Văn Hậu và nỗi ám ảnh SEA Games

ĐĂNG HUỲNH |

CLB Hà Nội phải trả tiền cho Heerenveen để Văn Hậu trở về khoác áo U.22 Việt Nam dự SEA Games 2019. Một câu chuyện mang đến nhiều nỗi ám ảnh về một danh hiệu ở “ao làng” cũng như câu hỏi về cái giá xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam.

Chuyện của Văn Hậu

Trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 hôm 31.8, Văn Hậu đã bất ngờ đến gặp HLV Park Hang-seo xin rời đội để đến Heerenveen (Hà Lan) làm thủ tục gia nhập đội bóng này. Thời điểm đó, ông Park đã không đưa ra quyết định mà chuyển trách nhiệm này cho VFF cũng như CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng và đã yêu cầu tổ chức ngay một cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về việc này.

Thực tế, vấn đề mà tất cả đều nhìn ra là cả Văn Hậu và CLB Hà Nội đã đưa ông Park vào thế khó khi kế hoạch của ĐT Việt Nam đã lên cả năm. Thế nhưng, trước cơ hội của bản thân, Văn Hậu có thế đứng trước việc chấp nhận sẽ không có mặt ở đội tuyển ở cả những giải đấu sau đó nữa.

Một trong những điều mà ông Park cũng lo lắng đó là việc Văn Hậu có thể không được dự SEA Games 2019. Bởi Hậu là một trong những cầu thủ đã nằm trong kế hoạch của U.22 Việt Nam ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, ông Park cũng nhấn mạnh việc ông được giao chỉ tiêu giành Huy chương Vàng nhưng lại bị vỡ vụn kế hoạch bởi những chuyện bất ngờ.

Sau đó, CLB Hà Nội đã đưa ra thông báo rằng, trong điều khoản hợp đồng của họ và Heerenveen đã có thống nhất việc Văn Hậu về dự SEA Games. Bầu Hiển thậm chí còn tuyên bố rằng: “Nếu đối tác không đồng ý, kể cả 10-20 triệu USD cũng từ chối”.

Văn Hậu gia nhập Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội từ tháng 9.2019 với mức lương 450.000 Euro/năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Văn Hậu vẫn chưa được ra sân trong một trận đấu chính thức nào của Heerenveen tại giải Vô địch Quốc gia Hà Lan.

Bây giờ, để có được Văn Hậu về nước dự SEA Games 2019, CLB Hà Nội sẽ phải trả Heerenveen 40.000 euro (bao gồm tiền thuế). Bởi theo lý giải từ phía CLB Hà Nội thì do SEA Games 2019 không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA nên sẽ không có FIFA Days, đồng nghĩa với việc các đội bóng không có nghĩa vụ phải trả quân cho đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, Hà Nội phải trả tiền lương cho Văn Hậu trong 1 tháng về phục vụ mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games.

Một câu chuyện giống như việc cho cầu thủ đi mượn nhưng rồi lại mượn lại ngắn hạn bằng cách trả tiền. Cuối cùng câu hỏi được đặt ra, Văn Hậu cần U.22 hay U.22 cần Văn Hậu? Bởi như tuyên bố của HLV Johnny Jansen thì Heerenveen không có kế hoạch sử dụng Văn Hậu trong năm 2019. Cơ hội được đá bóng của hậu vệ này giờ cũng chỉ là ở U.22 và ĐTQG Việt Nam. Cái giá của việc xuất ngoại vì chuyên môn như ban đầu và điều khoản được thi đấu 20% mỗi trận lại được đặt một dấu hỏi lớn.

Và cái giá của các cầu thủ xuất ngoại

Trước đây, khi Xuân Trường, Công Phượng hay Tuấn Anh của HAGL mỗi lần xuất ngoại đều cũng được kèm theo một điều kiện là các đội bóng chủ quản sẽ nhả quân tại các giải đấu như SEA Games hay AFF Cup. Bởi đây là những giải đấu khu vực Đông Nam Á không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA.

