U23 Thái Lan vào chung kết SEA Games 31 trong trận đấu có 4 thẻ đỏ

NHÓM PV |

Trải qua 120 phút thi đấu, U23 Thái Lan đã giành tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31 sau khi đánh bại U23 Indonesia ở trận bán kết với tỉ số chung cuộc 1-0.

Phút 120+3: Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Polking nhờ pha lập công duy nhất của Weerathep ở những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất. Với chiến thắng này, U23 Thái Lan là đội đầu tiên giành tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31.

Phút 120+3: Đến lượt cầu thủ vào sân thay người Firza của U23 Indonesia nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm. Ngay sau đó, Irianto nhận thẻ vàng thứ 2. Kambuyay cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp và cũng phải rời sân.

Phút 120+1: William của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi phản ứng.

Phút 115: U23 Indonesia đang nỗ lực đẩy cao đội hình sang phần sân U23 Thái Lan để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên hàng phòng ngự dày đặc của U23 Thái Lan vẫn đang đứng vững trước những tình huống tấn công của U23 Indonesia.

Phút 110: Huấn luyện viên Polking có liên tiếp 3 sự thay người khi mà nhiều cầu thủ của U23 Thái Lan đã có dấu hiệu xuống sức và không thể tiếp tục thi đấu.

Hiệp phụ thứ hai trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã bắt đầu. Với lợi thế 1 bàn dẫn trước, U23 Thái Lan đang chơi với hàng phòng ngự số đông để bảo toàn tỉ số mong manh này.

Phút 107: Hiệp phụ thứ nhất trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã khép lại. U23 Thái Lan đang tạm thời dẫn trước đối thủ tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Weerathep.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Phút 95: VÀO. Tỉ số đã được mở cho U23 Thái Lan, Từ đường chuyền của Ben Davis, Weerathep đã tung cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành U23 Indonesia để giúp U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Hiệp phụ thứ nhất trận bán kết 1 môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã được bắt đầu.

Phút 90+4: Trận bán kết đầu tiên của SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã khép lại với tỉ số hòa 0-0. Với kết quả này hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng thua.

Phút 90: U23 Indonesia đã dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để chống đỡ những tình huống lên bóng của U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nghĩ tới mục tiêu đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Phút 87: Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đang trôi về những phút cuối cùng. Với lối chơi thận trọng và chắc chắn, cả 2 đội vẫn chưa thế tìm kiếm được bàn thắng để khai thông thế trận.

Phút 78: U23 Indonesia có tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành U23 Thái Lan. Anthony Klok có pha đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành thế nhưng những đầu ngón tay của Kawin đã cứu thua cho U23 Thái Lan.

Phút 64: Huấn luyện viên Shin Tae-yong liên tục có 2 sự thay đổi người để giúp U23 Indonesia gia cố sự chắc chắn nơi hàng thủ khi mà U23 Thái Lan đang liên tục gia tăng sức ép.

 
 

Phút 60: Thế trận vẫn đang bế tắc. U23 Thái Lan tạo được nhiều cơ hội hơn và kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng khai thông được thế trận. U23 Indonesia vẫn đang phòng ngự rất chắc chắn và kỉ luật.

Phút 54: U23 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình lên chơi tấn công ở hiệp 2. Ít nhất đã có 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng tuy nhiên các chân sút của U23 Thái Lan đã không thể dứt điểm thành công.

Hiệp 2 trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia được bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2 U23 Thái Lan đã có được cơ hội đáng chú ý. Ekanit có tình huống dứt điểm ngay trước khung thành U23 Indonesia nhưng bóng đi vọt xà.

 
 
 
 

Hiệp 1 trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã khép lại với tỉ số hòa 0-0. U23 Indonesia là đội tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn so với U23 Thái Lan ở 45 phút thi đấu đầu tiên, dù vậy bàn thắng vẫn chưa đến với đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Phút 38: Rizky của U23 Indonesia có tình huống đánh đầu cận thành, bóng đi chệch xà ngang khung thành U23 Thái Lan khi mà thủ thành Kawin đã chôn chân.

U23 Thái Lan và U23 Indoesia đang tạo ra thế trận giằng co. Ảnh: Hải Nguyễn
U23 Thái Lan và U23 Indoesia đang tạo ra thế trận giằng co. Ảnh: Hải Nguyễn
U23 Thái Lan và U23 Indoesia đang tạo ra thế trận giằng co. Ảnh: Hải Nguyễn
Huấn luyện viên Polking. Ảnh: Hải Nguyễn
Huấn luyện viên Polking. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ảnh: Hải Nguyễn

Phút 35: U23 Indonesia có tình huống phản công nhanh khá sắc nét. Bóng được đưa nhanh vào khu vực vòng cấm địa U23 Thái Lan cùng đường chuyền khá thuận lợi sau đó.

Đáng tiếc là tiền đạo của U23 Indonesia không thể có được tình huống dứt điểm và để hậu vệ U23 Thái Lan truy cản.

Phút 25: U23 Thái Lan có tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành U23 Indonesia. Benjamin Davis đi bóng kĩ thuật trước khi tung cú đá chân trái buộc thủ môn của U23 Indonesia phải đấm bóng chịu quả phạt góc.

Phút 17: U23 Thái Lan đang kiểm soát bóng và chơi chậm rãi để thăm dò đối thủ. Các học trò của ông Polking không đẩy cao đội hình tấn công mà chủ yếu thực hiện các đường chuyền ngắn để kéo dãn đội hình U23 Indonesia.

Phút 10: Sau những phút đầu bị U23 Indonesia ép sân, U23 Thái Lan đã dần lấy lại thế trận chủ động dâng đội hình lên chơi đôi công với đối thủ.

