Valentine của Kiatisak và tình yêu san sẻ cho HAGL

HOÀI MINH |

Ngày Lễ tình nhân năm nay, huấn luyện viên Kiatisak đã tặng vợ một "bó hoa online" do không bận dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, không thể về Thái Lan gặp mặt.

Nhân ngày Valentine 14.2, huấn luyện viên Kiatisak đã đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh vợ chồng ông, cùng hoa và lời chúc "Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Năm nay là một bó hồng đỏ. Yêu em...". Do bận dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai và các yếu tố dịch bệnh, vị chiến lược gia người Thái Lan không thể trở về quê nhà đón Tết và ngày kỷ niệm cùng gia đình.

Bó hoa và lời chúc "online" thể hiện tình yêu nhưng cũng là một chút tiếc của những người yêu xa. Vợ chồng huấn luyện Kiatisak có lẽ cũng như vậy. Hơn 20 năm gắn bó, bà Asarapa Senamuang - vợ của huấn luyện viên Kiatisak đã chịu không ít thiệt thòi để chồng vẹn toàn cho sự nghiệp. Và một phần trong số những sẻ chia ấy, dành cho Hoàng Anh Gia Lai.

Bà Asarapa từng kể rằng ngay sau ngày cưới, ông Kiatisak phải ký hợp đồng và làm việc ở nước ngoài và trong 6-7 năm đầu tiên sau hôn nhân chỉ về nhà 1-2 lần mỗi năm. Thậm chí, bà từng phải đi khám thai, đi sinh một mình và nhiều lúc chạnh lòng khi những cô gái khác có chồng ở bên cạnh. Những quan tâm thường nhật của một cặp vợ chồng, ông Kiatisak khó chu toàn bởi phải làm việc xa nhà. Phần lớn là ở mảnh đất Gia Lai, Việt Nam.

Ảnh cưới của vợ chồng huấn luyện viên Kiatisak. Ảnh: FBNV
Ảnh cưới của vợ chồng huấn luyện viên Kiatisak. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, vị chiến lược gia sinh năm 1973 thực sự là một người chồng có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Hầu hết các bài đăng của huấn luyện viên Kiatisak đều gắn thẻ người vợ, như một sự đồng hành. Khoảng thời gian thi làm việc ở Hoàng Anh Gia Lai (2002-2007), ông ngày nào cũng gọi điện về nhà. Khi ở gần nhau, bà Asarapa hạnh phúc vì luôn được chồng yêu chiều hết mực và "không bao giờ kể lể rằng anh ấy đã làm gì cho tôi". Không dễ gì để một người phụ nữ khẳng định "lấy anh là một trong những quyết định đúng đắn nhất của đời", nhưng Kiatisak đã làm được điều đó. Và chừng ấy là đủ chứng minh tất cả.

Gần 50 tuổi, huấn luyện viên Kiatisak vẫn nhận lời bầu Đức đến Việt Nam làm việc. Đó không phải là kế hoạch được định trước nhưng ông thầy người Thái không có gì do dự, có lẽ bởi ông biết phía sau luôn có một người phụ nữ ủng hộ mình hết mực.

"Anh ấy sẽ làm tốt và tìm được niềm vui ở Hoàng Anh Gia Lai. Chồng tôi đang và sẽ làm việc ở một nơi rất có giá trị, khi mà bầu Đức luôn tìm cách đưa anh ấy về Việt Nam và dành sự tôn trọng lớn...

Tới Hoàng Anh Gia Lai cũng là trở về nhà. Tôi tin chồng tôi sẽ làm tốt mọi việc vì trình độ của anh ấy. Việc anh ấy đi làm xa nhà không phải là điều gì quá to tát, nhất là khi chúng tôi sẽ luôn vui vẻ vì điều đó và không có gì có thể chia cắt tình cảm của vợ chồng tôi", bà Asarapa từng chia sẻ với Siam Sports.

Vợ và ba con gái có mặt tại sân bay để tiễn Kiatisak sang Việt Nam hồi tháng 12.2020. Ảnh: Siam Sports
Vợ và ba con gái có mặt tại sân bay để tiễn Kiatisak sang Việt Nam hồi tháng 12.2020. Ảnh: Siam Sports

Gật đầu và tới Việt Nam nhận đội chỉ trong 35 ngày, đó là biểu hiện cho một tình yêu và loại trách nhiệm khác, sự vấn vương và chưa trọng vẹn cùng Hoàng Anh Gia Lai. Bước vào mùa giải mới cùng nhiều kỳ vọng, huấn luyện viên Kiatisak sẽ phải dành nhiều tâm huyết để dẫn dắt các học trò đến thành tích cao.

Ngày Valentine năm 2021 và nhiều ngày tháng nữa, ông Kiatisak và bà Asarapa có lẽ còn phải yêu xa...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Lee Nguyễn, Kiatisak và bài học của sự "chấp nhận"

PHẠM ĐÌNH |

Lee Nguyễn chia sẻ rằng, anh và Kiatisak có góc nhìn khác nhau nên không chấp nhận nhau.

Kiatisak cho ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai tập hôm mùng 2 Tết

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 13.2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), huấn luyện viên Kiatisak đã cho 3 ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ra sân tập luyện một cách nghiêm túc.

Kiatisak ấn tượng với bánh chưng Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết, bánh chưng ngon nhất trong số các món ăn ngày Tết ông đã thưởng thức ở Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lee Nguyễn, Kiatisak và bài học của sự "chấp nhận"

PHẠM ĐÌNH |

Lee Nguyễn chia sẻ rằng, anh và Kiatisak có góc nhìn khác nhau nên không chấp nhận nhau.

Kiatisak cho ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai tập hôm mùng 2 Tết

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 13.2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), huấn luyện viên Kiatisak đã cho 3 ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ra sân tập luyện một cách nghiêm túc.

Kiatisak ấn tượng với bánh chưng Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết, bánh chưng ngon nhất trong số các món ăn ngày Tết ông đã thưởng thức ở Việt Nam.