Văn Toản chưa có đối thủ ở U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Nguyễn Văn Toản vẫn là gương mặt nổi  bật nhất trong số 5 thủ môn hiện tại của U22 Việt Nam.

Trong đợt tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 5 thủ môn gồm: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Trong số này, Văn Toản là gương mặt nổi bật nhất. Trước đó, thủ môn này là một trong những người được ông Park triệu tập cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch thay đổi, ông Park đã bổ sung Văn Toản cho U22 Việt Nam.

Văn Toản đã có 2 mùa giải bắt chính cho Hải Phòng tại V.League. Anh cũng đã giành được suất bắt chính từ Bùi Tiến Dũng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Đấy là giải đấu chính thức đầu tiên của Văn Toản trong màu áo U22 Việt Nam.

Văn Toản trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: D.P
Văn Toản trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: D.P

Bên cạnh đó, trong những lần tập trung trước đây của đội tuyển Việt Nam, Văn Toản được triệu tập trong vai trò dự bị cho Văn Lâm. Đây là một thủ môn trẻ đang có nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua.

Văn Toản cho biết: "Ở đợt tập trung này có sự khác biệt lớn nhất là thầy Park chỉ trực tiếp chia sẻ với ban huấn luyện, còn cầu thủ sẽ nghe chỉ đạo từ các trợ lý. Bản thân tôi chỉ có kinh nghiệm hơn các thủ môn khác một chút nên vẫn phải cố gắng và tập trung hơn nữa để có thể chắc suất tại SEA Games 31".

Các gương mặt còn lại đều là những thủ môn đang thi đấu ở các đội hạng Nhất như Phạm Đình Long (An Giang), hạng Nhì như Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ). Hay những thủ môn không thường xuyên được thi đấu tại V.League là Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn).

Vị trí thủ môn luôn cần sự ổn định, do đó mà khi tập trung các đợt ngắn hạn hay dài hạn khác nhau, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn lựa chọn các gương mặt có thể bắt chính cho các giải đấu chính thức. Đây là vị trí sẽ không có nhiều sự sàng lọc như các tuyến hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Sợ U22 Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang-seo nhắc nhở từng cầu thủ

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Nhận thấy một số cầu thủ U22 Việt Nam quên sử dụng nẹp bảo vệ ống đồng, có thể gây chấn thương khi tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tới tận nơi, nhắc nhở từng cầu thủ.

Đàn em Xuân Trường tự hào khi được làm đội trưởng U22 Việt Nam

THANH XUÂN |

Cầu thủ Dụng Quang Nho bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu tiên giữ chức vụ đội trưởng U22 Việt Nam.

Cầu thủ U22 Việt Nam được dạy cách ăn đúng cách và khoa học

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 19.8, các cầu thủ U22 Việt Nam được cập nhật kiến thức về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thể thao.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sợ U22 Việt Nam chấn thương, HLV Park Hang-seo nhắc nhở từng cầu thủ

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Nhận thấy một số cầu thủ U22 Việt Nam quên sử dụng nẹp bảo vệ ống đồng, có thể gây chấn thương khi tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tới tận nơi, nhắc nhở từng cầu thủ.

Đàn em Xuân Trường tự hào khi được làm đội trưởng U22 Việt Nam

THANH XUÂN |

Cầu thủ Dụng Quang Nho bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu tiên giữ chức vụ đội trưởng U22 Việt Nam.

Cầu thủ U22 Việt Nam được dạy cách ăn đúng cách và khoa học

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 19.8, các cầu thủ U22 Việt Nam được cập nhật kiến thức về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thể thao.