Có nhiều lần, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bằng những mối quan hệ với các Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản đã phải tác động trực tiếp để các cầu thủ được về dự giải hoặc được về sớm tập trung cùng đội nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại chưa để lại dấu ấn chuyên môn nhưng lại chỉ chăm chăm về nước để phục vụ các ĐTQG ở giải đấu “ao làng” mang đến một nỗi ám ảnh lớn. Chính các câu lạc bộ ở V.League mỗi khi muốn cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu đều bị điều khoản này chi phối, thậm chí trở thành điều khoản bắt buộc (như CLB Hà Nội).

Một câu hỏi được đặt ra, cầu thủ Việt Nam xuất ngoại có thực chất vì lý do chuyên môn thực sự hay chỉ là câu chuyện hình ảnh, thương mại? Bởi nếu họ là những nhân tố quan trọng của các đội bóng nước ngoài, sẽ chẳng có ai chịu nhả quân dễ dàng.

Bóng đá Việt Nam, các CLB ở Việt Nam dường như đang bị ám ảnh lớn bởi câu chuyện ở các giải đấu “ao làng”. Hoặc thực sự các cầu thủ họ đưa đi xuất ngoại không đáng giá như cách mà họ truyền thông, những giải đấu khu vực giờ là cứu cánh? Xin đừng bao biện tất cả vì bóng đá Việt Nam. Bởi việc đưa cầu thủ đi nước ngoài rồi dự bị đang làm triệt tiêu cơ hội, phong độ, tuổi trẻ của những tài năng mà chỉ ở đẳng cấp trong nước.

Một đội bóng phải trả tiền để cầu thủ mà chính mình xuất đi không lâu trước đó về dự SEA Games. Chuyện tưởng đùa mà như thật. Liệu có đáng cho một chuyến xuất ngoại mà tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hậu vệ Floranus lại mắc lỗi, cơ hội cho Văn Hậu ra mắt Heerenveen tuần tới?

Phong Vân |

Huấn luyện viên Jansen dường như không có sự lựa chọn tin tưởng cho dù cầu thủ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái là Woudenberg hay Floranus.

Heerenveen nhả Văn Hậu thi SEA Games, giữ sao Nigeria không dự U23 châu Phi

Phong Vân |

Sẵn sàng nhận hơn 1 tỉ đồng để "nhả" Văn Hậu về thi SEA Games nhưng SC Heerenveen “trói” ngôi sao trẻ Nigeria không cho về phục vụ đội tuyển dự U23 châu Phi.

Vì sao CLB Hà Nội phải trả tiền để Văn Hậu về dự SEA Games 2019?

HOÀI ĐAN |

Câu lạc bộ Hà Nội phải chi trả số tiền khoảng 40.000 euro (bao gồm tiền thuế) để Đoàn Văn Hậu được về tham dự SEA Games 2019.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Hậu vệ Floranus lại mắc lỗi, cơ hội cho Văn Hậu ra mắt Heerenveen tuần tới?

Phong Vân |

Huấn luyện viên Jansen dường như không có sự lựa chọn tin tưởng cho dù cầu thủ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái là Woudenberg hay Floranus.

Heerenveen nhả Văn Hậu thi SEA Games, giữ sao Nigeria không dự U23 châu Phi

Phong Vân |

Sẵn sàng nhận hơn 1 tỉ đồng để "nhả" Văn Hậu về thi SEA Games nhưng SC Heerenveen “trói” ngôi sao trẻ Nigeria không cho về phục vụ đội tuyển dự U23 châu Phi.

Vì sao CLB Hà Nội phải trả tiền để Văn Hậu về dự SEA Games 2019?

HOÀI ĐAN |

Câu lạc bộ Hà Nội phải chi trả số tiền khoảng 40.000 euro (bao gồm tiền thuế) để Đoàn Văn Hậu được về tham dự SEA Games 2019.