U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu, sẵn sàng cho trận ra quân

Thanh Vũ |

Chiều 17.2, U23 Việt Nam đã có chuyến tham quan sân thi đấu chính thức. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã ra sân tập cũ để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Để đảm bảo mặt sân cho các trận đấu nên ban tổ chức đã không cho các đội được tập làm quen sân thi đấu chính. Thay vào đó, U23 Việt Nam đã có buổi tham quan để cảm nhận không gian, đi bộ để thử cảm giác mặt cỏ sân Prince.

U23 Việt Nam tại sân thi đấu chính thức. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam tại sân thi đấu chính thức. Ảnh: VFF

Buổi tham quan kéo dài trong khoảng 30 phút. Theo đánh giá của các cầu thủ, mặt sân khá phẳng, cỏ đẹp. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng tỏ ra hài lòng về chất lượng sân đấu này: “Mặt sân ở đây tôi thấy rất đẹp. Đây cũng là sân mới làm. Sân thì tốt nhưng cỏ lá to. Trong thời gian qua, chúng tôi toàn tập ở sân cỏ nhỏ. Đây là điều chúng tôi cần phải thích ứng ngay”.

Các cầu thủ chỉ đi bộ tham quan ở sân. Ảnh: VFF
Các cầu thủ chỉ đi bộ tham quan ở sân. Ảnh: VFF

Sau đó, U23 Việt Nam đã ra sân tập. Như đã biết, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đến sân để theo dõi trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Thái Lan nên đã nắm bắt được điểm mạnh của U23 Singapore. Thế nên trong buổi tập này, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cũng đã phác họa sơ qua điểm mạnh của các cầu thủ Singapore, trong đó dàn cầu thủ của họ sở hữu chiều cao khá lý tưởng.

U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập sau khi tham quan sân thi đấu. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập sau khi tham quan sân thi đấu. Ảnh: VFF

Để khắc chế điểm mạnh này của đối phương, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã yêu cầu các học trò rèn các bài thuộc sở trường của mỗi cá nhân cũng như chiến thuật đã được ban huấn luyện xây dựng trong thời gian qua.

Buổi tập kéo dài 70 phút. Đến thời điểm này, 6 cầu thủ gặp vấn đề về tiêu hóa trong những ngày qua đã bình phục hoàn toàn và đã ra sân tập luyện trong buổi chiều 17.2. Tuy nhiên, cầu thủ Trương Đức Mạnh bị cảm lạnh nên không thể ra sân cùng các đồng đội.

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các học trò đã sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các học trò đã sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Đánh giá về U23 Singapore, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết: “Chúng tôi đã xem đội bạn thi đấu. Đánh giá chung, Singapore có thể hình tốt. Đặc biệt ở vị trí trung phong và trung vệ. Lối chơi của họ, tốc độ đường chuyền dài phía sau cho cầu thủ số 9 rất nguy hiểm. Về thể lực của họ rất tốt”.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập để làm quen với ánh đèn trên sân Quân đội từ lúc 18h00 đến 19h00 ngày mai (18.2). Đây cũng là buổi luyện quân cuối cùng của thầy trò ông Đinh Thế Nam trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Singapore vào ngày 19.2.

Xem thêm hình ảnh trong buổi tập ngày 17.2 của U23 Việt Nam:

 
 
 
 
 
 
 
Ảnh: VFF
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao U23 Việt Nam có nhiều cơ hội thắng U23 Singapore ở trận ra quân?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Singapore vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi, cùng với việc không có lực lượng mạnh nhất, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Việt Nam.

Những cầu thủ U23 Việt Nam hứa hẹn toả sáng tại giải U23 Đông Nam Á 2022

AN NGUYÊN |

Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt hay Y Êli Niê,... là những nhân tố chủ chốt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại "chiến dịch" U23 Đông Nam Á 2022.

Thành tích đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả bốc thăm chiều 17.2 đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại giải U23 Châu Á 2022.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vì sao U23 Việt Nam có nhiều cơ hội thắng U23 Singapore ở trận ra quân?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Singapore vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi, cùng với việc không có lực lượng mạnh nhất, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Việt Nam.

Những cầu thủ U23 Việt Nam hứa hẹn toả sáng tại giải U23 Đông Nam Á 2022

AN NGUYÊN |

Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt hay Y Êli Niê,... là những nhân tố chủ chốt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại "chiến dịch" U23 Đông Nam Á 2022.

Thành tích đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả bốc thăm chiều 17.2 đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại giải U23 Châu Á 2022.