha.

Đội sẽ có 3 trận giao hữu cọ xát nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm lối chơi trước khi di chuyển sang Turkmenistan vào ngày 21.2 để tham dự vòng chung kết futsal Châu Á 2020.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (đứng) và Uỷ viên Thường trực VFF Trần Anh Tú trong buổi gặp gỡ đội futsal Việt Nam sáng 31.1. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (đứng) và Uỷ viên Thường trực VFF Trần Anh Tú trong buổi gặp gỡ đội futsal Việt Nam sáng 31.1. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam ở bảng đấu với các đối thủ gồm chủ nhà Turkmenistan, Tajikisan, Oman và được đánh giá là khá thuận lợi bởi xét về tương quan lực lượng hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Đây cũng mục tiêu mà futsal Việt Nam hướng tới, vì nếu giành ngôi đầu bảng sẽ tránh được đối thủ cực mạnh là Nhật Bản tại tứ kết, qua đó có nhiều cơ hội vào bán kết hơn khi các đối thủ khác ở bảng B là Lebanon, Kuwait và Kyrgyzstan đều chỉ có trình độ tương đồng với Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng đến tấm vé dự World Cup 2021. Ảnh: VFF
Đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng đến tấm vé dự World Cup 2021. Ảnh: VFF

Theo điều lệ, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết vào bán kết sẽ sở hữu 4/5 suất dành cho Châu Á tham dự FIFA futsal World Cup 2021. 4 đội thua tại Tứ kết sẽ phân cặp đá chéo, 2 đội thắng tiếp tục thi đấu với nhau để cạnh tranh suất còn lại.

Futsal Việt Nam từng giành vé dự World Cup 2016. Chúng ta đã tạo ra cơn địa chấn cách đây 4 năm khi loại Nhật Bản ở tứ kết giải Châu Á. Và năm nay, đội tuyển Việt Nam tập trung cao độ để hướng đến mục tiêu giành vé tham dự sân chơi thế giới một lần nữa.

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết: "Toàn đội tập luyện rất tích cực, chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Không khí toàn đội rất thoải mái và vui vẻ....".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng Futsal 2019: Chuyện của Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa

ĐÌNH THẢO |

Danh hiệu Quả bóng vàng Futsal 2019 được đánh giá sẽ là cuộc đua của hai đối trọng ở sân chơi trong nước là Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa.

Tuyển futsal Việt Nam “mất tướng” trước ngày tranh vé đi World Cup

ĐÌNH THẢO |

Sau hơn 2 năm gắn bó, huấn luyện viên Miguel Rodrigo đã đề đạt nguyện vọng được thôi chức HLV Trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam để trở về Tây Ban Nha giải quyết công việc gia đình và đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đồng ý.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Sau khi giành vé dự vòng chung kết futsal Châu Á 2020, huấn luyện viên Miguel Rodrigo đặt mục tiêu cùng Việt Nam dự Futsal World Cup.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quả bóng vàng Futsal 2019: Chuyện của Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa

ĐÌNH THẢO |

Danh hiệu Quả bóng vàng Futsal 2019 được đánh giá sẽ là cuộc đua của hai đối trọng ở sân chơi trong nước là Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa.

Tuyển futsal Việt Nam “mất tướng” trước ngày tranh vé đi World Cup

ĐÌNH THẢO |

Sau hơn 2 năm gắn bó, huấn luyện viên Miguel Rodrigo đã đề đạt nguyện vọng được thôi chức HLV Trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam để trở về Tây Ban Nha giải quyết công việc gia đình và đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đồng ý.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Sau khi giành vé dự vòng chung kết futsal Châu Á 2020, huấn luyện viên Miguel Rodrigo đặt mục tiêu cùng Việt Nam dự Futsal World Cup.