U20 Việt Nam hưởng lợi gì khi đối đầu U20 Brazil?

HOÀI ĐAN |

U20 Việt Nam sẽ có những cuộc cọ xát chất lượng, nếu đối đầu những đội tuyển hàng đầu thế giới như U20 Brazil, U20 Chile, U20 Nga…

Năm 2017, U20 Argentina đã đến Việt Nam thi đấu giao hữu với 2 đội tuyển U20 Việt Nam và U22 Việt Nam. Đó đều là những cuộc cọ xát chất  lượng với các đại diện Việt Nam với đội bóng từng 6 lần vô địch U20 World Cup.

Đặc biệt, đấy là thời điểm mà U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Dù trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U20 Việt Nam đã thua với tỉ số 1-4 do chênh lệch lớn về đẳng cấp nhưng chúng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm lớn.

Điều này đã phần nào mang đến sự tự tin và trưởng thành cho các cầu thủ U20 Việt Nam ở giải đấu sau đó khi chúng ta đối đầu với các đối thủ mạnh như U20 New Zealand, U20 Pháp.

U20 Việt Nam trong trận đấu với U20 Pháp ở U20 World Cup 2017. Ảnh: TL
U20 Việt Nam trong trận đấu với U20 Pháp ở U20 World Cup 2017. Ảnh: TL

Sau vòng chung kết U20 World Cup 2017, dù chúng ta bị loại với 1 điểm duy nhất nhưng vài học được rút ra lại rất bổ ích. Đó là việc thường xuyên được thi đấu quốc tế và chạm trán với các đội bóng chất lượng sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là bóng đá trẻ.

Cũng chính vì vậy mà Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn luôn nhấn mạnh việc cần tìm nhiều cơ hội để các cầu thủ Việt Nam được cọ xát với các đội bóng đến từ những nền bóng đá phát triển.

Thực tế chứng minh, lứa cầu thủ U20 Việt Nam với những cái tên như: Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Hoàng Đức... sau này đã làm nòng cốt của U23 và đội tuyển quốc gia, mang về cho chúng ta chức vô địch AFF Cup 2018 và huy chương Vàng SEA Games 2019.

Những cầu thủ bước ra từ sân chơi World Cup đã cho thấy sự trưởng thành bắt đầu từ Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Đó cũng là giải đấu mà chúng ta được cọ xát với các nền bóng đá phát triển.

Sau đó là ASIAD 18, Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam cũng có nhiều thành công. Nhưng điều ý nghĩa là việc càng tiến sâu ở những giải đấu này, cầu thủ Việt Nam càng có cơ hội đối đầu với các đối thủ mạnh. Điều này mang đến cho các cầu thủ có thêm nhiều sự tự tin và rèn bản lĩnh rất tốt.

Lứa các cầu thủ trong độ tuổi phục vụ chiến dịch World Cup 2026 sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Ảnh: VFF
Lứa các cầu thủ trong độ tuổi phục vụ chiến dịch World Cup 2026 sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Ảnh: VFF

Vì vậy mà việc mở rộng quan hệ quốc tế của VFF từ nhiệm kỳ 7 đến nhiệm kỳ 8 là một phần trong kế hoạch tạo ra những cuộc cọ xát giữa các đội tuyển.

VFF đang liên hệ để đội tuyển U20 Việt Nam tham dự giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp vào mùa hè 2020. Đây là giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga… và cũng là giải đấu mà các nước cùng đầu tư tổ chức để tạo sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ.

Đây sẽ là cơ hội lớn để bóng đá Việt Nam tính đến những kế hoạch cho tương lai, đặc biệt là trong định hướng tiến tới tham dự World Cup 2026 khi mà số lượng các đội sẽ được nâng lên thành 48.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

U20 Việt Nam trước cơ hội đối đầu U20 Brazil tại Châu Âu

HOÀI ĐAN |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội đối đầu những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga… tại giải quốc tế Toulon 2020 tại Pháp vào mùa hè 2020.

Thầy Park muốn Văn Hậu về dự giải U23 Châu Á 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải xoay sở với bài toán không có Đoàn Văn Hậu trong đội hình U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

"Sếp" VFF làm trưởng đoàn điều hành vòng chung kết U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Ngày 14.12, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực VFF đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

U20 Việt Nam trước cơ hội đối đầu U20 Brazil tại Châu Âu

HOÀI ĐAN |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội đối đầu những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga… tại giải quốc tế Toulon 2020 tại Pháp vào mùa hè 2020.

Thầy Park muốn Văn Hậu về dự giải U23 Châu Á 2020?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải xoay sở với bài toán không có Đoàn Văn Hậu trong đội hình U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

"Sếp" VFF làm trưởng đoàn điều hành vòng chung kết U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Ngày 14.12, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực VFF đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành Vòng chung kết U23 châu Á 2020.