U23 Hàn Quốc và mối lo bị loại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022 của U23 Hàn Quốc đã không thành công, sau khi họ đánh rơi chiến thắng trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra tối 5.6.

Sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc đang có 4 điểm. Họ có cùng điểm số với U23 Thái Lan nhưng tạm xếp sau vì thua chỉ số phụ. Ở lượt đấu cuối cùng, U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Thái Lan. Nếu thua, đội bóng xứ kim chi đối mặt với nguy cơ lớn bị loại, trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở trận đấu cùng giờ.

“Nếu đánh bại U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc đã sớm giành vé vào tứ kết. Nhưng với việc bị đối thủ cầm hòa và U23 Thái Lan thắng U23 Malaysia 3-0, U23 Hàn Quốc bị đẩy vào tình thế khó khăn, phải đối mặt với một trận đấu sinh tử. Trong trường hợp xấu nhất, đội hoàn toàn có thể bị U23 Thái Lan đánh bại và phải sớm khăn gói chia tay giải đấu”, tờ Naver bình luận.

Trong lịch sử vòng chung kết U23 Châu Á, U23 Hàn Quốc là đội giàu thành tích bậc nhất. Họ vào bán kết năm 2013, đoạt ngôi á quân năm 2016, vào tứ kết năm 2018 và vô địch giải U23 Châu Á 2020. Năm nay, U23 Hàn Quốc cũng được đánh giá rất cao khi mang sang Uzbekistan đội hình mạnh nhất, đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đặt lên bàn cân, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Hwang Sun-hong cũng đã ghi 5 bàn thắng/2 trận đấu. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội đang là mối lo của U23 Hàn Quốc. Ở trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc đã kiểm soát bóng đến 73%, tung ra 11 cú dứt điểm trong hiệp 1 nhưng không ghi được bàn nào. Cả trận, đội bóng xứ kim chi có 24 lần dứt điểm, nhiều gấp 3 lần U23 Việt Nam nhưng chỉ ghi được 1 bàn, ngang với đối thủ.

Trong số 5 bàn thắng của U23 Hàn Quốc, tiền đạo Chong Young-wook đã ghi được 3 bàn, 2 bàn còn lại thuộc về các hậu vệ. Hai chân sút khác của U23 Hàn Quốc như Park Jeong-in và Jeong Sang-bin đều đã đá chính ở 2 trận vừa qua, nhưng chưa có bàn thắng nào.

Nếu tiếp tục thi đấu “vô duyên” trước U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị đối thủ trừng phạt. Ngoài ra, ở trận đấu quyết định sắp tới, đội đương kim vô địch sẽ không lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ Lee Jin-yong bị treo giò do đã nhận thẻ đỏ trước U23 Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Jin-yong: U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng nếu tôi không nhận thẻ đỏ

Thanh Vũ |

Hậu vệ nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam, Lee Jin-yong đã có những phát biểu sau khi đội nhà nhận trận hoà 1-1 đáng thất vọng.

Tiến Long nói gì sau siêu phẩm giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc?

MINH TRIẾT |

Hậu vệ Vũ Tiến Long hạnh phúc với bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, nhưng vẫn giữ sự tập trung để hướng đến trận cuối vòng bảng, gặp U23 Malaysia.

HLV U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam giành 1 điểm không phải nhờ may mắn

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong thừa nhận U23 Hàn Quốc đã không có sự chuẩn bị cho việc đá thiếu người, U23 Việt Nam thi đấu tốt và xứng đáng có điểm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Jin-yong: U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng nếu tôi không nhận thẻ đỏ

Thanh Vũ |

Hậu vệ nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam, Lee Jin-yong đã có những phát biểu sau khi đội nhà nhận trận hoà 1-1 đáng thất vọng.

Tiến Long nói gì sau siêu phẩm giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc?

MINH TRIẾT |

Hậu vệ Vũ Tiến Long hạnh phúc với bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, nhưng vẫn giữ sự tập trung để hướng đến trận cuối vòng bảng, gặp U23 Malaysia.

HLV U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam giành 1 điểm không phải nhờ may mắn

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong thừa nhận U23 Hàn Quốc đã không có sự chuẩn bị cho việc đá thiếu người, U23 Việt Nam thi đấu tốt và xứng đáng có điểm.