Vé "chợ đen" hạ nhiệt trước trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Thị trường "vé chợ đen" 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) có xu hướng hạ nhiệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khi vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia đến tay người hâm mộ từ hôm 4.11, thị trường “chợ đen” diễn ra khá sôi nổi ở các  nhóm bóng đá trên mạng xã hội và trước cổng sân Mỹ Đình.

Thời điểm cách đây 2 ngày, các mệnh giá vé được "thổi" lên gấp đôi, gấp ba lần giá vé gốc. Cụ thể, 1 cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/vé được rao bán ra bên ngoài với mức giá từ 2 triệu đồng/cặp đến 3,5 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, 1 cặp vé mệnh giá 700.000 đồng/vé cũng được bán với mức giá khá cao khoảng từ 2,2 triệu đồng/cặp đến 3,5 triệu đồng/cặp.

Tuy nhiên, đến gần sát ngày thi đấu trận Việt Nam - Nhật Bản, giá vé "chợ đen" bắt đầu có xu hướng hạ nhiệt. Trên các diễn đàn hoặc một số hội nhóm mua bán vé, giá vé đã giảm xuống đáng kể. Vé mệnh giá 500.000 đồng/vé chỉ còn dao động từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/cặp (tuỳ vị trí khác nhau), mệnh giá 700.000 đồng/vé cũng chỉ khoảng 1,6 đến 1,8 triệu đồng/cặp.

Giá vé “chợ đen” 2 trạn đấu của tuyển Việt Nam có xu hướng hạ nhiệt. Nhiều người “bán tháo” với giá gốc hoặc chịu lỗ.
Giá vé “chợ đen” 2 trận đấu của tuyển Việt Nam có xu hướng hạ nhiệt. Nhiều người “bán tháo” với giá gốc hoặc chịu lỗ.

Thậm chí, một số người vì rao bán quá lâu mà chưa có ai mua nên chấp nhận bán sang tay (bằng giá gốc) hoặc chịu lỗ với giá bán thấp hơn giá gốc. Dù vậy, sức mua của người hâm mộ cũng không nhiều so với những đợt bán vé trước đây.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại cổng sân vận động Mỹ Đình, không khí mua bán vé cũng khá ảm đạm khi không nhiều cổ động viên đến để hỏi mua vé. Trong ngày hôm qua (6.11), "phe vé" tại đây "thổi giá" cao hơn khoảng 200.000 - 300.000 đồng/cặp (tất cả các mệnh giá vé) so với các diễn đàn mua bán vé trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá vé cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ chênh lệch rất thấp so với giá gốc. Nhiều người muốn "bán tháo" để về nhà sớm.

Không khí bá
Không khí mua bán vé ảm đạm trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: T.T

Việc giá vé "chợ đen" hạ nhiệt bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Một bộ phận người dân chưa sẵn sàng đến theo dõi các trận đấu. Tâm lý này xuất phát từ việc dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn diễn phức tạp khi một số ổ dịch mới bùng phát tại Hà Đông, Đống Đa, Mê Linh hay Quốc Oai,....

Ngoài ra, khá nhiều người mua vé từ hệ thống của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với mục đích bán lại để "ăn" chênh lệch. Do đó, khi nhu cầu vé của người hâm mộ giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì tình trạng "vé ế" là không tránh khỏi.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam thay đổi lối chơi trước trận đấu gặp tuyển Nhật Bản

MINH PHONG |

Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo giúp các cầu thủ tuyển Việt Nam có thêm động lực tập luyện trước thềm trận đấu với tuyển Nhật Bản.

Ca mắc COVID-19 tại nơi lưu trú không ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Toàn bộ nhân viên khách sạn Grand Plaza đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do đó không ảnh hưởng đến kế hoạch luyện tập và thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Các đối thủ tuyển Việt Nam hối hả chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội tuyển Indonesia, Myanmar hay Thái Lan đều đã lên những kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch với tuyển Việt Nam.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tuyển Việt Nam thay đổi lối chơi trước trận đấu gặp tuyển Nhật Bản

MINH PHONG |

Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo giúp các cầu thủ tuyển Việt Nam có thêm động lực tập luyện trước thềm trận đấu với tuyển Nhật Bản.

Ca mắc COVID-19 tại nơi lưu trú không ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Toàn bộ nhân viên khách sạn Grand Plaza đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do đó không ảnh hưởng đến kế hoạch luyện tập và thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Các đối thủ tuyển Việt Nam hối hả chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội tuyển Indonesia, Myanmar hay Thái Lan đều đã lên những kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch với tuyển Việt Nam.