VFF dự chi hơn 290 tỉ đồng năm 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ chi hơn 290 tỉ đồng cho các hoạt động năm 2021.

Theo báo cáo tài chính của VFF, năm 2019 doanh thu lên đến hơn 260 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu đề ra là 165 tỉ đồng. Đó cũng là năm mà VFF bội thu do các đội tuyển quốc gia có kết quả tốt.

VFF đặt mục tiêu năm 2020 sẽ thu được 254 tỉ đồng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, VFF đã thông báo chỉ thu được hơn 205 tỉ đồng. Vì các đội tuyển quốc gia nghỉ nên nguồn chi chỉ là hơn 145 tỉ đồng. Số dư hơn 50 tỉ này sẽ được chuyển sang hoạt động cho năm 2021.

Năm 2021, VFF dự thu hơn 259 tỉ đồng, dự chi 291 tỉ đồng. Như vậy, còn khuyết khoảng 30 tỉ đồng nữa để có thể cân bằng thu chi. Sở dĩ nguồn chi dự kiến của năm 2021 tăng cao vì có nhiều giải đấu sẽ diễn ra, trong đó có cả các giải chuyển từ năm 2020 sang.

Tại Đại hội thường niên VFF 2020 đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch tài chính và Vận động tài trợ. Trước đó, ông Thành là Uỷ viên Ban chấp hành VFF, Trưởng Ban tài chính và vận động tài trợ. Ông Thành cũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Động Lực. Đây là nhân vật sẽ được kỳ vọng kiếm tiền cho VFF trong thời gian tới.

Trước mắt, nhiệm vụ kiếm tiền cho VFF của ông Lê Văn Thành chỉ còn lại khoảng 30 tỉ đồng để hoàn thành kế hoạch năm. Đây là con số không lớn và hoàn toàn có thể được bù đắp bởi chính doanh nghiệp của ông Thành.

Thế nhưng như ông Thành chia sẻ thì: “Quan điểm của tôi, người làm tài trợ là bán các sản phẩm của bóng đá, không phải xin tài trợ thì mới chuyên nghiệp và lâu dài”.

Đại hội thường niên VFF 2020 nhấn mạnh một số mục tiêu cụ thể, trong đó tiếp tục ưu tiên đầu tư vào phát triển bóng đá trẻ và tạo sự ổn định đối với hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia phù hợp với lịch thi đấu các giải trong nước, đảm bảo tốt nguồn lực phục vụ công tác tập huấn chuẩn bị cho các đội tuyển trước khi tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó trọng tâm là Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 (dời sang tổ chức vào năm 2021) và SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2021.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF và bài toán bản quyền truyền hình

PHẠM ĐÌNH |

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF Lê Văn Thành cho biết sẽ tập trung vào việc bán vé và khai thác bản quyền truyền hình để kiếm thu nhập cho bóng đá Việt Nam.

Tân Phó CT tài chính VFF tiết lộ “bí kíp” kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh - Tạ Quang |

Sau khi đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Văn Thành đã có cuộc trao đổi riêng với Lao Động về mục tiêu kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ kiếm tiền gấp 2-3 lần

ĐĂNG HUỲNH |

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF Lê Văn Thành cho biết, ông sẽ kiếm tiền gấp 2-3 lần hiện tại.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF và bài toán bản quyền truyền hình

PHẠM ĐÌNH |

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF Lê Văn Thành cho biết sẽ tập trung vào việc bán vé và khai thác bản quyền truyền hình để kiếm thu nhập cho bóng đá Việt Nam.

Tân Phó CT tài chính VFF tiết lộ “bí kíp” kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh - Tạ Quang |

Sau khi đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Văn Thành đã có cuộc trao đổi riêng với Lao Động về mục tiêu kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ kiếm tiền gấp 2-3 lần

ĐĂNG HUỲNH |

Tân Phó Chủ tịch tài chính VFF Lê Văn Thành cho biết, ông sẽ kiếm tiền gấp 2-3 lần hiện tại.