U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Myanmar ở vòng loại U23 Châu Á 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I - vòng loại U23 Châu Á 2022 cùng U23 Myanmar, U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Hồng Kông (Trung Quốc).

Chiều 9.7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 Châu Á 2022 đã diễn ra tại Kuala Lumpur – Malaysia.

Tham dự vòng loại U23 Châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á). Theo đó, 23 đội tuyển khu vực phía Tây sẽ được được vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

AFC cũng đã tiến hành phân nhóm hạt giống căn cứ thành tích thi đấu của các đội tuyển tại giải U23 Châu Á 2020. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục lên kế hoạch cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục lên kế hoạch cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân tại giải U23 Châu Á 2018. Thế nhưng, tại giải đấu năm 2020, U23 Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng. Việc lọt vào nhóm hạt giống số 1 có thể giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó.

Kết quả, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng U23 Myanmar, U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Hồng Kông (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối dễ thở với U23 Việt Nam.

Ngoài Macau không tham gia thi đấu, Thái Lan cũng chính thức rút đăng cai 1 bảng đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2022. Hiện tại, AFC chưa có thông tin về quốc gia sẽ thay thế làm chủ nhà của 1 trong 5 bảng đấu khu vực phía Đông. Trong khi đó, 4 chủ nhà còn lại là Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Trước đó, khi AFC công bố kế hoạch tổ chức vòng loại, VFF từng bày tỏ nguyện vọng đăng cai một bảng đấu nhằm tạo thêm cơ hội thuận lợi cho U23 Việt Nam. Nhưng do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các vấn đề về cách ly y tế, kế hoạch này đã không thực hiện được.

U23 Việt Nam cùng bảng với Mynamar, Hồng Kông, Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam cùng bảng với Mynamar, Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VFF

SEA Games 31 được dời lịch sang 2022, do đó huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện sẽ phải có những tính toán chuẩn bị cho U23 Việt Nam ngay từ bây giờ.

Theo kế hoạch, vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23.10 đến 31.10.2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, tổ chức tại Uzbekistan từ 1.6 đến 19.6.2022.

Kết quả bốc thăm.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 Châu Á 2022:

Khu vực phía Đông

Bảng G: Indonesia, Brunei, Trung Quốc, Australia

Bảng H: Singapore, Philippines, Timor Leste, Hàn Quốc,

Bảng I: Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong, Myanmar, Việt Nam

Bảng J: Mông Cổ, Lào, Malaysia, Thái Lan

Bảng K: Campuchia, Nhật Bản, Triều Tiên

Khu vực phía Tây

Bảng A: Qatar, Sri Lanka, Yemen, Syria

Bảng B: Tajkistan, Nepal, Lebanon, Iran

Bảng C: Bahrain, Maldives, Afghanistan, Iraq

Bảng D: Kuwait, Uzbekistan, Bangladesh, Saudi Arabia

Bảng E: UAE, Kygrizstan, India, Oman

Bảng F: Jordan, Turkmenistan, Palestine

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 hoãn sang 2022, chọn tuổi của bóng đá nam U22 hay U23?

PHẠM ĐÌNH |

Độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam có thể sẽ là U23 khi SEA Games 31 hoãn sang năm 2022.

Thái Lan bất ngờ rút đăng cai vòng loại U23 Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Châu Á, Thái Lan chính thức rút đăng cai một bảng đấu, đồng thời Macau cũng xin không tham dự vòng loại U23 Châu Á 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốc thăm vòng loại U23 Châu Á 2022 và cơ hội cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông vòng loại U23 Châu Á 2022.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

SEA Games 31 hoãn sang 2022, chọn tuổi của bóng đá nam U22 hay U23?

PHẠM ĐÌNH |

Độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam có thể sẽ là U23 khi SEA Games 31 hoãn sang năm 2022.

Thái Lan bất ngờ rút đăng cai vòng loại U23 Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Châu Á, Thái Lan chính thức rút đăng cai một bảng đấu, đồng thời Macau cũng xin không tham dự vòng loại U23 Châu Á 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốc thăm vòng loại U23 Châu Á 2022 và cơ hội cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông vòng loại U23 Châu Á 2022.