Văn Quyết lên tiếng về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ cho các đội bóng không quá khích và sử dụng pháo sáng.

Trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định đã chứng kiến cơn "mưa" pháo sáng do các cổ động viên đội khách tạo ra. Pháo sáng không chỉ đốt trên khán đài mà còn được ném xuống sân khiến trận đấu đã gián đoạn nhiều lần.

Hệ quả của sự cố này dẫn đến việc 1 phụ nữ và 2 cảnh sát cơ động phải nhập viện. Đặc biệt nữ cổ động viên Tô Huyền Anh bị bỏng nặng vì pháo sáng. Sau đó, 11 cầu thủ CLB Hà Nội đã có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn để thăm hỏi và động viên tinh thần cổ động viên này.

Ngoài ra, CLB Hà Nội cũng sẽ chi trả toàn bộ viện phí như một sự hỗ trợ đối với cổ động viên kém may mắn này.

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định, Văn Quyết đã thi đấu ấn tượng với 2 bàn thắng. Ảnh: H.A
Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định, Văn Quyết đã thi đấu ấn tượng với 2 bàn thắng. Ảnh: H.A

Sự cố pháo sáng không chỉ ảnh hưởng đến các cổ động viên mà còn được cảnh báo ảnh hưởng cả đến các cầu thủ khi bị ném xuống sân. Hình ảnh các cầu thủ đi trong khói pháo trên mặt sân Hàng Đẫy đã cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn.

Trao đổi với Lao Động, tiền đạo Văn Quyết nói rằng: "Những khán giả từ Nam Định đến sân đông để ủng hộ đội bóng của họ trong trận đấu rất sôi nổi.

Còn việc xảy ra sự cố pháo sáng cần rút kinh nghiệm. Việc này nguy hiểm đến chính khán giả cũng như cầu thủ và ban tổ chức. Sức nguy hiểm của pháo sáng thì mọi người đều biết rồi".

Văn Quyết đã từng nhiều lần thi đấu trong những cơn “mưa” pháo sáng. Ảnh: HĐ
Văn Quyết đã từng nhiều lần thi đấu trong những cơn “mưa” pháo sáng. Ảnh: HĐ

Cũng sau sự cố này, Văn Quyết đã kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ văn minh. Anh nói: "Với tư cách là cầu thủ, tôi mong rằng mọi người đến sân ủng hộ các cầu thủ, tuyệt đối không sử dụng các hình thức cổ vũ quá khích. Các cổ động viên hãy đến sân cổ vũ cho đội bóng một cách văn minh hơn".

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu tối 11.9, Văn Quyết cũng từng giật mình vì pháo sáng vẫn được đốt tiếp.

Hồi đầu năm, trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2019, Văn Quyết và đồng đội cũng từng thi đấu trong cơn "mưa" pháo sáng do đội khách tạo ra.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL yêu cầu lắp camera an ninh, xử lý nghiêm ban tổ chức sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 12.9, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm Ban tổ chức sân Hàng Đẫy sau khi để xảy ra sự cố pháo sáng.

VFF công bố giá vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia

Hoài Thu |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức công bố giá vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Theo đó giá vé thấp nhất có mức 200.000 đồng, cao nhất sẽ là 500.000 đồng.

Câu lạc bộ Hà Nội xin lỗi cổ động viên nếu sân Hàng Đẫy bị "treo"

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T cho biết, nếu sân Hàng Đẫy bị "treo" vì sự cố pháo sáng, đó là điều đáng tiếc với người hâm mộ chân chính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ VHTTDL yêu cầu lắp camera an ninh, xử lý nghiêm ban tổ chức sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 12.9, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm Ban tổ chức sân Hàng Đẫy sau khi để xảy ra sự cố pháo sáng.

VFF công bố giá vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia

Hoài Thu |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức công bố giá vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Theo đó giá vé thấp nhất có mức 200.000 đồng, cao nhất sẽ là 500.000 đồng.

Câu lạc bộ Hà Nội xin lỗi cổ động viên nếu sân Hàng Đẫy bị "treo"

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T cho biết, nếu sân Hàng Đẫy bị "treo" vì sự cố pháo sáng, đó là điều đáng tiếc với người hâm mộ chân chính.