Văn Hậu có nguy cơ "bể kèo" sang Áo thi đấu cho đội bóng dự Europa League

Cát Tường |

Với việc Austria Wien chiêu mộ hậu vệ cánh trái người Hà Lan, thương vụ Văn Hậu sang thi đấu ở Áo cho đội bóng có quyền dự play-off Europa League đang bị đặt dấu hỏi.

Tối 19.6, trang Facebook của Austria Wien đăng tải thông tin đội bóng vừa chiêu mộ thành công cầu thủ Caner Cavlan. Đáng chú ý, ngôi sao 27 tuổi người Hà Lan đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trùng với Văn Hậu.

Thông tin kể trên khiến CĐV Việt Nam không khỏi lo lắng cho thương vụ chuyển nhượng của Văn Hậu. Bởi lẽ, những ngày gần đây xuất hiện nhiều thông tin Đoàn Văn Hậu đang được Hà Nội FC đàm phán để đưa sang Áo thi đấu cho đội bóng kể trên.

Theo Zing.vn, cuộc đàm phán giữa 3 phía: CLB Hà Nội, CLB Austria Wien (Áo) và đại diện của Văn Hậu đang dần đi đến thỏa thuận cuối cùng, khi chỉ còn một chút khác biệt giữa các bên. Vì vậy, nhiều CĐV "Rồng vàng" đang rất kỳ vọng sẽ được chứng kiến hậu vệ trái số 1 Việt Nam thi đấu tại Châu Âu.

 
Trang Facebook của Austria Wien đang thông tin chiêu mộ thành công Caner Cavlan. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, với sự hiện diện của Cavlan, cơ hội để Đoàn Văn Hậu tới đội bóng có biệt danh "The Violets" đang hẹp lại. Cầu thủ người Hà Lan sinh năm 1992, cao 1m75 thi đấu được ở vị trí hậu vệ trái, tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm.

Ở mùa giải 2018-2019, hậu vệ 27 tuổi thi đấu cho CLB Heerenveen tại giải vô địch Hà Lan. Anh ra sân gần như toàn bộ mùa giải với 34 trận, ghi 4 bàn và có 7 đường kiến tạo. Điểm mạnh của Cavlan là kinh nghiệm sau nhiều năm bôn ba ở các đội bóng Châu Âu như Boluspor, Sanliurfaspor, De Graafschap Doetinchem hay FC Emmen.

Chia sẻ trong ngày ra mắt "ông lớn" nước Áo, Cavlan nói: "Tôi đã có một năm tuyệt vời ở Hà Lan và đã thi đấu rất tốt. Trước đó, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm quý báu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, tôi muốn chứng minh rằng mình là một cầu thủ giỏi ở Austria Wien".

Đại diện CLB, ông Ralf Muhr cũng bày tỏ sự vui mừng khi chiêu mộ thành công hậu vệ trái người Hà Lan. Vị Giám đốc thể thao Austria Wien nói: "CLB đã cố gắng hết sức để chiêu mộ hậu vệ cánh trái mạnh mẽ như Cavlan. Austria Wien bị thuyết phục bởi năng lượng tích cực và màn trình diễn của ấy ở Hà Lan. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy sẽ giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn".

 
Caner Cavlan là đối trọng lớn nếu Văn Hậu tới Austria Wien. Ảnh Transfermarkt

Với những chia sẻ trên, nhiều khả năng Cavlan - hậu vệ đang có phong độ ổn định Hà Lan sẽ trở thành tân binh trấn giữ cánh trái cho "gã khổng lồ" nước Áo trong mùa giải tới.

Ngoài cầu thủ Hà Lan, Văn Hậu cũng phải cạnh tranh với đàn anh Christoph Martschinko nếu gia nhập Austria Wien. Ở mùa giải trước, Martschinko ra sân 10 trận, có 1 kiến tạo cho đội nhà. Tuy vậy, cựu cầu thủ của TSG Hoffenheim vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, chưa rõ khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao.

Trong đội hình "gã khổng lồ" nước Áo hiện tại còn hai hậu vệ trái khác là Cristian Cuevas và Thomas Salamon. Tuy nhiên, hai cầu thủ kể trên nhiều khả năng sẽ chia tay đội sau khi mãn hạn hợp đồng vào ngày 30.6.

Nếu thương vụ Văn Hậu sang Austria Wien thực sự diễn ra, cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ đứng trước áp lực thi đấu cực lớn. Ngoài việc phải thích nghi môi trường tập luyện, ngôn ngữ, thời tiết, lối sống thì tài năng trẻ của Hà Nội FC cần chứng tỏ bản thân trước các đàn anh cùng vị trí như Caner Cavlan hay Christoph Martschinko.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Văn Hậu rời Hà Nội FC sang Áo, có cơ hội dự Europa League mùa tới

Cát Tường |

Truyền thông trong nước đang dấy lên tin đồn hậu vệ Đoàn Văn Hậu sắp tới CLB FK Austria Wien, đội bóng được quyền đá play-off Europa League 2019/20.

Em họ Công Phượng "nổ súng", U15 HAGL thắng giòn giã U15 TP.HCM

C.T (Nguồn Next Sports/VFF) |

Ở trận thắng 3-0 của U15 HAGL trước U15 TP.HCM, em họ Công Phượng - Nguyễn Thái Quốc Cường có cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn cho đội bóng phố Núi.

Duy Mạnh điểm mặt những đối trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chỉ ra những đối thủ sẽ tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam vào cuối năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rộ tin Văn Hậu rời Hà Nội FC sang Áo, có cơ hội dự Europa League mùa tới

Cát Tường |

Truyền thông trong nước đang dấy lên tin đồn hậu vệ Đoàn Văn Hậu sắp tới CLB FK Austria Wien, đội bóng được quyền đá play-off Europa League 2019/20.

Em họ Công Phượng "nổ súng", U15 HAGL thắng giòn giã U15 TP.HCM

C.T (Nguồn Next Sports/VFF) |

Ở trận thắng 3-0 của U15 HAGL trước U15 TP.HCM, em họ Công Phượng - Nguyễn Thái Quốc Cường có cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn cho đội bóng phố Núi.

Duy Mạnh điểm mặt những đối trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chỉ ra những đối thủ sẽ tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam vào cuối năm.