UAE muốn tiếp tục đăng cai vòng loại thứ 3 World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau khi tổ chức thành công các trận đấu tại bảng G có tuyển Việt Nam tham dự, UAE muốn tiếp tục đăng cai vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu thi đấu tập trung.

Theo định dạng ban đầu, 12 đội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng có 6 đội, thi đấu lượt đi lượt về với tổng cộng 10 trận đấu từ ngày 2.9.2021 đến 29.3.2022. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar. 2 đội đứng hạng 3 sẽ thi đấu play-off, đội thắng sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục, tranh vé vớt. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 24.6.

Các trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng đầu tháng 9.2021. Nhưng với việc dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia ở Châu Á, phương án thi đấu sân nhà, sân khách không khả thi. Chỉ riêng thời gian di chuyển, cách ly, các đội sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, phương án thi đấu tập trung sẽ được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) tính đến. Có thể một quốc gia sẽ đăng cai tổ chức 5 lượt trận lượt đi, một quốc gia khác tổ chức 5 trận lượt về.

Ngay sau khi tuyển UAE giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhờ trận thắng Việt Nam 3-2, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE (UAE FA), ông Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi mong muốn tiếp tục đăng cai tổ chức vòng loại thứ 3, nếu phương án thi đấu tập trung được thông qua.

"UAE có ý định đăng cái tổ chức các trận đấu của giai đoạn quyết định vòng loại World Cup 2022, sau thành công với các trận đấu của bảng G. Đặc biệt với các biện pháp phòng ngừa thành công, UAE không có bất kỳ trường hợp nào bị nhiễm COVID-19 từ tất cả các đội tuyển đến UAE", ông Sheikh bin Humaid Al Nuaimi cho biết trên trang chủ của Liên đoàn.

UAE đã tổ chức 8 trận đấu tại bảng G rất hoàn hảo từ vấn đề an ninh cho đến công tác y tế. Tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ khác trong bảng được đáp ứng những điều kiện tốt nhất từ việc ăn uống, tập luyện cho đến thi đấu.

Việc đăng cai tổ chức 1 bảng đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ ngốn của UAE một số tiền rất lớn. Nhưng đó không phải là mối bận tâm của UAE FA. Họ sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ để giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: Không thể phấn khích khi Việt Nam thua UAE

NGUYỄN ĐĂNG VĂN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh rằng các đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều có trình độ cao hơn tuyển Việt Nam, vì thế thử thách là rất lớn.

Bài học lớn nhất từ trận Việt Nam - UAE: Không buông bỏ!

Thế Lâm |

Việt Nam trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á khi bước tiếp vào vòng trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Chìa khóa để giải quyết mọi điều để bước tiếp, ngoài một vị huấn luyện viên trưởng tài ba và già rơ, chính là tinh thần quyết đấu của đội tuyển.

Bản tin 1 phút: Huấn luyện viên UAE nói gì về trận đấu với Việt Nam?

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 16.6: Huấn luyện viên UAE nói gì về trận đấu với Việt Nam?; Nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiệt độ tăng;...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

HLV Park Hang-seo: Không thể phấn khích khi Việt Nam thua UAE

NGUYỄN ĐĂNG VĂN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh rằng các đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều có trình độ cao hơn tuyển Việt Nam, vì thế thử thách là rất lớn.

Bài học lớn nhất từ trận Việt Nam - UAE: Không buông bỏ!

Thế Lâm |

Việt Nam trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á khi bước tiếp vào vòng trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Chìa khóa để giải quyết mọi điều để bước tiếp, ngoài một vị huấn luyện viên trưởng tài ba và già rơ, chính là tinh thần quyết đấu của đội tuyển.

Bản tin 1 phút: Huấn luyện viên UAE nói gì về trận đấu với Việt Nam?

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 16.6: Huấn luyện viên UAE nói gì về trận đấu với Việt Nam?; Nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiệt độ tăng;...