VFF chưa có kế hoạch bán vé xem tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có kế hoạch bán vé xem các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận tại Vòng loại cuối World Cup 2022 từ tháng 9.2021 đến tháng 3.2022, trong đó có 5 trận thi đấu trên sân nhà và 5 trận thi đấu trên sân đối phương.

Cụ thể, 5 trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình là ngày 7.9.2021, tuyển Việt Nam đấu Australia. Tháng 11.2021: Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận liên tiếp tại sân nhà gặp Nhật Bản ngày 11.11.2021 và gặp Saudi Arabia ngày 16.11.2021.

Trận đấu đang chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam là cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ngày 1.2.2022 (đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch). Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà là gặp Oman vào ngày 24.3.2022.

Khán giả có thể sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Đăng Huỳnh
Khán giả có thể sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19. Ảnh: Đăng Huỳnh

Một trong những vấn đề khán giả đang quan tâm là có được vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam hay không và nếu được vào phải tuân thủ những quy định nào?

Sáng 15.7, trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ theo sát diễn biến tình hình. Nếu điều kiện cho phép, với mong muốn tạo hiệu ứng tốt nhất cho các trận đấu, khán giả có thể có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân thi đấu, theo phương án các cơ quan quản lý về y tế cũng như các lực lượng phòng, chống dịch quyết định.

Đối với những người muốn tham gia trận đấu với tư cách khán giả có thể sẽ phải có những điều kiện quy định cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định.

Về việc đón khán giả nước ngoài đến Việt Nam, ông Lê Hoài Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, VFF chưa tính đến điều này. Tất cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện, bối cảnh dịch bệnh lúc đó. VFF sẽ phải được sự cho phép và dựa vào hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Ở thời điểm hiện tại, kế hoạch tổ chức bán vé cũng chưa được tính tới bởi còn căn cứ vào những diễn biến cụ thể của dịch COVID-19. Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, nếu được mở cửa bán vé, nhiều khả năng ban tổ chức sẽ giới hạn số lượng.

Trong những loạt trận cuối cùng của bảng G - vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tại UAE, AFC đã quyết định để các trận đấu được mở cửa đón 30% khán giả. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của đội nhà, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen với thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen với thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.