U15 Việt Nam sẽ đối đầu đội bóng Châu Âu tại giải U15 Quốc tế 2019

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển U15 Việt Nam sẽ được cọ xát với những đội bóng tại giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019.

Ngày 20.8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giải bóng đá nam U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019. Theo đó, giải đấu có 4 đội bóng tham dự gồm chủ nhà U15 Việt Nam cùng 3 đội khách mời U15 Myanmar, U15 Hàn Quốc và U15 Nga.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải bóng đá nam U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019 nằm trong chương trình hỗ trợ của UEFA năm 2019 hướng tới bóng đá trẻ. UEFA cũng hỗ trợ VFF mời một đội Châu Âu tham dự để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho chương trình giàu ý nghĩa này.

Giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019 sẽ giúp U15 Việt Nam có cơ hội cọ xát chất lượng. Ảnh: VFF
Giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019 sẽ giúp U15 Việt Nam có cơ hội cọ xát chất lượng. Ảnh: VFF

Chúng tôi tin rằng Giải bóng đá U15 Quốc tế được tổ chức thành công tốt đẹp và đem đến cho khán giả địa phương với những trận đấu hấp dẫn, thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo người hâm mộ”.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Giải sẽ diễn ra từ ngày 26.8 đến 30.8.2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải, Văn Quyết và món quà ý nghĩa của đàn ông

GIANG ANH |

Chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr là món quà sinh nhật muộn các cầu thủ Hà Nội dành tặng HLV Chu Đình Nghiêm.

Văn Quyết băng đầu, ghi bàn quyết định giúp Hà Nội thắng Altyn Asyr

SƠN TÙNG |

Văn Quyết đã ghi bàn thắng quyết định trên chấm 11m giúp Hà Nội thắng Altyn Asyr với tỉ số 3-2 tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

“Messi Thái” thách thức hàng phòng ngự tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sự trở lại của Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ thách thức hàng phòng ngự đang vắng một loạt trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quang Hải, Văn Quyết và món quà ý nghĩa của đàn ông

GIANG ANH |

Chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr là món quà sinh nhật muộn các cầu thủ Hà Nội dành tặng HLV Chu Đình Nghiêm.

Văn Quyết băng đầu, ghi bàn quyết định giúp Hà Nội thắng Altyn Asyr

SƠN TÙNG |

Văn Quyết đã ghi bàn thắng quyết định trên chấm 11m giúp Hà Nội thắng Altyn Asyr với tỉ số 3-2 tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

“Messi Thái” thách thức hàng phòng ngự tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sự trở lại của Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ thách thức hàng phòng ngự đang vắng một loạt trụ cột của đội tuyển Việt Nam.