VFF sẽ có tân Phó chủ tịch tài chính vào tháng 8

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tại Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 8.2020.

Sáng 13.5, kết thúc cuộc họp Ban chấp hành lần thứ 6 của VFF, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí.

Theo đó, Ban chấp hành VFF đã đi đến thống nhất sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào tháng 8.2020. Tại đại hội sẽ bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF.

Theo thông lệ, đại hội thường niên sẽ được tổ chức vào cuối năm. Tuy nhiên, năm 2020 VFF đã tổ chức vào tháng 8, thời điểm mà các giải đấu chưa diễn ra hết và công tác tài chính, tài trợ cũng chưa được tổng kết một cách cụ thể.

Lý giải về điều này, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số giải đấu lớn phải dồn vào cuối năm, do đó chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm. Tháng 8 là thời điểm nằm trong khoảng nghỉ giữa các giải đấu trong nước và quốc tế. Do đó, các đại biểu có thể về dự đông đủ.

Trong giai đoạn này, vị trí Phó Chủ tịch tài chính rất quan trọng. Sau quãng thời gian chúng tôi chuẩn bị công tác nhân sự, đây cũng là thời điểm để củng cố bộ máy lãnh đạo".

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng. Ảnh: Hoài Thu
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chỉ định Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn phụ trách chuyên môn tạm thời phụ trách công việc của ông Nghĩa.

Tại hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6 diễn ra hồi tháng 12.2019, căn cứ vào tình hình tài chính trong năm 2019 vẫn đang diễn biến tích cực nên VFF đã thống nhất 100% ý kiến giữ nguyên số lượng uỷ viên Thường trực là 5 người. Do đó, ông Trần Quốc Tuấn vẫn tạm thời phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Tiêu chí chọn Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng từng chia sẻ việc bầu Phó Chủ tịch VFF sẽ diễn ra đúng quy trình, các thành viên giới thiệu ứng viên, dựa trên các tiêu chí đã có như tại Đại hội VFF khoá 8. Về cơ bản, các tiêu chí sẽ không có gì thay đổi so với trước đây.

Trước thềm Đại hội VFF khoá 8, Tiểu ban nhân sự cũng đã đưa ra những tiêu chi dành cho các vị trí chủ chốt của VFF. Trong đó, tiêu chí dành cho các ứng viên ở các ghế Phó Chủ tịch VFF là ngoài việc có kinh nghiệm quản lý, phải có thêm chuyên môn và kinh nghiệm ở mảng mà mình phụ trách, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.

Như tiêu chí dành cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF là có kinh nghiệm hoạt động trong lãnh vực tài chính, thương mại, có năng lực quản trị, am hiểu về pháp luật tài chính, có quan hệ rộng trong giới doanh nhân, tốt nghiệp đại học trở lên.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Ban chấp hành VFF quyết định "số phận" V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (13.5), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa VIII và V.League 2020 sẽ được quyết định hình thức tổ chức.

VFF có dám loại bỏ vĩnh viễn những cầu thủ trẻ bán độ?

HOÀI ĐAN |

Các cầu thủ trẻ U21 Đồng Tháp bị kỷ luật vì dính vào tiêu cực từng được kỳ vọng là tương lai nhưng giờ là "mầm hoạ" của bóng đá Việt Nam.

Vì sao thầy Park không phải chia sẻ quyền lợi quảng cáo cho VFF?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có hợp đồng với VFF và ông cũng tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu với tư cách cá nhân.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Hôm nay, Ban chấp hành VFF quyết định "số phận" V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (13.5), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa VIII và V.League 2020 sẽ được quyết định hình thức tổ chức.

VFF có dám loại bỏ vĩnh viễn những cầu thủ trẻ bán độ?

HOÀI ĐAN |

Các cầu thủ trẻ U21 Đồng Tháp bị kỷ luật vì dính vào tiêu cực từng được kỳ vọng là tương lai nhưng giờ là "mầm hoạ" của bóng đá Việt Nam.

Vì sao thầy Park không phải chia sẻ quyền lợi quảng cáo cho VFF?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có hợp đồng với VFF và ông cũng tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu với tư cách cá nhân.