VAR lần đầu đứng về phía tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã tránh được bàn thua thứ 2 ở những phút cuối hiệp 1 trong trận đấu với Nhật Bản tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Phút 40 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, đội khách có tình huống phản công nhanh, số 14 Ito Junya đi bóng đầy tốc độ, vượt qua Văn Thanh trước khi tung cú dứt điểm căng làm tung lưới Bùi Tấn Trường. Đây là bàn thắng thứ 2 của Ito vào lưới tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Trước đó, chính anh là người ghi bàn mở tỉ số ở phút 17.

Bảng tỉ số đã nhảy 2-0 cho đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, tổ VAR đã thông báo với trọng tài Hassan về khả năng một cầu thủ Nhật Bản rơi vào thế việt vị trong tình huống dứt điểm của Ito.
Trọng tài chính không công nhận bàn thắng của tuyển Nhật Bản sau khi tham khảo VAR. Ảnh: Minh Anh
Trọng tài chính không công nhận bàn thắng của tuyển Nhật Bản sau khi tham khảo VAR. Ảnh: Minh Anh
Công nghệ VAR đã cứu 1 bàn thua cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Công nghệ VAR đã cứu 1 bàn thua cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi di chuyển ra đường biên tham khảo VAR, trọng tài Hassan quyết định không công nhận bàn thắng của Ito. Trọng tài người UAE xác định cú sút của Ito đã chạm vào Tanaka và cầu thủ này đã ở thế việt vị. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam được "hưởng lợi" từ công nghệ VAR.

Trước đó, trong các trận đấu với Saudi Arabia, Australia và Oman, tuyển Việt Nam luôn bị thiệt thòi bởi VAR. Ngay cả bàn thắng mà tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới Oman, chúng ta cũng phải thấp thỏm khi trọng tài theo dõi VAR rất kỹ.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên hoạt náo sân Mỹ Đình, "tiếp lửa" tinh thần tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Dù số lượng cổ động viên có mặt tại các khán đài sân Mỹ Đình không nhiều, nhưng họ vẫn tạo nên bầu không khí huyên náo để cổ vũ tinh thần cho tuyển Việt Nam.

Không khí tại Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Thế Kỷ |

Từ 16h ban tổ chức trận đấu đã mở tất cả các cửa trước quảng trường sân Mỹ Đình để khán giả vào sân theo dõi trận Việt Nam - Nhật Bản.

Cổ động viên không có vé xem tuyển Việt Nam vẫn đến sân Mỹ Đình

MINH ĐẠT |

Một vài cổ động viên dù không có vé xem tuyển Việt Nam nhưng vẫn đến sân Mỹ Đình để tận hưởng và hoà vào không khí ngày hội bóng đá.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cổ động viên hoạt náo sân Mỹ Đình, "tiếp lửa" tinh thần tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Dù số lượng cổ động viên có mặt tại các khán đài sân Mỹ Đình không nhiều, nhưng họ vẫn tạo nên bầu không khí huyên náo để cổ vũ tinh thần cho tuyển Việt Nam.

Không khí tại Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Thế Kỷ |

Từ 16h ban tổ chức trận đấu đã mở tất cả các cửa trước quảng trường sân Mỹ Đình để khán giả vào sân theo dõi trận Việt Nam - Nhật Bản.

Cổ động viên không có vé xem tuyển Việt Nam vẫn đến sân Mỹ Đình

MINH ĐẠT |

Một vài cổ động viên dù không có vé xem tuyển Việt Nam nhưng vẫn đến sân Mỹ Đình để tận hưởng và hoà vào không khí ngày hội bóng đá.