U22 Indonesia được tiêm vaccine COVID-19

AN NGUYÊN |

Toàn độ ban huấn luyện và cầu thủ U22 Indonesia là đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại Jakarta.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Indonesia, Chính phủ nước này đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên cho các đối tượng được ưu tiên. Theo đó, lĩnh vực thể thao có tổng cộng 820 người, bao gồm các huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên y tế của 40 bộ môn thể thao.

Trong số đó, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Indonesia đang tập huấn tại Jakarta cũng nằm trong danh sách ưu tiên được tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên của quốc gia này. Họ đã trải qua quá trình tiêm phòng tại Istora Senayan, Jakarta vào hôm 26.2 vừa qua.

Toàn bộ thành viên U22 Indonesia được tiêm vắc xin COVID-19. Ảnh: PSSI
Toàn bộ thành viên U22 Indonesia được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: PSSI

Ông Indra Sjafri - Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia chia sẻ: "Cảm ơn chính phủ đã quan tâm đến việc cung cấp loại vắc xin này. Quy trình tiêm chủng được thực hiện tốt và có quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe. Sau khi được tiêm phòng, toàn bộ thành viên cũng như các quan chức U22 Indonesia đều cảm thấy ổn. Chúng tôi đã có thể trở lại luyện tập ngay vào hôm sau".

Trong khi đó, thủ môn Nadeo Argawinata cho biết việc tiêm vaccine là điều rất tốt cho một vận động viên: "Quá trình tiêm chủng diễn ra bình thường và suôn sẻ. Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ được tiêm chủng lại. Mong rằng tất cả mọi người đều có thể được tiêm phòng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng mọi hoạt động, đặc biệt là thể thao có thể trở lại bình thường và đại dịch COVID-19 sẽ qua đi nhanh chóng".

Cùng với Thái Lan, Indonesia cũng là một đối thủ nặng ký của U22 Việt Nam. Đội bóng xứ Vạn đảo đặt mục tiêu đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để giành tấm huy chương Vàng SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Việt Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Quãng nghỉ V.League 2021 là lợi thế của Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Thời gian V.League 2021 tạm nghỉ là cơ hội để huấn luyện viên Kiatisak chuẩn bị tốt cho Hoàng Anh Gia Lai.

Kháng cáo bất thành, câu lạc bộ Thanh Hoá lại mất tiền tỉ với ngoại binh cũ

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá tiếp tục mất thêm gần 1,5 tỉ đồng tiền bồi thường hợp đồng cho tiền đạo Idrissa Cisse sau khi kháng cáo bất thành.

U22 Indonesia bị cấm đá giao hữu vì cầu thủ kiệt sức

NGUYỄN ĐĂNG |

U22 Indonesia đang tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) đã cấm đội thi đấu giao hữu thời gian này vì thể lực không đảm bảo.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Quãng nghỉ V.League 2021 là lợi thế của Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Thời gian V.League 2021 tạm nghỉ là cơ hội để huấn luyện viên Kiatisak chuẩn bị tốt cho Hoàng Anh Gia Lai.

Kháng cáo bất thành, câu lạc bộ Thanh Hoá lại mất tiền tỉ với ngoại binh cũ

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá tiếp tục mất thêm gần 1,5 tỉ đồng tiền bồi thường hợp đồng cho tiền đạo Idrissa Cisse sau khi kháng cáo bất thành.

U22 Indonesia bị cấm đá giao hữu vì cầu thủ kiệt sức

NGUYỄN ĐĂNG |

U22 Indonesia đang tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) đã cấm đội thi đấu giao hữu thời gian này vì thể lực không đảm bảo.