16 đội bước vào vòng chung kết U23 Châu Á 2020 được phân hạng hạt giống như sau:
Nhóm 1: Thái Lan (chủ nhà), Uzbekistan, Việt Nam, Qatar
Nhóm 2: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, CHDCND Triều Tiên
Nhóm 3: Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia
Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain
Sự sắp xếp và chia nhóm hạt giống như trên được quyết định dựa vào thành tích ở giải gần nhất của mỗi đội. Trong đó, Thái Lan là nước chủ nhà nên luôn ở vị trí dẫn đầu nhóm hạt giống. Nếu bốc thăm chia bảng, U23 Thái Lan luôn ở vị trí 1A (đội số 1 bảng A, đá trận khai mạc).
U23 Việt Nam có thể được xếp vào vị trí dẫn đầu tại những bảng còn lại do chúng ta đang là những nhà đương kim Á quân sau khi thua U23 Uzbekistan ở trận chung kết năm ngoái.
Hiện tại lễ bốc thăm và chia bảng vẫn chưa diễn ra nhưng không loại trừ khả năng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nằm cạnh bảng đấu, có khả năng tái đấu sau khi vòng bảng khép lại.
Điểm đặc biệt và cũng là phần thưởng lớn hơn chức vô địch ở giải tới là 3 suất dự tranh vòng bảng Olympic Tokyo 2020. Đội vô địch, Á quân và hạng 3 sẽ chiếm lấy 3 vé đến Nhật Bản tham dự Thế vận hội. Nếu Nhật Bản kết thúc ở 1 trong 3 vị trí dẫn đầu giải, đội thua trong trận bán kết (hạng 4) sẽ có vé.
Trong quá khứ, Việt Nam chưa từng có đội bóng đá nam dự Olympic. Còn với Thái Lan, lần gần nhất đã cách đây nửa thế kỉ. Do đó, quyết tâm của 2 đại diện Đông Nam Á rất lớn.
VCK U23 Châu Á tại Thái Lan năm sau sẽ diễn ra từ 8 - 20.1.2019. Đây là thời điểm hợp lý để các đội lớn và có tham vọng kiểm tra sớm lực lượng, phục vụ cho các mục tiêu dài hơi hơn nếu muốn so tài tại sân chơi Olympic.