Văn Toàn chính thức gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Seoul E-Land chính thức thông báo thông tin chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Trong đoạn video được Seoul E-Land đăng tải sáng 4.1, Văn Toàn chia sẻ bằng cả tiếng Hàn Quốc lẫn tiếng Việt: "Xin chào người hâm mộ Seoul E-Land, tôi là Văn Toàn, sẽ chơi cho câu lạc bộ ở mùa giải 2023. Hẹn gặp lại mọi người ở Seoul".

Đoạn video của đội bóng Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận cộng đồng người hâm mộ Việt Nam và được lượng tương tác khá cao.

Seoul E-Land đang thi đấu ở K.League 2, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Choong-kyun, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội và trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Ông Park từng xem, từng làm việc với Văn Toàn nên hiểu rõ năng lực của tiền đạo này.

Seoul E-Land được thành lập năm 2014, có sân nhà là Mokdong với sức chứa 15.000 người, không phải đội bóng quá mạnh về tiềm lực.

Việc chuẩn bị của Văn Toàn được rút kinh nghiệm rất nhiều từ hai người bạn đi trước là Công Phượng và Xuân Trường. Cả hai đều từng thi đấu ở K.League 1 cho Incheon United và Gangwon FC nhưng không thành công vì nhiều yếu tố, cả chuyên môn lẫn cuộc sống.

Trong thời gian này, Văn Toàn cũng tranh thủ học thêm tiếng Hàn. Với việc êkíp huấn luyện của tuyển Việt Nam là những người Hàn Quốc, cộng thêm trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, Văn Toàn đang có nhiều điều kiện để trau dồi thêm kiến thức cũng như tập nói chuyện bằng tiếng Hàn trước khi sang Hàn Quốc.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Văn Toàn, Văn Hậu trên ranh giới quyết liệt và bạo lực

LÊ VINH |

Hành vi của Văn Hậu được xếp vào một trong những khía cạnh bạo lực trong bóng đá...

Khoảnh khắc AFF Cup: Từ tấm thẻ đỏ của Văn Toàn đến lối chơi tuyển Việt Nam

nhóm pv |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 28.12. Tấm thẻ đỏ của tiền đạo Văn Toàn trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia đặt ra nhiều vấn đề trong lối chơi đến từ các học trò của ông Park Hang-seo.

Tiền vệ Hoàng Đức: Văn Toàn không đáng nhận thẻ đỏ

Thanh Vũ |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho rằng lỗi của Văn Toàn trong trận đấu với Malaysia tối 27.12 không đáng phải nhận thẻ đó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Văn Toàn, Văn Hậu trên ranh giới quyết liệt và bạo lực

LÊ VINH |

Hành vi của Văn Hậu được xếp vào một trong những khía cạnh bạo lực trong bóng đá...

Khoảnh khắc AFF Cup: Từ tấm thẻ đỏ của Văn Toàn đến lối chơi tuyển Việt Nam

nhóm pv |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 28.12. Tấm thẻ đỏ của tiền đạo Văn Toàn trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia đặt ra nhiều vấn đề trong lối chơi đến từ các học trò của ông Park Hang-seo.

Tiền vệ Hoàng Đức: Văn Toàn không đáng nhận thẻ đỏ

Thanh Vũ |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho rằng lỗi của Văn Toàn trong trận đấu với Malaysia tối 27.12 không đáng phải nhận thẻ đó.