Trận bán kết U15 PVF – U15 SLNA (Sông Lam Nghệ An) là cặp đấu rất cân bằng giữa hai đội ứng viên cho ngôi vô địch. Khác với vòng bảng, U15 SLNA chủ động chơi phòng ngự - phản công, tận dụng sơ hở của đối phương.
Họ sớm thành công với chiến lược này khi có bàn dẫn trước ngay phút thứ 10. Lương Thế Quang băng xuống từ đường chuyền dài của đồng đội và tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Minh Kha. Sau bàn thua, U15 PVF liên tục tổ chức tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 29, Nguyễn Anh Tuấn gỡ hòa 1-1, sau cú ra chân nhanh trong vòng cấm.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, U15 PVF tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 44. Pha tạt bóng của Nguyễn Duy Hưng khiến thủ môn của U15 SLNA lỡ trớn. Lê Nguyễn Quốc Kiên lao vào đúng nhịp, đánh đầu đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho U15 PVF.
Bước sang hiệp 2, đương kim vô địch U15 SLNA buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đó cũng là điều kiện để đối thủ của họ có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp. Tới phút 58, tỉ số đã là 3-1 nghiêng về U15 PVF. Người ghi bàn là đội trưởng Thái Bá Đạt sau pha nhả bóng của Nguyễn Anh Tuấn.
Bị dẫn trước 2 bàn, U15 SLNA không buông xuôi và tiếp tục tổ chức tấn công. Nỗ lực bền bỉ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh được đền đáp với 2 bàn thắng của Long Vũ (phút 72) và Nguyễn Quang Vinh (phút 77). Sau 90 phút chính thức, hai đội hòa nhau 3-3, buộc phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu.
Ở loạt sút cân não này, U15 PVF là những người bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 5 lượt đá. Trong khi đó, Lê Nguyên Hoàng bên phía U15 SNA sút hỏng ở lượt đá thứ 2. U15 PVF thắng luân lưu 5-3 (chung cuộc 8-6) để giành quyền vào chung kết.
Ở trận tranh ngôi vô địch, U15 PVF sẽ gặp U15 Đà Nẵng, đội đã thắng chủ nhà U15 Bình Dương 2-1. Trận chung kết sẽ diễn ra chiều 26.10.