Vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản được rao bán thấp hơn giá gốc

Đạt Đỗ |

Giá vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam - tuyển Nhật Bản tiếp tục giảm, thậm chí thấp hơn cả giá phát hành.

Sau thời gian đầu sốt nhẹ, giá vé “chợ đen” trận tuyển Việt Nam tiếp tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ngày 11.11 đang quay đầu giảm mạnh.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực sân Mỹ Đình, đến chiều tối ngày 7.11, giá vé khán đài D chỉ còn khoảng 600.000 đồng (hơn 100.000 đồng so với giá gốc). Vé khán đài A, B với các mệnh giá 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng dù còn ít cũng chỉ chênh từ 100.000 đồng-200.000 đồng so với giá phát hành.

Giá vé hạ nhiệt, nhưng cũng không có nhiều người mua. Theo ghi nhận, các "phe ve" ngồi rải rác quanh khu vực sân Mỹ Đình hàng tiếng đồng hồ nhưng không có khách hỏi mua. Những lần hiếm hoi có khách ghé qua lại đa phần là những người có nhu cầu muốn bán lại vé.

Phe vé ngồi đợi khách trước sân Mỹ Đình hàng tiếng đồng hồ nhưng hầu như không có người mua.
"Phe vé" ngồi đợi khách trước sân Mỹ Đình hàng tiếng đồng hồ nhưng hầu như không có người mua. Ảnh: Đạt Đỗ
Phe vé thương lượng với 1 người hiếm hoi hỏi mua.
Hoạt động mua bán vé xem tuyển Việt Nam ở "chợ đen"  diễn ra ảm đạm. Ảnh: Đạt Đỗ
Một phe vé di chuyển quanh khu vực ngoài sân Mỹ Đình mời mua vé khán đài D với giá 600 nghìn đồng cho vé lẻ và 1,4 triệu đồng theo cặp.
Trong ảnh là một phe vé có mặt tại  khu vực ngoài sân Mỹ Đình mời mua vé khán đài D với giá 600.000 đồng (giá gốc 500.000 đồng) cho vé lẻ và 1,4 triệu đồng/cặp. Ảnh: Đạt Đỗ

Giá vé mà những người này đưa ra thậm chí ngang hoặc rẻ hơn cả giá gốc. Cá biệt có trường hợp đề nghị bán lỗ cho cánh phe vé cặp vé mệnh giá 500.000 đồng với giá 700.000 đồng/cặp.

Theo một tài xế taxi thường xuyên đón khách trước sân Mỹ Đình, anh đã ở đây cả ngày nhưng hầu như không có ai đến mua vé. Những phe vé ngồi dọc theo đường Lê Quang Đạo đến trước sân Mỹ Đình đều vắng khách.

Cũng theo tài xế này, dù cá nhân anh có yêu đội tuyển đến mấy cũng không mua vé đi xem do tình hình dịch bệnh, khi vào sân lại còn thủ tục xét nghiệm nữa cũng khá vất vả.

Trên mạng xã hội, lượng cung cũng nhiều hơn cầu. Trong các hội nhóm Facebook mua bán vé, nhiều người tìm cách nhượng lại vé đúng giá gốc hoặc rẻ hơn. Ngoài ra, vé trận đấu tuyển Việt Nam – tuyển Saudi Arabia ngày 16.11 cũng rục rịch được bán lại với mức giá tương tự.

Nhiều người bán với giá lỗ trên các nhóm mua bán vé trên Facebook.
Nhiều người bán vé với giá lỗ vé xem tuyển Việt Nam trên các nhóm mua bán trên mạng xã hội. Ảnh: CMH

Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, những ổ dịch mới vẫn xuất hiện liên tục, nhu cầu đến sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đã không còn cao như trước đây.

Đạt Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Vé "chợ đen" hạ nhiệt trước trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Thị trường "vé chợ đen" 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) có xu hướng hạ nhiệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vé xem tuyển Việt Nam được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Những bài đăng rao bán vé xem tuyển Việt Nam - Nhật Bản tràn ngập trên mạng xã hội với nhiều mức giá đa dạng.

Góc nhìn thể thao số 34: Vì sao không có cơn sốt vé xem tuyển Việt Nam?

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện khán giả mua vé online xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhận được nhiều sự quan tâm. Góc nhìn thể thao số 34 sẽ đưa ra những lý do vì sao đã không có một cơn sốt vé được tạo ra.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vé "chợ đen" hạ nhiệt trước trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Thị trường "vé chợ đen" 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) có xu hướng hạ nhiệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vé xem tuyển Việt Nam được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Những bài đăng rao bán vé xem tuyển Việt Nam - Nhật Bản tràn ngập trên mạng xã hội với nhiều mức giá đa dạng.

Góc nhìn thể thao số 34: Vì sao không có cơn sốt vé xem tuyển Việt Nam?

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện khán giả mua vé online xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhận được nhiều sự quan tâm. Góc nhìn thể thao số 34 sẽ đưa ra những lý do vì sao đã không có một cơn sốt vé được tạo ra.