VFF có dám cử đội tuyển U23 Việt Nam dự AFF Cup 2020?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, thế nên khó có chuyện cử đội U23 tham dự thay thế.

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành đã bày tỏ quan điểm rằng, VFF và VPF nên tập trung tổ chức tốt V.League 2020 thay vì tính phương án thay đổi thể thức với mục tiêu rút ngắn thời gian để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia, khi cuối năm phải tham dự cả Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Thậm chí, ông Thành còn đề xuất việc VFF có thể tính đến việc hy sinh AFF Cup 2020, Việt Nam có thể cử đội U21 hoặc U23 tham dự. Đấy là giải pháp để đội tuyển Việt Nam tập trung cho Vòng loại World Cup 2022, còn V.League 2020 sẽ diễn ra chất lượng như Thai League và các giải bóng đá khác.

Đây là ý kiến có cơ sở và ở nhiều khía cạnh cũng đúng, xét ở mặt tính toán. Vấn đề rất khó thực hiện, bởi kế hoạch mà VPF đưa ra cho V.League sau khi bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, lâu nay luôn ưu tiên cho việc tập trung của đội tuyển Việt Nam. Bởi cả 2 giải đấu lớn vào cuối năm, VFF đều đặt mục tiêu cao.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Sơn Tùng
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Sơn Tùng

Theo quan điểm của Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn thì "Chúng ta sẽ tham gia AFF Cup 2020 trên cương vị là nhà đương kim vô địch. Giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 nên đòi hỏi phải tính toán về lịch thi đấu các giải trong nước, làm sao để giúp đội tuyển có đủ thời gian chuẩn bị cần thiết để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về khả năng hoãn AFF Cup 2020 hoặc phương án cử đội U23 dự giải thay cho đội tuyển quốc gia. Đây là giải đấu, ngay từ khi ra đời cho đến nay, luôn được xác định là đấu trường danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á dành cho cấp đội tuyển quốc gia.

Do vậy, tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, AFF và các Liên đoàn thành viên cần phải cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất, đảm bảo các điều kiện cho công tác tổ chức giải và đáp ứng lòng mong đợi cũng như sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ".

Thực tế, AFF Cup vẫn là sân chơi có nhiều ý nghĩa, quan trọng với bóng đá Việt Nam. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh hiện tại đều trông chờ nhiều vào thành tích của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Các nguồn lực đầu tư cho bóng đá sẽ đến từ thành tích của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam cần tạo một cú hích lớn, AFF Cup 2020 chính là một phương án cứu cánh.

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể sánh ngang với Thái Lan ở giải chuyên nghiệp. Khi các đội bóng tại Thai League đang kiếm được tiền từ bóng đá thì V.League gần như chỉ tiêu tiền, sống dựa vào một phần ngân sách và cơ chế, dù được nuôi bởi các doanh nghiệp.

Thái Lan để có được Thai League chuyên nghiệp, phát triển nhanh nhờ nhiều yếu tố, trong đó có những cú hích đến từ AFF Cup hay SEA Games.

Việc cử đội U23 dự AFF Cup 2020 có thể làm bóng đá Việt Nam mất đi cơ hội, đối diện với nguy cơ khi gánh những trọng trách, sức ép và khó nhận được sự chia sẻ, trong trường hợp thất bại...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Cúp Quốc gia 2020: Chờ Đức Chinh tái xuất, Sài Gòn ngán đội hạng Nhất

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020 khởi tranh, tiền đạo Hà Đức Chinh có thể tái xuất sân cỏ. Trong khi đó, đội Sài Gòn không dám đánh giá thấp đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu.

Văn Hậu "lột xác" với thể hình chuẩn sau 8 tháng gia nhập SC Heerenveen

Bảo Bình (Video: FB Nguyễn Đắc Văn) |

Trong video mới đăng tải, Đoàn Văn Hậu cho thấy sự thay đổi đáng kể về thể hình sau quãng thời gian 8 tháng tập luyện tại SC Heerenveen.

Ông Vũ Tiến Thành: “Phải tổ chức V.League tốt, cần thiết hy sinh AFF Cup"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn cho rằng V.League 2020 vẫn nên thi đấu đủ 2 lượt và đội tuyển Việt Nam chỉ nên tập trung cho vòng loại World Cup thay vì cả AFF Cup 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cúp Quốc gia 2020: Chờ Đức Chinh tái xuất, Sài Gòn ngán đội hạng Nhất

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020 khởi tranh, tiền đạo Hà Đức Chinh có thể tái xuất sân cỏ. Trong khi đó, đội Sài Gòn không dám đánh giá thấp đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu.

Văn Hậu "lột xác" với thể hình chuẩn sau 8 tháng gia nhập SC Heerenveen

Bảo Bình (Video: FB Nguyễn Đắc Văn) |

Trong video mới đăng tải, Đoàn Văn Hậu cho thấy sự thay đổi đáng kể về thể hình sau quãng thời gian 8 tháng tập luyện tại SC Heerenveen.

Ông Vũ Tiến Thành: “Phải tổ chức V.League tốt, cần thiết hy sinh AFF Cup"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn cho rằng V.League 2020 vẫn nên thi đấu đủ 2 lượt và đội tuyển Việt Nam chỉ nên tập trung cho vòng loại World Cup thay vì cả AFF Cup 2020.