Mới đây, Văn Quyết đã được chuyên trang Transfermarkt định giá 300.000 euro (gần 10 tỉ đồng). Đội trưởng của Hà Nội là 1 trong 3 cầu thủ Việt Nam có giá cao nhất, bên cạnh Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1991 không quá bận tâm đến điều này mà chỉ quan tâm đến việc ra sân, thể hiện khi LS V.League 2020 trở lại.
Hà Nội sẽ gặp HAGL lúc 19h00 ngày 6.6 trên sân nhà Hàng Đẫy. Với Văn Quyết, đây là một trận đấu quan trọng mà anh cùng đồng đội đặt mục tiêu chơi tốt, phải có 3 điểm.
“Trận gặp Hoàng Anh Gia Lai sẽ là cuộc đối đầu đầy khó khăn và rất khó để có được thể lực, trạng thái tốt nhất sau quãng nghỉ dài. Nhưng may mắn, chúng tôi tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng giúp đội bóng đạt được kết quả tốt”, Văn Quyết trả lời phỏng vấn với Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).
Sau 2 trận đầu tiên của V.League 2020, Hà Nội có được 3 điểm khi thắng Nam Định và thua Than Quảng Ninh. Với tư cách đương kim vô địch, đội bóng Thủ đô gặp nhiều thử thách trên chặng đường bảo vệ ngôi vua nhưng Văn Quyết cùng đồng đội đang rất quyết tâm tạo ra kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam.
Kể từ khi giải vô địch quốc gia Việt Nam ra đời năm 1980 và V.League ra đời năm 2000, chưa có đội bóng nào đăng quang 3 lần liên tiếp. Hà Nội đang quyết tâm để trở thành đội đầu tiên đạt cột mốc này. Trong lịch sử, đội bóng Thủ đô đã có 5 lần đứng trên bục cao nhất tại sân chơi quốc nội vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019.
Văn Quyết khoác áo Hà Nội từ năm 2010. Anh đã có hơn 200 lần ra sân, ghi hơn 100 bàn cho đội nhà. Chân sút này đang đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V.League.
Mùa trước, dù Quang Hải nhận danh hiệu chính thức từ Ban tổ chức nhưng Văn Quyết mới được xem là cầu thủ hay nhất V.League 2019. Anh cùng Hà Nội vô địch V.League, Cúp Quốc gia và vào chung kết Liên khu vực AFC Cup.
Tuy nhiên, trong khi nhiều đồng đội ở Hà Nội tỏa sáng rực rỡ ở tuyển Việt Nam, Văn Quyết lại ít được trọng dụng. Lần cuối cùng anh khoác áo tuyển là tại AFF Cup 2018. Khi đó Văn Quyết là đội trưởng nhưng chỉ thi đấu ở vòng bảng. Vấn đề của Văn Quyết ở đội tuyển Việt Nam không phải tài năng hay phong độ mà là sự thích ứng, phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Trong năm 2020, tuyển Việt Nam còn thi đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, Văn Quyết để ngỏ khả năng được quay trở lại tuyển quốc gia. Anh nhấn mạnh: “Mọi người đều biết tôi đã duy trì phong độ cao tại V.League trong suốt thời gian dài. Vì thế với tuyển quốc gia, tôi chỉ biết cố gắng để được trao cơ hội trở lại, sau khi thi đấu hết hết khả năng ở câu lạc bộ.
Năm nay, ban lãnh đạo đội bóng đặt mục tiêu giành chức vô địch V.League năm thứ 3 liên tiếp. Áp lực sẽ rất lớn nhưng đó cũng là mục tiêu để chúng tôi có thêm động lực phấn đấu. Mục tiêu của tôi và Hà Nội là giành thêm các danh hiệu trong những năm tới, duy trì sự ổn định và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra”.