U18 nữ Việt Nam sẵn sàng đối đầu Myanmar ở bán kết U18 Đông Nam Á 2022

Chi Trần |

Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm khẳng định U18 nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất tại U18 nữ Đông Nam Á 2022.

Sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển U18 nữ Việt Nam có hai ngày tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết. Đối thủ tiếp theo của U18 nữ Việt Nam là Myanmar.

Trước thềm trận đấu quan trọng, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm tự tin chia sẻ: “Việc giành vé vào bán kết đã giúp tinh thần của toàn đội rất tốt, sức khỏe của chúng tôi cũng gần đạt mức tối đa. Chuẩn bị cho trận bán kết, đội đã được huấn luyện viên trưởng trang bị cho những vấn đề cần thiết”.

U18 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Ảnh: VFF.
U18 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Ảnh: VFF.

Đánh giá về đội tuyển U18 nữ Myanmar, Bảo Trâm nói: “Myanmar là đội bóng khá mạnh ở Đông Nam Á, họ có lối chơi quyết liệt… Tôi và đồng đội đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu lần này. Trước mắt, đội sẽ cố gắng thi đấu để giành được suất vào chơi trận chung kết”.

Chiều 1.8, sau 1 ngày nghỉ ngơi, huấn luyện viên Akira Ijiri cho các học trò tập luyện chiến thuật trên sân. Trận đấu với Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày mai (2.8) trên sân vận động Gelora Jakabaring (Palembang).

Ở cặp đấu còn lại, U18 nữ Thái Lan sẽ đối đầu đội đầu bảng B là U18 nữ Australia cùng ngày.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Thắng U18 nữ Thái Lan, U18 nữ Việt Nam gặp Myanmar tại bán kết

Minh Dân |

U18 nữ Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước U18 nữ Thái Lan để lọt vào bán kết U18 nữ Đông Nam Á 2022 gặp U18 nữ Myanmar.

U18 nữ Việt Nam vào bán kết U18 nữ Đông Nam Á 2022

Minh Dân |

U18 nữ Việt Nam và U18 nữ Thái Lan trở thành 2 đại diện của bảng A tại bán kết giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022.

HLV Akira Ijiri: U18 nữ Việt Nam có cơ hội học hỏi tại U18 nữ Đông Nam Á

Minh Dân |

Huấn luyện viên Akira Ijiri cho rằng giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022 là cơ hội để U18 nữ Việt Nam học hỏi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thắng U18 nữ Thái Lan, U18 nữ Việt Nam gặp Myanmar tại bán kết

Minh Dân |

U18 nữ Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước U18 nữ Thái Lan để lọt vào bán kết U18 nữ Đông Nam Á 2022 gặp U18 nữ Myanmar.

U18 nữ Việt Nam vào bán kết U18 nữ Đông Nam Á 2022

Minh Dân |

U18 nữ Việt Nam và U18 nữ Thái Lan trở thành 2 đại diện của bảng A tại bán kết giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022.

HLV Akira Ijiri: U18 nữ Việt Nam có cơ hội học hỏi tại U18 nữ Đông Nam Á

Minh Dân |

Huấn luyện viên Akira Ijiri cho rằng giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022 là cơ hội để U18 nữ Việt Nam học hỏi.