U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ thầy Park “giải mã” người Thái

HOÀI ĐAN |

20h00 hôm nay (26.3), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng K – U23 Châu Á 2020, quyết định tấm vé dự vòng chung kết của thầy trò HLV Park Hang-seo.

SEA Games 2017 là giải đấu chính thức gần nhất bóng đá Việt Nam thất bại trước Thái Lan. Đấy là giải đấu mà U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đã bị U22 Thái Lan đánh bại với tỉ số 3-0. Trận thua này khiến U22 Việt Nam bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng. Sau giải đấu đó, HLV Hữu Thắng cũng từ chức, còn bóng đá Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng khi thất bại liên tiếp ở các giải đấu  lớn.

Đây cũng là giai đoạn mà HLV Park Hang-seo đến Việt Nam và bắt đầu công việc của mình trong sự hoài nghi của đa phần giới chuyên môn, người hâm mộ. Ông cũng bắt đầu hành trình đi đến những thành công của mình từ giải đấu giao hữu trên đất Thái và giành chiến thắng trước người Thái.

U23 Việt Nam đã tham dự giải M-150 Cup nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2018 tại Thường Châu. Ở giải đấu đó, HLV Park Hang-seo bắt đầu áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 để các cầu thủ làm quen.

Dấu ấn mà ông Park thu được chính là chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Một thắng lợi cho thấy sự hiệu quả của sơ đồ 3 trung vệ, nhưng điều quan trọng hơn và các cầu thủ U23 Việt Nam đã phần nào cởi bỏ được tâm lý nặng nề khi gặp Thái Lan.

 
U23 Việt Nam đã có chiến thắng vất vả trước U23 Indonesia. Ảnh: H.A

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên đối đầu với Thái Lan ở một giải đấu chính thức dưới thời HLV Park Hang-seo. Chúng ta sẽ phải thắng để chắc chắn giành vé đi tiếp. Đây là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo trong bối cảnh U23 Thái Lan đang cho thấy đẳng cấp cao và phong độ ấn tượng, còn U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện trong hai trận đấu đã qua.

Trước giải đấu này, HLV Park Hang-seo đã nói rằng: “Tôi biết, trước đây mỗi khi gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý, lo sợ. Nó có thể đến từ sự chênh lệch trình độ, hoặc quá khứ đối đầu thua nhiều hơn thắng.

Điều đó khiến họ chơi không tốt, dẫn đến những kết quả đáng buồn. Thế nhưng bây giờ, tôi tin là họ không còn cảm giác đó nữa”.

 
U23 Thái Lan đang cho thấy sức mạnh và đẳng cấp của mình. Ảnh: Siamsport.

Tuy nhiên, vấn đề mà U23 Việt Nam đang phải đối mặt chính là chúng ta không có một đội hình chiều sâu và gắn kết. Như HLV Park Hang-seo nhận xét sau trận đấu với Indonesia thì các cầu thủ chơi cá nhân và không đúng vị trí ở nhiều thời điểm. Đó là điều khiến ông không hài lòng.

HLV người Hàn Quốc cũng chỉ ra nguyên nhân là nhiều cầu thủ còn trẻ, ít được thi đấu tại các sân chơi trong nước như V.League, hạng Nhất quốc gia nên ít được tích luỹ kinh nghiệm. Và điều mà ông Park nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là việc U23 Việt Nam thiếu thời gian chuẩn bị.

Chính vì vậy, trận đấu với U23 Thái Lan sẽ không hề dễ dàng. Đây là thời điểm mà ông Park buộc phải xoay sở với tất cả những gì mình có trong tay. Một điều đáng chú ý là đa phần các cầu thủ U23 Việt Nam khi được hỏi đều nói không sợ người Thái. Đây sẽ là lợi thế tâm lý cho chúng ta khi đối đầu với U23 Thái Lan tại Mỹ Đình.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải và những ngôi sao đáng xem nhất vòng loại U23 Châu Á

Văn Thắng |

Fox Sport Châu Á đã bình chọn 8 cầu thủ Đông Nam Á đáng xem nhất vòng loại U23 Châu Á 2020, trong đó có tiền đạo Quang Hải của U23 Việt Nam.

Vé "chợ đen" trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan tăng nhẹ

HOÀI ĐAN |

Nhu cầu mua vé xem trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan ở vòng loại bảng K- U23 Châu Á 2020 tăng nhẹ sau khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã vượt qua Indonesia.

"Mật thư" của thầy Park giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia

ĐÌNH THẢO |

Những phút cuối trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã ra một “mật thư” với tiền vệ Quang Hải để từ đó thay đổi cục diện trận đấu này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang Hải và những ngôi sao đáng xem nhất vòng loại U23 Châu Á

Văn Thắng |

Fox Sport Châu Á đã bình chọn 8 cầu thủ Đông Nam Á đáng xem nhất vòng loại U23 Châu Á 2020, trong đó có tiền đạo Quang Hải của U23 Việt Nam.

Vé "chợ đen" trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan tăng nhẹ

HOÀI ĐAN |

Nhu cầu mua vé xem trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan ở vòng loại bảng K- U23 Châu Á 2020 tăng nhẹ sau khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã vượt qua Indonesia.

"Mật thư" của thầy Park giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia

ĐÌNH THẢO |

Những phút cuối trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã ra một “mật thư” với tiền vệ Quang Hải để từ đó thay đổi cục diện trận đấu này.