Trước những khó khăn về tài chính, đội bóng đá nữ Sơn La đang đứng trước nguy cơ giải tán vì mức thu nhập không đảm bảo nhu cầu cuộc sống của các cầu thủ. Đây là thực trạng đã được huấn luyện viên Lường Văn Chuyên chia sẻ với báo chí những ngày qua.
Trước vấn đề này, trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đã liên hệ với đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Sơn La để trao đổi về sự việc này. Thực tế chuyện khó khăn là có thật nhưng việc bỏ giải vô địch quốc gia nữ hay giải tán đội thì không có.
Ông Hoài Anh cũng cho biết, VFF cũng sẽ có những sự hỗ trợ cho đội nữ Sơn La. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này là ở từng giải đấu cụ thể mà Sơn La tham dự. Về lâu dài, Sơn La vẫn cần một nhà tài trợ để duy trì và phát triển.
Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên cho biết vấn đề khó khăn mà bóng đá nữ Sơn La đang đối mặt là tỉnh chưa có Liên đoàn bóng đá. Kế hoạch đại hội đã có nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thể tổ chức nên việc kêu gọi tài trợ vướng nhiều khâu. Dù đã có doanh nghiệp liên hệ để tài trợ cho bóng đá nữ Sơn La nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch này chưa thể được triển khai.
Cuối năm 2019, VFF đã nhận gói tài trợ cho bóng đá nữ trị giá 100 tỉ đồng/5 năm. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ việc trả lương, chế độ dinh dưỡng, đào tạo cho các cầu thủ trẻ để phát triển bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hướng đến mục tiêu World Cup.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói sẽ đề xuất VFF chuyển một phần tài trợ xuống các câu lạc bộ để hỗ trợ đào tạo trẻ. Đây sẽ là những nơi cung cấp nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, gói tài trợ này vẫn chưa được triển khai đến các địa phương cụ thể, đặc biệt là nhưng nơi có tiềm năng về đào tạo trẻ nhưng lại khó khăn như Sơn La.
Trước đó, bóng đá nữ Thái Nguyên cũng rơi vào tình trạng khó khăn tương tự, nhiều cầu thủ đã phải bỏ đi làm công nhân để duy trì cuộc sống. Sau đó họ đã được Tập đoàn T&T của bầu Hiển "giải cứu" để vượt qua khó khăn và đảm bảo sự phát triển bền vững.