Phút 2: U23 Indonesia có được cơ hội đầu tiên. Anthony Klok có tình huống sút phạt từ ngoài vòng 16m50, thủ thành Kawin của U23 Thái Lan đã đứng chôn chân nhưng may mắn cho đoàn quân của huấn luyện viên Polking là bóng đi chệch cột dọc.

16h: Hiệp 1 trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã được bắt đầu. U23 Indonesia là đội giành quyền giao bóng trước.

 
 

Khán giả tạo ra bầu không khí ấn tượng ở sân Thiên Trường.

 
 
Ảnh: Hải Nguyễn

15h30: Sân Thiên Trường lác đác có những hạt mưa nhỏ. Toàn bộ ghế ngồi trên 4 khán đài đã không còn chỗ trống. Rất nhiều CĐV đến muộn không thể vào sân.

 
 

15h13: Cầu thủ 2 đội vào sân khởi động trong tiếng vỗ tay của hàng vạn khán giả.

 
 
 
 
 
 

15h00: Đội hình ra sân của U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

 

Cổ động viên đến sân Thiên Trường từ sớm

Dù đến 16h chiều nay 19.5, trận bán kết giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan mới diễn ra nhưng từ 13h đông đảo người hâm mộ bóng đá đã đổ dồn về sân Thiên Trường vì sợ hết chỗ.

Khán giả tạo ra bầu không khí sôi động ở sân Thiên Trường. Video: Trung Du
 
 
 
 
 
Khán giả bắt đầu phủ kín sân Thiên Trường. Ảnh: Trung Du
Khán giả bắt đầu phủ kín sân Thiên Trường. Ảnh: Trung Du

Để tiến vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 như lời hẹn với U23 Việt Nam, và cũng để "trả món nợ" thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020, U23 Indonesia phải thắng trận bán kết chiều nay trên sân Thiên Trường.

Cơ sở của niềm tin được truyền thông xứ vạn đảo nhắc đến là chiến thắng 2-0 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 30. Thế nhưng, đó cũng là lần hiếm hoi U23 Indonesia đánh bại U23 Thái Lan. Nếu bàn về tiếng nói của lịch sử, đại diện xứ Chùa vàng vẫn được đánh giá cao hơn ở mọi cấp độ đội tuyển.

Đó sẽ là lý do để huấn luyện viên Shin Tae-yong lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công khi bước vào mặt bán kết. Thế nhưng, nhìn từ trận 0-3 trước U23 Việt Nam có thể thấy U23 Indonesia vẫn chưa đủ vững chãi để yên tâm trước đối thủ mạnh.

Ngược lại, U23 Thái Lan công thủ khá toàn diện khi mới chỉ để lọt lưới 2 bàn (trong thế thiếu người) và ghi đến 10 bàn (từ 6 cầu thủ khác nhau). Khác biệt này có thể là "chìa khóa" để định đoạt trận bán kết.

Huấn luyện viên Polking: 

"Tôi nghĩ U23 Thái Lan là một tập thể mạnh, đoàn kết và đã thi đấu gắn kết hơn, hiểu nhau hơn qua từng trận đấu. Còn sân Thiên Trường, chúng tôi đã có 4 trận thi đấu ở đây, đó là điều rất quan trọng và là lợi thế cho chúng tôi khi tiếp tục được thi đấu ở đây. Chúng tôi đã quen với điều kiện sân bài tập luyện, thi đấu và không khí nơi này, đó sẽ là nguồn động lực để các cầu thủ của chúng tôi có thể thi đấu hết khả năng.

Để có thể đi đến chung kết và giành chức vô địch thì không quan trọng là đối thủ nào, dù là đối thủ nào cũng vậy mà thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng đối thủ, từng trận đấu. Sẽ là khó khăn khi đấu U23 Indonesia, bởi đây là đội bóng mạnh, có thể lực và sức mạnh tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu ngày mai và hy vọng sẽ giành kết quả tích cực sau khi trận đấu kết thúc"

Huấn luyện viên Shin Tae-yong: 

"Trong các lần trước có thể U23 Indonesia đã thi đấu chưa đạt kết quả tốt nhưng lần này khác, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng Thái Lan.

Như các bạn đã thấy ở giải đấu này cả U23 Indonesia và U23 Việt nam đều là những đội bóng mạnh và đã thi đấu khá tốt ở vòng bảng. Ở bảng B, U23 Thái Lan cũng là một đội bóng rất tốt, họ có kỷ luật và lối chơi khoa học, có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ".

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Indonesia ở SEA Games 31 tại kênh nào?

MINH TRIẾT |

Trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 19.5.

U23 Indonesia thiệt quân nặng khi chạm trán U23 Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh phải Asnawi Bahar, ở trận bán kết gặp U23 Thái Lan do đã nhận 2 thẻ vàng tại vòng bảng.

HLV Polking: Lợi thế của U23 Thái Lan là được ở lại sân Thiên Trường

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Alexandre Polking cho biết việc tiếp tục được thi đấu trên sân vận động Thiên Trường là lợi thế lớn của U23 Thái Lan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Indonesia ở SEA Games 31 tại kênh nào?

MINH TRIẾT |

Trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 19.5.

U23 Indonesia thiệt quân nặng khi chạm trán U23 Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh phải Asnawi Bahar, ở trận bán kết gặp U23 Thái Lan do đã nhận 2 thẻ vàng tại vòng bảng.

HLV Polking: Lợi thế của U23 Thái Lan là được ở lại sân Thiên Trường

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Alexandre Polking cho biết việc tiếp tục được thi đấu trên sân vận động Thiên Trường là lợi thế lớn của U23 Thái Lan.