VFF đưa tiêu chí gì cho Phó Chủ tịch tài chính thay ông Nghĩa?

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính thay ông Cấn Văn Nghĩa tại Đại hội thường niên vào cuối năm 2019.

Ngày 3.7, VFF đã tiến hành Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là bàn về phương án bầu bổ sung Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ thay thế ông Cấn Văn Nghĩa vừa từ chức.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: "Ban chấp hành VFF tạm thời phân công Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ. Việc bầu bổ sung nhân sự sẽ được quyết định tại Đại hội thường niên vào cuối năm 2019.

Ban chấp hành VFF cũng đã thống nhất 100% ý kiến giữ nguyên số lượng uỷ viên Thường trực là 5 người. Sau khi ông Cấn Văn Nghĩa xin rút, Thường trực VFF còn lại 4 người và Phó Chủ tịch tài chính mới được bầu tại Đại hội thường niên sẽ đồng thời là Uỷ viên thường trực VFF".

Nói về các tiêu chí lựa chọn Phó Chủ tịch tài chính, ông Chóng thông tin: "Việc bầu Phó Chủ tịch VFF sẽ diễn ra đúng quy trình, các thành viên giới thiệu ứng viên, dựa trên các tiêu chí đã có như tại Đại hội VFF khoá 8. Về cơ bản, các tiêu chí sẽ không có gì thay đổi so với trước đây".

 
Ông Lê Văn Thành hiện đang là Uỷ viên thường trực VFF, Trưởng Ban tài chính và vận động tài trợ VFF. Ảnh: Huy Nhân

Trước thềm Đại hội VFF khoá 8, Tiểu ban nhân sự cũng đã đưa ra những tiêu chi dành cho các vị trí chủ chốt của VFF. Trong đó, tiêu chí dành cho các ứng viên ở các ghế Phó Chủ tịch VFF là ngoài việc có kinh nghiệm quản lý, phải có thêm chuyên môn và kinh nghiệm ở mảng mà mình phụ trách, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.

Như tiêu chí dành cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF là có kinh nghiệm hoạt động trong lãnh vực tài chính, thương mại, có năng lực quản trị, am hiểu về pháp luật tài chính, có quan hệ rộng trong giới doanh nhân, tốt nghiệp đại học trở lên.

Sau này, tiêu chí "bằng đại học" đã được bỏ đi khi xảy ra những ý kiến trái chiều, cụ thể là việc liên quan đến bầu Đức. Cũng chính những lùm xùm không đáng có này mà VFF nảy sinh nhiều vấn đề nhạy cảm trước thềm Đại hội.

Sau khi ông Nghĩa xin từ chức, những “bại tướng” của ông tại Đại hội VFF khoá 8 trở thành các ứng viên thay thế. Đó là ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam, ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ca cao Việt Nam, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thể thao Động Lực.

Mới đây, ông Nam đã tuyên bố không tham gia tranh cử. Thông tin này được đưa ra ngay sau khi VFF ký hợp đồng tài trợ mới cho ĐTQG mà Công ty Nam Hương của ông Nguyễn Hoài Nam đã làm trung gian với mức hoa hồng lên đến 30%. Trong khi đó, các ứng viên còn lại sẵn sàng ra tranh cử.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Ban chấp hành VFF quan tâm đến hợp đồng của HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Vấn đề gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm của các Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ.

Vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF: Cần một doanh nhân có tiếng?

HOÀI ĐAN |

Chiếc ghế Phó Chủ tịch Tài chính Liên đoàn bóng đá VN (VFF) mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại đang là cuộc đua của nhiều ứng viên. Nhiều quan điểm cho rằng, đó là vị trí cần đến một doanh nhân có tiếng nói.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Ban chấp hành VFF quan tâm đến hợp đồng của HLV Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Vấn đề gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm của các Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ.

Vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF: Cần một doanh nhân có tiếng?

HOÀI ĐAN |

Chiếc ghế Phó Chủ tịch Tài chính Liên đoàn bóng đá VN (VFF) mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại đang là cuộc đua của nhiều ứng viên. Nhiều quan điểm cho rằng, đó là vị trí cần đến một doanh nhân có tiếng nói.