U23 Việt Nam và áp lực vô địch giải U23 Đông Nam Á

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam sẽ nhận nhiều áp lực khi đặt mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là giải đấu tiền SEA Games 31. Đây là nơi để các đội bóng có cơ hội cọ xát, chuẩn bị lực lượng cho kỳ SEA Games sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5.2022. Tuy nhiên, do giải đấu không thuộc FIFA Days nên đa phần các đội bóng đều sử dụng các cầu thủ trẻ thuộc lứa U19, U21 để tham dự giải này. Bởi các câu lạc bộ trong nước không có nghĩa vụ phải nhả quân.

Cũng vì thế mà các đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch ban đầu như Thái Lan, Malaysia đều không đặt nặng thành tích ở giải đấu này. Như U23 Thái Lan, sử dụng đội hình chính của U19, có 2 cầu thủ 20 và 22 tuổi. U23 Malaysia cũng phủ nhận là ứng viên cho ngôi vô địch khi sẽ tạo cơ hội cho các gương mặt mới. U23 Myanmar cũng sử dụng đội hình với nòng cốt là lứa U19. Còn thậm chí U23 Indonesia đã rút lui vào phút chót.

U23 Việt Nam với thành phần chủ yếu là U21 hướng đến giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam với thành phần chủ yếu là U21 hướng đến giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Với đội tuyển U23 Việt Nam, thành phần chủ yếu là lứa cầu thủ U21 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đây là lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 2023 diễn ra tại Campuchia. Đây là ứng viên duy nhất đặt mục tiêu vô địch.

Trong cuộc họp báo trước giải, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết: "U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất có thể. Chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để cho các cầu thủ có dịp thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị cho tương lai, bởi trong đội hình của chúng tôi có nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi".

Đây được xem là giải đấu mà các cầu thủ trẻ sẽ thử nghiệm cho mục tiêu lớn hơn là thay thế đội U23 + 3 tham dự ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9 sắp tới.

Theo kế hoạch, Ban chấp hành VFF kiến nghị với các cơ quan chức năng cho phép U21 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á và ASIAD tại Hàng Châu, còn đội U23 Việt Nam chính thức sẽ dự SEA Games 31 trên sân nhà và vòng chung kết U23 Châu Á. U23 Việt Nam cần chọn mục tiêu trọng điểm để duy trì sự ổn định hệ thống thi đấu chuyên nghiệp trong nước.

Thực tế, đây là kế hoạch mà VFF đã hướng đến nhằm đảm bảo cho các giải chuyên nghiệp trong nước không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, khi các cầu thủ trẻ được cọ xát ở những giải đấu chính thức sẽ nâng cao năng lực chuyên môn.

Lứa U21 hiện tại sau khi dự ASIAD 19 sẽ chuẩn bị cho giải đấu quan trọng hơn đó là SEA Games 2023 trên đất Campuchia. Do đó mà mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ mang đến nhiều ý nghĩa. Những áp lực sẽ càng lớn hơn khi các cầu thủ đang được đặt trong guồng quay chiến thắng và thành công của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Giải U23 Đông Nam Á 2022: Các đội dè dặt với mục tiêu vô địch

NGUYỄN ĐĂNG |

Khác với U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch, các đội U23 Malaysia hay U23 Thái Lan đều không đặt nặng chuyện thành tích tại giải U23 Đông Nam Á 2022, thay vào đó họ hướng đến SEA Games 31.

U23 Việt Nam thi đấu đối kháng, rèn khả năng phòng ngự

AN NGUYÊN |

U23 Việt Nam tiếp tục triển khai nội dung rèn chiến thuật và thi đấu đối kháng nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất tại giải U23 Đông Nam Á 202.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giải U23 Đông Nam Á 2022: Các đội dè dặt với mục tiêu vô địch

NGUYỄN ĐĂNG |

Khác với U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch, các đội U23 Malaysia hay U23 Thái Lan đều không đặt nặng chuyện thành tích tại giải U23 Đông Nam Á 2022, thay vào đó họ hướng đến SEA Games 31.

U23 Việt Nam thi đấu đối kháng, rèn khả năng phòng ngự

AN NGUYÊN |

U23 Việt Nam tiếp tục triển khai nội dung rèn chiến thuật và thi đấu đối kháng nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất tại giải U23 Đông Nam Á 202.