U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2021

PHẠM ĐÌNH |

U22 Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 7 tới để chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà và vòng loại U23 Châu Á 2022.

Ngày 15.6, trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông tin về kế hoạch tập trung của các đội tuyển quốc gia, trong đó có kế hoạch của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2021 từ bây giờ.

"U22 Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 7.2020 chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà và vòng loại U23 Châu Á 2022. U22 Việt Nam tiếp tục tập trung cùng đợt với đội tuyển quốc gia khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á và AFF Cup 2020.

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phân chia công việc cho các cộng sự, hình thành 2 tổ huấn luyện như trước đây".

Lứa các cầu thủ trong độ tuổi phục vụ chiến dịch SEA Games 31 sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Ảnh: VFF
Lứa các cầu thủ trong độ tuổi phục vụ chiến dịch SEA Games 31 sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games và mục tiêu là bảo vệ tấm Huy chương Vàng môn bóng đá Nam khi SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp từ 1-13.6.2020, giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga…, với nòng cốt là các cầu thủ U21 chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mọi thứ bị đình lại.

Trong khi đó, U19 Việt Nam cũng sẽ tập trung trong tháng 6. Huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách 30 cái tên được triệu tập. U19 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu ở Vòng chung kết U19 Châu Á 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 10. Tại buổi làm việc với Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia mới đây, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh mục tiêu của U19 Việt Nam là giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Được vinh danh Fair Play, Chương Thị Kiều vẫn ám ảnh về chung kết SEA Games

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ Chương Thị Kiều đã trở thành nữ cầu thủ đầu tiên được vinh danh Fair Play ở buổi lễ trao giải Fair Play 2019 diễn ra vào sáng 9.6.

Hà Nội chính thức có Liên đoàn Bóng rổ, hướng đến SEA Games 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng rổ Hà Nội sẽ có cơ hội đầu tư, phát triển, tìm kiếm vận động viên tài năng cho thể thao Việt Nam hướng đến SEA Games 2021, sau khi thành lập Liên đoàn.

“Người hùng” SEA Games 30 của tuyển nữ Việt Nam lên bàn mổ

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ Chương Thị Kiều sẽ phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối tại Việt Nam chứ không thể sang Hàn Quốc như dự kiến ban đầu.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Được vinh danh Fair Play, Chương Thị Kiều vẫn ám ảnh về chung kết SEA Games

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ Chương Thị Kiều đã trở thành nữ cầu thủ đầu tiên được vinh danh Fair Play ở buổi lễ trao giải Fair Play 2019 diễn ra vào sáng 9.6.

Hà Nội chính thức có Liên đoàn Bóng rổ, hướng đến SEA Games 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng rổ Hà Nội sẽ có cơ hội đầu tư, phát triển, tìm kiếm vận động viên tài năng cho thể thao Việt Nam hướng đến SEA Games 2021, sau khi thành lập Liên đoàn.

“Người hùng” SEA Games 30 của tuyển nữ Việt Nam lên bàn mổ

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ Chương Thị Kiều sẽ phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối tại Việt Nam chứ không thể sang Hàn Quốc như dự kiến ban đầu.