Văn Hậu trở về: Hà Nội phải tự cứu lấy mình trước

VIỆT HÙNG |

Để có những nhìn đa chiều thông qua sự kiện Văn Hậu rời SC Heerenveen để trở về Việt Nam, Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với BLV Quang Huy.

Thưa anh Quang Huy, nhiều người cho rằng nếu như Văn Hậu không thể thành công ở trời Âu thì không còn cầu thủ Việt Nam nào có thể làm được điều đó. Anh có cho rằng cửa xuất khẩu của các ngôi sao Việt Nam sang Châu Âu đã đóng chặt hơn sau trường hợp của Văn Hậu?

- Về lý thuyết là vậy nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì. Trước đây 1-2 năm, không ai nghĩ đến việc một cầu thủ Việt Nam có thể phát triển đến vậy trong môi trường bóng đá Châu Âu.

Sau Văn Hậu, tôi nghĩ trong vài năm tới sẽ có nhiều cầu thủ có thể trạng còn tốt hơn và xuất khẩu thành công. Tuy nhiên, tôi rất băn khoăn khi biết tin Hậu không thể tiếp tục thi đấu ở SC Heerenveen. Những gì đội Hà Nội đã hi sinh và đầu tư công sức không đáng để đổi lại kết quả Hậu trở về Việt Nam như thế này.

Mỗi người đều có những quyết định cho riêng mình. Về phía đội Hà Nội, họ sẵn sàng trả lương cho Hậu để ngôi sao này ở lại Hà Lan và nuôi ước mơ làm nên lịch sử. Tuy nhiên thời điểm này đội Hà Nội rất khó khăn, chúng ta vẫn hay nói là "ốc chưa mang nổi mình ốc" nên tất cả phải có những tính toán khác.

Không ai hình dung nổi đội đương kim vô địch V.League, quân hùng tướng mạnh lúc này lại xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh mùa giải có nhiều sự cạnh tranh, có nhiều biến động, không ai nói trước được điều gì. Do đó, tôi nghĩ đội Hà Nội đã chọn giải pháp an toàn là đưa Hậu về nước.

Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.

Hậu về với sân Hàng Đẫy là sự bổ sung rất tốt cho đội hình rất dày nhưng lại rất thiếu của đội Hà Nội. Khi Đình Trọng và Duy Mạnh vẫn chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, Hậu về là hợp lý. Chính đội Hà Nội lúc này cũng đang lâm nguy nên họ phải cứu lấy mình trước.

Khi nghe tin Văn Hậu trở về, tôi cảm thấy rất tiếc với những gì đã đầu tư nhưng chặng đường lại dang dở. Nhưng suy cho cùng, Hà Nội đang cần nguồn lực mạnh hơn, còn Văn Hậu cũng trở về nơi đã chắp cánh những ước mơ cho mình.

Theo anh, trong sự kiện lần này, bên nào là bên thất bại: SC Heerenveen, Câu lạc bộ Hà Nội hay Văn Hậu?

- Tôi nghĩ cả 3 bên đều thất bại. Về phía SC Heerenveen, họ muốn đầu tư vào Văn Hậu như một kênh để tiếp cận dần thị trường Việt Nam. Tuy nhiên đây là thời điểm COVID-19 làm đảo lộn cả thế giới. SC Heerenveen muốn đầu tư theo kiểu "ăn chắc" nên họ muốn thành quả phải đến ngay, cầm được, nắm được.

Đó có thể là lý do để đội bóng Hà Lan này quay trở lại với lò đào tạo trẻ, dẫu sao họ vẫn còn đó những nhân tố chất lượng. Tôi cho rằng nếu lúc này SC Heerenveen muốn giữ Hậu ở lại chỉ trừ phi có bên nào đó muốn trả giúp 100% lương.

Đội Hà Nội cũng từng nghĩ đến phương án này nhưng ai ngờ đâu hoàn cảnh của câu lạc bộ hiện tại quá khó khăn. Do đó, đội vô địch V.League cần sự chi viện và không gì tốt hơn đến từ chính những con người của mình. Đặc biệt, người ấy cũng đang chông chênh tại đất khách.

Do đó, phương án kéo Hậu trở lại Việt Nam nghe qua có vẻ bất ngờ nhưng chúng ta cũng đã cảm nhận từ trước chuyện này sẽ xảy ra. Hậu rất nỗ lực nhưng không thể phủ nhận cầu thủ của chúng ta so với Châu Âu còn quá nhiều khoảng cách.

Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.

Dù Văn Hậu không được ở lại nhưng chúng ta cũng cảm nhận được rằng những thương vụ xuất ngoại sẽ còn diễn ra nhiều trong tương lai gần. Hậu sang đó phát triển được cả về thể hình, cách giao tiếp, văn hóa và ngoại ngữ. Nếu có vận hội, cậu ấy sẽ trụ lại thành công nhưng đáng tiếc điều đó không đến.

Qua chuyện lần này, tôi thấy nếu các cầu thủ Việt muốn vươn mình, không nhất thiết điểm đến phải là Châu Âu. Chỉ cần họ đá vững vàng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đã tốt lắm rồi. Chúng ta đang có mối quan hệ tốt với 2 nền bóng đá này, việc đưa cầu thủ sang không quá khó. Nếu các ngôi sao của Việt Nam đã tốt, cơ hội sẽ rộng mở hơn.

Nếu để nói có ai đó vui nhất khi nghe tin Hậu trở về, tôi nghĩ đó là ông Park. Trong tất cả đợt tập trung sắp tới, ông Park không còn phải lo chuyện thiếu ngôi sao sáng của mình.

- Xin cảm ơn anh!

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

SC Heerenveen khẳng định: "Chúng tôi đã tìm mọi cách giữ chân Văn Hậu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của SC Heerenveen đã có những phát biểu chính thức sau khi Câu lạc bộ Hà Nội gọi Đoàn Văn Hậu trở về nước.

Cuối cùng, CLB Hà Nội đã "thua" trong thương vụ Đoàn Văn Hậu

ĐĂNG VĂN |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức thông báo về việc gọi Đoàn Văn Hậu trở lại Việt Nam, chỉ sau 1 mùa cho SC Heerenveen mượn.

Hà Nội gọi Văn Hậu về nước để "giải cứu"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 10.7, câu lạc bộ Hà Nội đã thông báo chính thức về việc Đoàn Văn Hậu về nước thi đấu giai đoạn 2 V.League 2020.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

SC Heerenveen khẳng định: "Chúng tôi đã tìm mọi cách giữ chân Văn Hậu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của SC Heerenveen đã có những phát biểu chính thức sau khi Câu lạc bộ Hà Nội gọi Đoàn Văn Hậu trở về nước.

Cuối cùng, CLB Hà Nội đã "thua" trong thương vụ Đoàn Văn Hậu

ĐĂNG VĂN |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức thông báo về việc gọi Đoàn Văn Hậu trở lại Việt Nam, chỉ sau 1 mùa cho SC Heerenveen mượn.

Hà Nội gọi Văn Hậu về nước để "giải cứu"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 10.7, câu lạc bộ Hà Nội đã thông báo chính thức về việc Đoàn Văn Hậu về nước thi đấu giai đoạn 2 V.League 2020.