U22 Indonesia tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào hôm 8.2 với 36 cầu thủ. Tuy nhiên, do họ có hơn 1 năm không thi đấu nên thể lực sa sút nghiêm trọng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhấn mạnh, các học trò mới đạt 30% yêu cầu về thể lực, điều này cũng được ông báo cáo lên PSSI.
“Tình trạng của các cầu thủ U22 Indonesia lý giải vì sao việc các giải đấu trong nước được nối lại là điều tối quan trọng. Hiệu ứng domino từ việc không thi đấu là quá lớn. Tôi yêu cầu các cầu thủ U22 Indonesia không được thi đấu giao hữu khi tình trạng thể chất chưa đảm bảo”, Mochamad Iriawan – Chủ tịch PSSI cho biết trên CNN Indonesia.
Việc không có đủ thể lực sẽ rất dễ khiến các cầu thủ chấn thương nặng, nếu ép ra thi đấu. PSSI có quyết định hoàn toàn hợp lý dựa trên báo cáo của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ mới điều kiện của các cầu thủ lúc này, ông chỉ có thể cho họ tập 1 buổi/ngày, thay vì 3 buổi/ngày như ở các đợt tập trung trước.
Dự kiến sau khi kết thúc đợt tập trung này, U22 Indonesia sẽ có 3 trận giao hữu gặp Bali United, Persib Bandung và 1 đội khách. PSSI hy vọng đội bóng của ông Shin Tae-yong có thể thi đấu 5 trận giao hữu thời gian tới, để có những đánh giá sơ bộ về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games.
PSSI đặt mục tiêu cho U22 Indonesia phải đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Chính phủ nước này không tiếc tiền đầu tư lớn để hoàn thành mục tiêu này, bởi lần gần nhất bóng đá Indonesia có Huy chương vàng SEA Games đã cách đây 30 năm (năm 1991).
Ông Iriawan nhấn mạnh, các cầu thủ U22 Indonesia sẽ trở thành người hùng của đất nước nếu làm được điều này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin Tae-yong thẳng thắn ông không dám chắc có hoàn thành được mục tiêu này hay không...