VFF chốt địa điểm tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chọn sân Gò Đậu (Bình Dương) để tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26.3. Đây là một "quân xanh" để  thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã chọn sân Gò Đậu (Bình Dương) để tổ chức trận đấu này.

Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bình Dương, có sức chưa gần 20.000 chỗ ngồi và cũng là một trong số những sân đấu có mặt cỏ đẹp ở V.League. Sân Gò Đậu từng là nơi đăng cai nhiều trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup cũng như các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21.3 tới tại Bình Dương, nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia. Đây sẽ là đợt tập trung mà ông Park nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới để thử nghiệm trước khi bước vào quyết đấu với Malaysia.

Sân Gò đậu sẽ là nơi tổ chức trận Việt Nam vs Kyrgyzstan. Ảnh: VPF
Sân Gò đậu sẽ là nơi tổ chức trận Việt Nam vs Kyrgyzstan. Ảnh: VPF

Thày trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 5 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Kyrgyzstan. Đội tuyển Kyrgyzstan hiện đang đứng ở vị trí 96 trên bảng xếp hạng của FIFA. Tại Vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan cũng thuộc nhóm hạt giống số 2 như Việt Nam và nằm cùng bảng đấu với sự góp mặt của Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.

Sau 5 lượt trận đã đấu, Kyrgyzstan giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa, thua 2 trận, ghi được 10 bàn và để lọt lướt 5 bàn. Trận thắng đậm nhất của  Kyrgyzstan tại vòng loại World Cup 2022 là trận thắng 7-0 trước Myanmar tại sân nhà.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội đang xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trên sân Bukit Jalil ngày 31.3 sẽ xác định ngôi đầu.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Kyrgyzstan sẽ là bài "test" quan trọng để cả hai đội hướng đến kết quả tốt nhất ở lượt trận tiếp theo tại Vòng loại World Cup 2022.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Quân xanh" mới của đội tuyển Việt Nam mạnh cỡ nào?

HOÀI ĐAN |

Chiều 19.2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo tìm được đối thủ mới cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu ngày 26.3 là Kyrgyzstan.

Iraq huỷ đá giao hữu ảnh hưởng đến kế hoạch đội tuyển Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Iraq đã không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tiến Linh và những mục tiêu cao hơn trong màu áo đội tuyển Việt Nam

THEO FIFA |

22 tuổi với 2 bàn thắng trong lần đầu tiên tham dự vòng loại FIFA World Cup, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thực sự tạo được dấu ấn ấn tượng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Quân xanh" mới của đội tuyển Việt Nam mạnh cỡ nào?

HOÀI ĐAN |

Chiều 19.2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo tìm được đối thủ mới cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu ngày 26.3 là Kyrgyzstan.

Iraq huỷ đá giao hữu ảnh hưởng đến kế hoạch đội tuyển Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Iraq đã không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tiến Linh và những mục tiêu cao hơn trong màu áo đội tuyển Việt Nam

THEO FIFA |

22 tuổi với 2 bàn thắng trong lần đầu tiên tham dự vòng loại FIFA World Cup, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thực sự tạo được dấu ấn ấn tượng.