Văn Quyết và triết lý Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi không triệu tập cầu thủ đang có phong độ cao như Văn Quyết vào ĐT Việt Nam. Tiền đạo của CLB Hà Nội không phải sự lựa chọn phù hợp với triết lý bóng đá của ông thầy người Hàn Quốc.

Văn Quyết bị loại

Việc tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội không có mặt trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại những lần tập trung đội tuyển gần đây và triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo, thì lối chơi của tiền đạo này không phù hợp.

Văn Quyết từng được chọn là 1 trong 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 18. Đấy là giải đấu chính thức đầu tiên anh làm việc cùng HLV Park Hang-seo. Văn Quyết thậm chí còn được bầu làm đội trưởng. Anh thường xuyên được HLV Park Hang-seo xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Đến AFF Cup 2018, Văn Quyết cũng mang băng Đội trưởng ĐT Việt Nam. Thế nhưng, anh chỉ được thi đấu 1 số trận vòng bảng. Đến vòng bán kết và chung kết, Văn Quyết không được thi đấu một phút nào.

Đến Asian Cup 2019, Văn Quyết đã không được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam. Thời điểm đó, ông Park có trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng: “Văn Quyết là cầu thủ tốt đã thể hiện được phong độ cao từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia, tuy nhiên, đợt tập trung này tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ”. Tuy nhiên, việc ông Park vẫn đưa Anh Đức trở lại khiến nhiều người đặt câu hỏi về trường hợp ông loại Văn Quyết. Chính điều đó đã khiến Văn Quyết vắng mặt cả ở King’s Cup 2019.

Thực tế, HLV Park Hang-seo không chỉ lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ mà còn phải căn cứ vào sự phù hợp với chiến thuật mà ông xâu dựng cho đội bóng. Như HLV Phạm Minh Đức chia sẻ thì: “Văn Quyết không hợp với lối chơi của ông Park, đơn giản là như vậy. HLV cần cầu thủ đá cánh trẻ, khỏe và di chuyển nhiều, còn phía trên thì đã có tiền đạo Nguyễn Anh Đức đá cắm. Không có vị trí cho Văn Quyết”.

Ông Park cần sự ổn định

Nhìn vào danh sách 27 cầu thủ của ĐT Việt Nam, đa phần là những cầu thủ quen thuộc từng làm việc với ông từ giải U.23 Châu Á, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Ngay cả những cầu thủ đang gặp chấn thương như Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng có tên. Tiền đạo Công Phượng dù thường xuyên phải dự bị ở CLB Sint-Truidense (Bỉ) cũng nằm trong danh sách. Điều này dễ hiểu bởi HLV Park Hang-seo luôn đề cao tính ổn định.

ĐT Việt Nam chỉ có quỹ thời gian 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Chính vì vậy mà chúng ta không có nhiều thời gian để thử nghiệm những cầu thủ mới. Ngay như tiền đạo đang có phong độ cao như Mạc Hồng Quân cũng không được triệu tập. Như ông Park từng chia sẻ thì: “Mọi cầu thủ đều được đánh giá một cách bình đẳng khi tuyển chọn lên đội tuyển. Tôi khó có thể trả lời là làm thế nào để các cầu thủ khác lên ĐTQG. Tôi chọn cầu thủ không phải vì mối thân quen nào cả. Tôi cũng nói với nhiều người rồi: Khả năng hòa nhập của các cầu thủ là yếu tố rất quan trọng khi tham gia ĐT Việt Nam”.

Ông Park vẫn luôn đúng trong các quyết định nhân sự của mình ở các giải đấu đã qua. Thế nên, việc HLV người Hàn Quốc đưa ra những quyết định nhân sự gây bất ngờ cũng là điều mà ông và đội ngũ trợ lý đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Với trường hợp của Văn Quyết, có lẽ sẽ không nhiều HLV sẽ bỏ qua khi anh có cả yếu tố chuyên môn tốt lẫn tầm ảnh hưởng ở đội tuyển. Thế nhưng HLV Park Hang-seo lại khiến tất cả việt vị trong khâu dự đoán khi không phù hợp với triết lý bóng đá của ông.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26.8. Riêng nhóm các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 29.8, do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). Ngày 1.9, đội tuyển sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 202 khu vực Châu Á, diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 5.9.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Có cú đúp siêu phẩm, Quang Hải vẫn về nhì ở giải bàn thắng đẹp của AFC

ĐÌNH THẢO |

Dù cả 2 bàn thắng vào lưới Altyn Asyr được đề cử cho giải bàn thắng đẹp nhất nhưng siêu phẩm đá phạt của tiền vệ Quang Hải chỉ về nhì.

Công Phượng cần khôn ngoan hơn khi phô diễn "tuyệt kỹ" ở Sint-Truiden

Cát Tường |

Từ những nhận xét của HLV Marc Brys, Công Phượng cần lắng nghe và hoàn thiện bản thân nếu muốn được ra sân nhiều hơn tại Sint-Truiden.

Huy Hùng chấn thương lãng xẹt khiến hàng tiền vệ tuyển Việt Nam lâm nguy

C.T (Nguồn Next Sports) |

Phút 86 trong trận Quảng Nam gặp Khánh Hòa, tiền vệ Huy Hùng bất ngờ dính chấn thương sau pha va chạm với Trùm Tỉnh. Nếu tình hình xấu, cầu thủ 27 tuổi có thể lỡ hẹn cùng tuyển Việt Nam so tài Thái Lan vào ngày 5.9 tới.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Có cú đúp siêu phẩm, Quang Hải vẫn về nhì ở giải bàn thắng đẹp của AFC

ĐÌNH THẢO |

Dù cả 2 bàn thắng vào lưới Altyn Asyr được đề cử cho giải bàn thắng đẹp nhất nhưng siêu phẩm đá phạt của tiền vệ Quang Hải chỉ về nhì.

Công Phượng cần khôn ngoan hơn khi phô diễn "tuyệt kỹ" ở Sint-Truiden

Cát Tường |

Từ những nhận xét của HLV Marc Brys, Công Phượng cần lắng nghe và hoàn thiện bản thân nếu muốn được ra sân nhiều hơn tại Sint-Truiden.

Huy Hùng chấn thương lãng xẹt khiến hàng tiền vệ tuyển Việt Nam lâm nguy

C.T (Nguồn Next Sports) |

Phút 86 trong trận Quảng Nam gặp Khánh Hòa, tiền vệ Huy Hùng bất ngờ dính chấn thương sau pha va chạm với Trùm Tỉnh. Nếu tình hình xấu, cầu thủ 27 tuổi có thể lỡ hẹn cùng tuyển Việt Nam so tài Thái Lan vào ngày 5.9 tới.